Những tài năng nhí làm ngạc nhiên cả thế giới

NN (TH),
Chia sẻ

Tài năng được bộc lộ từ sớm của những thần đồng này đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Dù còn ít tuổi nhưng các em đều đã có thành tựu xuất sắc ở những lĩnh vực khác nhau.

Thần đồng 10 tuổi học đại học, viết bài cho NASA

Tanishq Abraham, một thần đồng 10 tuổi, từng đạt được một loạt thành tích đáng nể từ khi còn rất nhỏ.

Hiện cậu đang theo học tại American River College, là thành viên của Hiệp hội những người có chỉ số IQ cao (Mensa) và từng viết nhiều bài luận cho trang web Khoa học Mặt Trăng của NASA.
 
Những tài năng nhí làm ngạc nhiên cả thế giới 1

Năm ngoái, khi mới 9 tuổi, Abraham đạt được một thành tích mới – đó là được nhận vào hội học sinh xuất sắc Phi Theta Kappa.

Abraham hiện đang là sinh viên nhỏ tuổi nhất của River. Chuyên ngành của cậu là sinh học và vật lý. “Học đại học là chuyện dễ dàng với tôi” – cậu chia sẻ với tờ ABC News.

Abraham và em gái Tiara từng làm nên lịch sử khi trở thành cặp anh em trẻ nhất là thành viên của Mensa. Cả hai đều gia nhập hội này năm 4 tuổi. Thỉnh thoảng, cậu bé thần đồng này còn giảng bài cho các bạn cùng lớp.

Ngoài việc học tập, Abraham cũng thích các hoạt động giống những đứa trẻ 10 tuổi khác như chơi game và bóng đá.

Ethan Bortnick – Tài năng âm nhạc làm thế giới kinh ngạc

Ethan Bortnick (14 tuổi) là nghệ sĩ piano, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc, diễn viên và một trong những nhà từ thiện trẻ nhất thế giới.
 
Những tài năng nhí làm ngạc nhiên cả thế giới 2

Ethan bắt đầu chơi đàn từ 3 tuổi. Lúc 5 tuổi, cậu bé có thể sáng tác nhạc. Buổi trình diễn đầu tiên của Ethan trên truyền hình vào năm 2007 đã mở đầu cho một loạt show biểu diễn sau đó.

Năm 2012, khi mới 11 tuổi, cậu bé đã lập kỷ lục thế giới mới khi là nghệ sĩ sô lô trẻ nhất hoàn tất chuyến lưu diễn của riêng mình. Cậu bé này đã thực hiện chuyến lưu diễn với chủ đề It's All About Music qua 22 thành phố du lịch trên thế giới. Ethan vô cùng tự hào khi từng được đứng chung sân khấu với nhiều danh ca thế giới từ Elton John đến Beyonce.

Cô nữ sinh nói được hơn 10 ngôn ngữ

Cô bé Sonia Yang (13 tuổi) trở thành nhà Ngôn ngữ trẻ khi mới 10 tuổi nhờ thông thạo 10 ngoại ngữ.
 
Vào năm 2011, Sonia đã giành giải nhất trong cuộc thi ngôn ngữ ở miền Tây Bắc nước Anh. Cô bé nổi bật giữa 5.000 thí sinh bởi cách phát âm chuẩn và nắm bắt ngôn ngữ nhanh nhạy. Mặc dù mới chỉ 10 tuổi, song cô bé Sonia Yang đã khiến những giám khảo khó tính nhất của cuộc thi ngôn ngữ cho học sinh tiểu học tại Anh phải thán phục bởi khả năng nói trôi chảy 10 loại ngôn ngữ khác nhau.

Những tài năng nhí làm ngạc nhiên cả thế giới 3

Sonia sinh ra ở Đài Loan nhưng chuyển đến Anh cùng với gia đình khi bắt đầu đi học tiểu học. Một điều đáng kinh ngạc là ngay từ khi tới Anh, ngoài tiếng mẹ đẻ của mình, cô bé đã thông thạo tiếng Nhật, Trung Quốc và tiếng Anh. Hiện tại, Sonia có thể nói được tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thậm chí là cả tiếng Kazakhstan và ngôn ngữ Luganda của Uganda.

Aelita Andre - Họa sĩ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất

Aelita Andre (7 tuổi) đã sớm bộc lộ tài năng của mình từ khi mới 2 tuổi. Aelita, sinh ra tại Melbourne, là con của họa sỹ Michael Andre và nghệ sỹ nhiếp ảnh gốc Nga Nikka Kalashninikova. Bé gái này bắt đầu "chơi màu" khi mới hơn một tuổi và tham gia triển lãm đầu tiên tại Melbourne năm hai tuổi.
 
Những tài năng nhí làm ngạc nhiên cả thế giới 4

Cô bé từng được xem là hoạ sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất và có tranh bán chạy nhất.

Các tác phẩm của em được đem đi triển lãm trong và ngoài nước. Các nhà phê bình đã so sánh tranh của cô bé với nhiều danh họa có tiếng trên thế giới. Số tiền mà Aelita kiếm được do bán tranh lên tới khoảng 100.000 bảng Anh.

“Hiện tượng” Đỗ Nhật Nam – Tài năng tương lai của thế giới?

Đỗ Nhật Nam (13 tuổi) thường được gọi là hiện tương của Việt Nam khi gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Ở độ tuổi còn bé, thế nhưng khả năng tiếng Anh của Nhật Nam khiến nhiều người nể phục.

Năm 7 tuổi, chỉ trong một thời gian cực ngắn, Nhật Nam hoàn thành xong hai chứng chỉ Starters, Movers của ĐH Cambridge với số điểm tuyệt đối. Cậu bé còn có điểm số thi TOEIC 940/990, IELTS 6.5/9.0. Tài năng của cậu bé nhỏ tuổi này đã được nhiều người công nhận từ lâu.
 
Những tài năng nhí làm ngạc nhiên cả thế giới 5

Ngoài ra, cậu bé từng là MC cho chương trình Chúc bé ngủ ngon (VTV3), Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé (VTV2), là MC, “ca sĩ nhí”, “giáo viên” dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ đang điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương.

Năm 7 tuổi, Đỗ Nhật Nam là dịch giả nhí nhỏ tuổi nhất có sách xuất bản. Năm 11 tuổi, Đỗ Nhật Nam giành thêm một kỷ lục mới “Người viết tự truyện nhỏ nhất Việt Nam”.

Vừa qua, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) đã chọn Đỗ Nhật Nam làm đại diện của Việt Nam tham dự Hội nghị nha khoa quốc tế sẽ được tổ chức sắp tới đây.

Đây là sự kiện đặc biệt vì đó là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện là một trẻ em. Và việc một em bé 13 tuổi tham gia sự kiện này cũng là điều có 1 không 2 trên thế giới.

Tại hội nghị này, Đỗ Nhật Nam sẽ nói về tình hình chăm sóc răng miệng tại Việt Nam và những khát khao, mong muốn giúp trẻ em VN có một hàm răng khỏe mạnh, cuộc sống tươi đẹp hơn.

Liệu cậu bé này trong tương lai sẽ có thể trở thành tên tuổi lớn và làm thay đổi được thế giới?

Chia sẻ