Những nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh ở Mỹ tử vong nhiều nhất thế giới

Vân Anh/NBC,
Chia sẻ

Cứ 1000 trẻ em được sinh ra tại Mỹ thì có 6 trẻ tử vong, con số này cao gấp 3 lần Nhật Bản.

Thông tin mới được chính phủ công bố cho thấy Mỹ là quốc gia có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất các nước đang phát triển và thuộc top cao nhất thế giới. Năm 2013, cứ 1000 trẻ em được sinh ra tại Mỹ thì có khoảng 6 trẻ tử vong. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần Nhật Bản hay Na Uy, cao gấp 2 lần Ireland, Israel hay Italy và gần như không thay đổi trong vòng vài năm trước.

Trong đó, các bang Alabama, Mississipi, Louisiana có tỷ lệ trẻ tử vong cao nhất.

“Số lượng trẻ sơ sinh tử vong tại Mỹ năm 2013 là 23446 em, chỉ giảm 208 em so với năm 2012.” – Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) viết.

Nguyên nhân tử vong chủ yếu ở trẻ là do dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, các trường hợp sinh non, thiếu cân cũng là một nguyên nhân đáng kể.
 
Mỹ là quốc gia có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất trong các nước phát triển.

“Trong năm 2013, 36% các ca tử vong trẻ sơ sinh là do sinh non. 15% trẻ bị đột tột qua đời.” – Nghiên cứu của CDC đề cập.

Có một sự thật đáng buồn là phụ nữ da đen có tỷ lệ sinh con tử vong cao tới 11 trẻ/ 1000 ca sinh. 

Tại Pháp, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong là 4 trẻ/ 1000 ca sinh. Hy Lạp, Ireland, Israel có tỷ lệ 3 trẻ tử vong/ 1000 ca sinh. Trong khi đó, ở Nhật Bản và Na Uy chỉ là 2 trẻ.

Các chuyên gia cho rằng, tại Mỹ đang xảy ra những nghịch lý: Các bà mẹ thường ở tuổi trên 40 hoặc khi còn thiếu niên, chưa lập gia đình đã sinh con. Quá trẻ và quá già để sinh con khiến con bị thiếu cân, sinh non hoặc dễ bị dị tật bẩm sinh.

“Trong năm 2013, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong của các bà mẹ đơn thân, chưa lập gia đình là 7.96 trẻ/ 1000 ca, cao hơn 73% so với các bà mẹ sinh con khi đã lập gia đình.” – Thông tin thêm từ CDC.

Theo Tiến sĩ Edward McCabe,Giám đốc y tế của Tổ chức March of Dimes Foundation, có ba yếu tố dẫn đến tình trạng sinh con ở độ tuổi bất thường như hiện nay: có thai ngoài ý muốn, bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe và việc các bác sĩ “quên” không nó cho thai phụ về các nguy cơ sinh con sớm. 


Mang thai ở lúc ít tuổi hoặc nhiều tuổi quá cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ sinh non, bị dị tật.

Ở Mỹ, nhiều phụ nữ đi làm thụ tinh nhân tạo còn được bác sĩ cấy ghép nhiều phôi một lúc để “đảm bảo” khả năng mang thai. Mỗi năm, có khoảng 60.000 trẻ em Mỹ ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phần lớn các bà mẹ đều được cấy nhiều phôi. Việc cấy nhiều phôi có thể khiến các bà mẹ sinh đôi, sinh ba,… nhưng nguy cơ tử vong của trẻ cũng cao hơn nhiều.

Tỷ lệ trẻ tử vong ở các ca sinh đôi cao gấp 4 lần sinh thường, sinh ba cao gấp 12 lần và sinh tư cao gấp 26 lần.
Bất bình đẳng giới là nguyên nhân thứ hai khiến tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao. “Phụ nữ đang phải chịu nhiều áp lực từ cộng đồng. Việc căng thẳng khi phải tiếp xúc với người khác có thể khiến phụ nữ sinh non. Ngoài ra, các trường hợp nhiễm trùng, viêm nhiễm, tiểu đường, béo phì, thừa cân đều nguy hiểm cho thai nhi.” – Tiến sĩ McCabe cho biết.

Mang thai ngoài ý muốn cũng là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh dễ tử vong. 50% các ca mang thai tại Mỹ là ngoài ý muốn. Các bà mẹ không được hỗ trợ, không được khám sức khỏe đình kỳ vì chính họ cũng không biết mình đã mang thai. Họ không được ăn uống đủ chất, họ vẫn dùng thuốc lá, uống rượu,…  
Chia sẻ