Từ vụ bé trai rơi từ tầng 22 chung cư tử vong ở Hà Nội: 2 việc quan trọng cha mẹ nào cũng cần làm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nếu phát hiện con mình có dấu hiệu bất thường về bệnh lý thì phải đưa đi khám chuyên khoa, điều quan trọng là cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, gần gũi, chăm sóc con.

Mới đây, xảy ra vụ việc bé trai 12 tuổi được phát hiện tử vong dưới sảnh tòa nhà S4 Chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hết sức thương tâm.

Thông tin về nguyên nhân ban đầu cho thấy, cháu bé có thể vì áp lực trong việc học bài nên đã nhảy từ tầng 22 của tòa nhà xuống.

Sau sự việc này nhiều người không khỏi xót xa vì đã từng có nhiều tình huống tương tự; có bé vì trầm cảm, bé thì buồn chán vì chuyện cha mẹ cãi nhau… hay như vụ bé trai nói trên.

Chúng là những đứa trẻ cá tính, nội tâm

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Bác sĩ Chuyên khoa II – Phó Viện trưởng, Viện Sức Khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, thường thì những đứa trẻ như trên có cá tính hơn những đứa trẻ phát triển bình thường.

Theo bác sĩ Dũng, đây là một loại bệnh lý, rối loạn cảm xúc hành vi (giống như loạn thần cấp), đối với trẻ đang phát triển, não chưa đầy đủ nội tiết, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, thường là những đứa trẻ sống nội tâm do ít va chạm.

Những đứa trẻ này thường có ý tưởng tự sát, hành vi tự sát, tự sát thành công và tự sát không thành công, khi việc 'bùng phát' không được thì trẻ sẽ thể hiện cá tính nên dẫn đến tự tử. Tiến sĩ chuyên khoa cũng cho rằng, đây không phải là hành động bột phát mà là hành vi từ lâu rồi, những đứa trẻ đã có ý định thì rất ít từ bỏ mà không xảy ra lúc này thì có thể sẽ là lúc khác. 

Bé trai tử vong sau khi rơi từ tòa nhà

Bé trai tử vong sau khi rơi từ tòa nhà

Vì vậy, việc đầu tiên của các bậc cha mẹ là phải quan tâm đến con cái, thường xuyên trao đổi tâm sự nắm bắt tâm lý của con. Nếu phát hiện con mình có dấu hiệu bất thường về bệnh lý thì phải đưa đi khám chuyên khoa, điều quan trọng là cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, gần gũi, chăm sóc con.

Nói về sự việc, một Tiến sĩ tâm lý cũng cho rằng, trẻ em nói chung và những đứa trẻ cá tính nói riêng thường có diễn biến tâm lý thay đổi, trước hết cần sự quan tâm chăm sóc từ chính gia đình, dạy cho con kỹ năng thích nghi với cuộc sống, thậm chí là có những đối mặt (theo độ tuổi) biết vượt qua (ví dụ như trong việc học hành con có thể bình tĩnh, nay con chưa đạt, rồi con sẽ cố gắng).

Rào chắn là thứ cần thiết với gia đình có trẻ em, trong mọi trường hợp

Ngoài ra, các phụ huynh cũng cần phải 'rào chắn' cho ngôi nhà của mình đề phòng những bất ngờ có thể xảy ra, trong một giây phút trẻ con hành động dại dột, nếu cha mẹ ở bên cạnh chắc chắn sẽ khác. Ban công, cửa sổ được rào chắn cẩn thận nếu trẻ cố gắng vượt ra, thì giây phút ấy cũng sẽ phần nào 'ngăn cản' được ý định của bé...

Trên thực tế, đã có không ít vụ việc đau lòng ở chung cư mà nạn nhân là trẻ em xuất phát từ thứ đơn giản này. Trong mọi trường hợp, để đề phòng tai nạn đáng tiếc hay những sự cố đau lòng như vừa đề cập ở trên, hãy trang bị rào chắn cho căn hộ của bạn.

Cửa sổ, ban công của các căn hộ nên được rào chắn

Cửa sổ, ban công của các căn hộ nên được rào chắn

Trước đó, tối nhiều người dân tại khu chung cư Goldmark City số 136 đường Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, bất ngờ chứng kiến một bé trai tử vong dưới sảnh tòa S4.

Liên quan đến vụ việc, tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, người dân đi qua khu chung cư bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 12 tuổi đã tử vong (đang là học sinh trên địa bàn thành phố) nằm dưới hành lang tòa nhà S4. Nhiều người nhận định ban đầu bé trai rơi từ tầng 22 của tòa nhà xuống dưới.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực tòa nhà phát hiện vụ việc đau lòng

Khu vực tòa nhà phát hiện vụ việc đau lòng

Khoảng gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, nhiều người vẫn theo dõi vụ việc.

Hiện, nguyên nhân và danh tính của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ