Những đám cưới của "cô dâu nhí" khiến dư luận xôn xao

NN (TH),
Chia sẻ

Các "cô dâu nhí" dù chưa đủ tuổi vẫn được gia đình gả về nhà chồng, để rồi ngày vui của cả hai họ khép lại bằng những câu chuyện buồn.

Cô dâu 14 tuổi xôn xao Cần Thơ

Vào cuối tháng 11 vừa qua, dư luận tại P.Trường Lạc, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ xôn xao bàn tán chuyện cô dâu nhí 14 tuổi.

Đám cưới vợ chồng trẻ được tổ chức vào ngày 23/11, tại ấp Tân Xuân, P.Trường Lạc (Q.Ô Môn). Cô dâu là Đặng Thị C.N. (SN 2000), chú rể là Trần Văn C. (21 tuổi, trú tại P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn).

Những đám cưới của
Bà Cẩm Vân, mẹ của “cô dâu nhí”

Ông Đ.P.Đ. (cha cô dâu) cho biết, N. nghỉ học từ năm lớp 6. Mỗi ngày thường ra chợ bán cá cùng với mẹ. Sau đó, N. đến một tiệm cà phê ở Q.Ô Môn làm thuê. Tại đây, N. quen biết với C. là người đàn ông vừa mới hoàn thành nghĩa vụ trở về đang làm chung tại đây.

Quen biết nhau hơn 10 ngày, N. đã dẫn C. về nhà xin cha mẹ cưới C. làm chồng. Sau đó cha của C. cũng đến nhà N. xin phép được cưới. Vậy nhưng, khi bị cha mẹ cô dâu phản đối thì nam thanh niên đòi tự tử.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị C.V. (mẹ cô dâu) cho biết, con gái lấy chồng sớm không tốt, nhưng 2 đứa lỡ yêu nhau nên gia đình đành cho tổ chức đám cưới. Thấy con rể hiền lành, năn nỉ gia đình đừng làm to chuyện. Mai này đủ tuổi thì 2 đứa lên phường đăng ký kết hôn.

Sau khi đám cưới diễn ra, chính quyền địa phương mới nắm được tin và tổ chức các ban ngành, đoàn thể tìm hiểu sự việc, báo cấp trên xử lý. Chiều 3/12, thượng tá Huỳnh Thanh Cần, phó trưởng Công an Q.Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Cơ để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.

Cô dâu 15 tuổi bụng bầu ngỡ ngàng khi chú rể bị bắt

Mới kết hôn xong, chú rể Nguyễn Thanh Phương (SN 1991- ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận- TX Bình Minh) đã bị bắt và bị Viện KSND TX Bình Minh truy tố tội “Giao cấu với trẻ em” quy định tại khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự.

Những đám cưới của
Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi của Phương cùng Y. và con trai trong giờ nghị án.

Được biết, sau đám cưới 2 tháng thì Phương bị bắt, hơn 10 ngày sau thì cô dâu tuổi teen Y. chuyển dạ sinh con. Ngày Phương ra tòa, cô dâu nhí ẵm đứa con mới sinh chưa đầy 4 tháng đến cho “chồng” nhìn mặt và tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Y. có dáng vóc và suy nghĩ lớn hơn tuổi thật nên nhiều người không biết Y. còn ở tuổi vị thành niên. Lúc gặp Y. tại đám cưới của người bà con, Phương cũng thế. Thấy Y. xinh xắn, Phương đến bắt chuyện làm quen và cả 2 bén duyên luôn từ đó.

Sau lần gặp ở đám cưới, Phương và Y. thường hẹn nhau đi chơi. Do không được cha mẹ 2 bên quản lý chặt nên những lần đi suốt đêm, Phương và Y. đã đưa nhau vào nhà trọ làm “chuyện người lớn”.

Khi gia đình biết được thì cái thai trong bụng Y. đã hơn 6 tháng. Không còn cách nào khác, cha mẹ 2 bên đành ngồi lại bàn bạc và thống nhất tổ chức đám cưới cho Phương và Y. vào ngày 4/9/2013.

Lúc đó, Y. mới hơn 15 tuổi - chưa đủ điều kiện để kết hôn và mọi hành vi xâm phạm đến thể chất, nhân phẩm của trẻ trong độ tuổi này đều bị xử nghiêm.

Do vậy, việc Phương quan hệ tình dục với Y. nhiều lần dẫn đến mang thai đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Phương từ ngày 7/11/2013 cho đến nay.

Quá trình điều tra, Công an TX Bình Minh chứng minh được ông H.N.L. và bà B.T.K.C. (cha mẹ Y.) tổ chức đám cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật nên đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 125 ngàn đồng.

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thật thà khai báo, được bị hại và gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt,… nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã xem xét cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và tuyên án sơ thẩm phạt Phương một năm 6 tháng tù giam tội “Giao cấu với trẻ em”.

Chú rể, cô dâu chưa đủ tuổi vẫn lén cưới


Sáng ngày 28/3, UBND thị trấn Thủ Thừa (Long An) đã cử đoàn cán bộ đến vận động, buộc dừng việc tổ chức một đám cưới tại ấp 3 vì cô dâu lẫn chú rể đều chưa đủ tuổi.

Theo giấy khai sinh, chú rể B. (ngụ ấp 3) sinh ngày 26/6/1996, còn cô dâu C. (ngụ ấp 3, xã Nhị Thành) sinh tháng 5/1997.

Dù đám cưới được tổ chức lén lút, không dựng rạp nhưng vẫn có hàng trăm khách đến dự. Một số người dân gần đó biết được vụ việc và trình báo với chính quyền địa phương.

Cô dâu 13 tuổi ở Tiền Giang

Cô dâu nhí này là em Đặng Ngọc H.(SN 22-3-2000), ngụ tại ấp Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy – Tiền Giang, được gia đình tổ chức lễ đính hôn vào ngày 6/4/2013.

Những đám cưới của
Quang cảnh diễn ra lễ đính hôn của cô dâu 13 tuổi Đặng Ngọc H.

Theo một nguồn tin, sở dĩ có đám đính hôn này là vì khoảng hơn 1 tháng trước đó, trong lúc mẹ đi nuôi chị gái H. sinh con thì H. bị cha bắt quả tang quan hệ tình dục với bạn trai tên Mai Văn Chí (SN 1988), ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy.

Ngày hôm sau, H. được mẹ đưa đến bệnh viện khám, giám định và bệnh viện xác nhận H. đã có quan hệ tình dục. Trong thân tộc khuyên cha mẹ H. đem giấy xác nhận đến nhà Chí đòi bồi thường trinh tiết cho con. Tuy nhiên, sau đó cha mẹ cô nghe theo lời xúi giục của hàng xóm nên vội vã tổ chức cho H. đính hôn với Chí.

Ngày 8/4, các ngành chức năng của xã Bình Phú đã mời bố mẹ cô dâu nhí là anh T. và chị B.N. đến xã vận động không cho con kết hôn vì H. còn là trẻ em. Ngày 9/4, Công an xã Mỹ Hạnh Đông cũng đã mời Chí và gia đình đến vận động yêu cầu phải hủy hôn vì cô dâu là trẻ em, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định.

Tại khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự quy định tội “Giao cấu với trẻ em” như sau: Phạm tội thuộc trường hợp “nhiều lần, làm nạn nhân có thai” thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

Tổng hợp từ Vietnamnet, Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp luật TPHCM, Báo Vĩnh Long

Chia sẻ