Những đứa trẻ lớn lên được nuông chiều tất yếu thiếu tinh thần chịu khó, thiếu ý chí phấn đấu kiên cường, dũng khí vượt khó, hiện tượng lệch lạc tâm lý ngày càng phổ biến.
Thực trạng đáng báo động là nhiều trẻ vị thành niên thường xuyên thực hiện các hành vi hủy hoại bản thân như tự gây thương tích nhằm tự sát, có suy nghĩ và lên kế hoạch cho cái chết.
Chính thẩm phán là người tin rằng Giselle đủ trưởng thành để nuôi dạy hai đứa con, nhưng ông lại không tin cô đủ trưởng thành để quyết định xem mình đã sẵn sàng làm mẹ hay chưa.
Còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã có nhiều bạn trẻ mang thai ngoài ý muốn. Vì bị động, cùng với cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên họ đối diện với rất nhiều nguy cơ.
Sau cùng, vẫn chỉ có sự bao dung, tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái, của cha mẹ dành cho nhau, là cái có thể cứu vãn được những bất ổn tâm lý của đứa trẻ.
Trên thực tế, sau khi bước vào tuổi dậy thì, sự xuất hiện của tâm lý nổi loạn là bình thường. Trẻ thích suy nghĩ độc lập về các vấn đề, ý thức tự chủ dần dần mạnh mẽ; bắt đầu phê phán, không chấp nhận nhiều ý kiến của người lớn.
Đối mặt với những vấn đề như thất bại trong chuyện tình cảm, các chàng trai tuổi mới lớn vốn đã dễ bị tổn thương rất có thể sẽ chọn cách trốn tránh.
Một nam thanh niên 21 tuổi bị 8 trẻ vị thành niên đánh đến bất tỉnh và chôn thi thể trên một sườn đồi ở huyện Vĩnh Xương, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Vụ việc gây chấn động dư luận nước này.
Hãy biến ngôi nhà thành nơi trú ẩn an toàn chứ không phải vòng kìm kẹp mà con bạn muốn trốn thoát.
Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, cô gái đã bị bố mẹ khoe 500 hình ảnh riêng tư của mình lên mạng khiến cô cảm thấy xấu hổ.