NÓNG: 5 phường ở quận trung tâm Hà Nội dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn các phường này chỉ được phép bán hàng mang về.

Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chỉ được phép bán hàng mang về. Thời gian điều chỉnh trạng thái của các phường trên có hiệu lực kể từ 12h ngày 19/12.

Liên quan đến thông tin trên, tối nay 18/12, thông tin từ một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu 5 phường thuộc cấp độ 3 tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người.

Hà Nội: 5 phường ở trung tâm tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ   - Ảnh 1.

phường ở trung tâm tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Cụ thể; quận Hoàn Kiếm có 5 phường ở cấp độ 3 - vùng cam, tương ứng với nguy cơ cao bao gồm: Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai. Quận Hoàn Kiếm có duy nhất phường Chương Dương cấp độ 1, tương ứng với vùng xanh. Các phường còn lại thuộc vùng 2.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, việc đánh giá cấp độ dịch theo từng tuần và quận sẽ có những điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp để thích ứng an toàn. Nếu tuần sau những phường này về cấp độ 2 thì hàng quán sẽ tiếp tục được phục vụ tại chỗ.

Quận Hoàn Kiếm đang ở cấp độ 2 - vùng vàng, số ca mắc cộng đồng 14 ngày qua của quận này là 411.

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 17/12 đến 18h ngày 18/12, ghi nhận thêm 1.412 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 411 ca ngoài cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 25.653 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.765 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 15.888 ca.

Hiện Hà Nội đang theo dõi cách ly tại nhà: 2.775 người F0. Báo cáo của Sở Y tế cũng cho biết, đến ngày 17/12, đã có 159 F0 phải chuyển tầng điều trị, 1.363 F0 chuyển viện và 72 F0 tử vong.

Chia sẻ