Những câu chuyện về linh vật có thể bạn chưa biết

Vân Anh,
Chia sẻ

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, có người phải bỏ 1 triệu USD để được làm linh vật. Nghe thật khó tin nhưng điều đó là có thật.

Thông thường, những linh vật thường được tạo hình vui vẻ để lôi kéo khán giả đến cổ vũ cho đội bóng, cho vận động viên hay cho một sản phẩm mới. Nhưng cũng có những linh vật khiến người ta sợ hãi, có những linh vật thậm chí còn… đuổi khách đi.

Chi gần 22 tỷ để được làm linh vật cho Floyd Mayweather

“The King” được chọn là linh vật cho hãng đồ ăn nhanh Burger King trong giai đoạn 2003 – 2011. Tuy nhiên, nhiều thực khách cho rằng “The King” là linh vật đáng sợ khiến Burger King đành chấp nhận từ bỏ linh vật này. Tháng 5/2015, nhiều người bất ngờ khi thấy “The King” bất ngờ xuất hiện với vai trò linh vật bên phía võ sĩ Floyd Mayweather trong trận đấu thể kỷ với Manny Pacquiao. Theo tiết lộ, Burger King đã phải chi 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ) để “The King” được phép xuất hiện trong trận đấu.
 
Một suất của linh vật “The King” trị giá 22 tỷ

Linh vật nổi tiếng nhất thế giới

Đó chính là linh vật của hãng thức ăn nhanh McDonald – Ronald McDonald. Ronald đã là người đại diện cho McDonald từ năm 1960. Linh vật Ronald McDonald đầu tiên do một biên tập viên thời tiết là anh Willard Scott đóng. Khi đó, Scott đã đeo một chiếc cốc giấy giả làm mũi, một khay thức ăn làm mũ và thắt lưng làm từ bánh mì kẹp thịt. Kể từ đó, linh vật Ronald McDonald trở thành huyền thoại, trở thành linh vật được nhiều người biết đến nhất trên thế giới.

Linh vật Ronald McDonald năm 2015 không còn như trước. Anh mặc một bộ jumpsuit vàng, bên trong là quần áo kẻ sọc, mái tóc xù đỏ và khuôn mặt hài hước.


Linh vật Ronald McDonald những ngày đầu tiên

Linh vật chống tội phạm lại trồng… cần sa trong nhà

Câu chuyện hài hước xảy ra tại Texas, Mỹ năm 2011. McGruff là một linh vật trong hình hài chú chó chuyên đi tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm cho trẻ em. McGruff nói chuyện về ma túy, bạo lực và tầm quan trọng của việc đến trường. Tuy nhiên, John R.Morales, một người từng đóng vai McGruff đã bị bắt năm 2011 vì tội trồng cần sa trong nhà. Cảnh sát phát hiện gần 1000 cây cần sa và cả một kho vũ khí trong nhà Morales. Ông bị án tù 16 năm.


Một người từng đóng vai linh vật chuyên rao giảng về phòng chống tệ nạn lại trở thành tội phạm

Linh vật cũng bị…bắt cóc và đòi tiền chuộc

Năm 2003, trường Đại học Darmouth tại Mỹ đã ra mắt linh vật đầu tiên của trường - linh vật Keggy the Keg. Sau trận thắng trước Đại học Columbia, linh vật Keggy nổi tiếng trên khắp báo đài. Một nhóm sinh viên sau đó đã quyết đinh… ăn cắp trang phục Keggy và gửi một tấm hình chụp bộ trang phục bị trói, bị bịt miệng để đòi tiền chuộc. Cuối cùng, bộ trang phục Keggy cũng được “giải thoát”, dù bị hỏng một chút ở mắt và mũi.


Đến cả linh vật Keggy cũng bị bắt cóc và đòi tiền chuộc.

(Nguồn: Oddee)
Chia sẻ