Những món đồ cổ xưa nhất vừa được phát hiện

Vân Anh,
Chia sẻ

Dao đa năng, ngón chân giả, mẫu ADN,… là những món đồ cổ thú vị mới được công bố gần đây.

Tinh thể Zircon (4,4 tỉ năm tuổi)

Được coi là vật liệu hình thành Trái Đất có “tuổi đời” già nhất từng được phát hiện, tinh thể Zircon cổ xưa được các nhà khoa học ước tính đã tồn tại vào khoảng 4,4 tỉ năm trước. Tinh thể này được thấy tại Perth, phía bắc Australia năm 2001. Nó có màu đỏ, nhưng khi gặp electron, nó chuyển sang màu xanh dương. Tinh thể Zircon được phát hiện có kích thước chỉ bằng bốn sợi tóc con người.
 
Theo nghiên cứu ban đầu, Trái Đất được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Việc phát hiện tinh thể Zircon là minh chứng cho thấy lớp vỏ Trái Đất được hình thành rất sớm.
 
 
Bản mẫu tinh thể Zircon được phát hiện.
 
Dao đa năng có từ 1800 năm trước
 
Khó tin nhưng đó là sự thật. Con dao đa năng đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện 6 chức năng khác nhau. Nó xuất hiện tại La Mã khoảng 200 năm sau Công Nguyên. Công cụ gồm một cái thìa móc, một cái dĩa, thìa, dao và tăm. Ngoài ra, có còn có một đầu con có thể là chức năng khều ốc. Điều ngạc nhiên là chiếc dao đa năng khá gọn nghẹ, kích cỡ cũng ngang với dao đa năng ngày nay.
 
Đồ cổ này được tìm thấy ở vùng Địa Trung Hai vào những năm 90 của thế kỷ 20.
 
Dao đa năng thời tiền sử so với dao đa năng hiện đại.
 
Ngón chân giả 3000 năm tuổi
 
Ngón chân giả đã có từ 3000 năm trước, được phát hiện trong một hầm mộ ở Ai Cập. Đây được coi là bộ phận giả có tuổi đời cổ nhất từng được phát hiện. Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Manchester đã tái tạo ngón chân bằng gỗ, cho một tình nguyện viên bị thiếu ngón chân dùng dép mòn Ai Cập cổ, đeo thử ngón chân giả kia. Kết quả cho thấy, món đồ cổ này không chỉ là món trang sức mà thực sự là một thiết bị để di chuyển.
 
Cách đây 3000 năm, người Ai Cập đã biết dùng ngón chân giả.
Cách đây 3000 năm, người Ai Cập đã biết dùng ngón chân giả.
 
Mẫu ADN 150.000 tuổi
 
“Người Altamura” là một bộ xương xọ được các nhà khảo cổ khai quật được trong hang Lamalunga, thị trấn Altamura, Italy vào năm 1993. Đây là xương của giống người Neanderthal và nó vừa trở thành bộ xương đầu tiên tách được ADN. Đây là mẫu ADN có tuổi đời cao nhất đến thời điểm hiện tại, 150.000 năm tuổi.

Khi được phát hiện, hộp sọ đã bị gắn chặt vào trong hang nhũ đá. Chính vì thế, các nhà khoa học đã không lấy bộ xương ra khỏi hang vì sợ sẽ bị hủy hoại. Năm 2015, các nhà nghiên cứu đã lấy một mảnh từ xương bả vải để thí nghiệm. Kết quả bất ngờ, họ đã xác định được ADN của bộ xương.
 
Bộ xương “người Altamura” đã được tách ADN và xác định là mẫu ADN lâu đời nhất.
Bộ xương “người Altamura” đã được tách ADN và xác định là mẫu ADN lâu đời nhất.
 
(Nguồn: Oddee)
Chia sẻ