Những ca bệnh hi hữu tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng lại “lộ diện” khiến mọi người bàng hoàng

HH,
Chia sẻ

Đây đều là những trường hợp mắc bệnh vô cùng đặc biệt, dù bệnh không nặng lắm nhưng lại tạo nên sự hiếu kỳ, xen lẫn sợ hãi cho người chứng kiến.

Chuyện lạ y tế vốn là vấn đề khiến con người luôn hiếu kỳ và lo lắng bởi từ trước đó chúng ta chưa từng biết những trường hợp bệnh lạ như thế. Đó chính là lý do bạn cần nắm rõ một số trường hợp bệnh lạ trong y tế để có thể phòng ngừa trước những nguy cơ, đi thăm khám và điều trị kịp thời. Một số ca bệnh hi hữu tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh tưởng tượng đó là:

Thay vì mọc ở miệng, người đàn ông này lại có răng mọc trong mũi

Theo Daily Mail , một người đàn ông giấu tên ở Đan Mạch bị nghẹt mũi và mất khướu giác trong 2 năm qua với tình trạng thường xuyên chảy dịch mũi, nhất là bên lỗ mũi trái. Người đàn ông này cứ nghĩ đó chỉ là triệu chứng bình thường nhưng tình trạng kéo dài, ngay cả khi dùng thuốc xịt mũi để giảm sưng và không có hiệu quả.

Những ca bệnh hi hữu tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh khiến mọi người chết ngất - Ảnh 1.

Sau khi chụp cắt lớp, các bác sĩ thấy mũi của bệnh nhân bị vẹo sang một bên và có dị vật cứng phát triển trong khoang mũi là một chiếc răng.

Trước tình trạng này, ông đã đến thăm khám tại khoa Tai-Mũi-Họng thuộc Bệnh viện Đại học Aarhus, Đan Mạch. Sau khi chụp cắt lớp, các bác sĩ thấy mũi của bệnh nhân bị vẹo sang một bên và có dị vật cứng phát triển trong khoang mũi. Họ nghi ngờ đó là một u nang hoặc thậm chí là một khối u nên quyết định phẫu thuật để loại bỏ. Tuy nhiên, bác sĩ rất bất ngờ khi phát hiện đó là một chiếc răng trắng như ngọc trai.

Đây được coi là ca bệnh lạ với tên gọi răng lạc trong xoang mũi. Tình trạng này có thể gây ra do tác động vật lý như chấn thương mặt, nhiễm trùng hoặc hở hàm ếch. Tuy nhiên, trong trường hợp của người đàn ông này thì bác sĩ không thế xác định được nguyên nhân. Bệnh nhân từng bị gãy xương hàm và mũi khi còn nhỏ, phải phẫu thuật tái tạo mũi nhưng bác sĩ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa hai sự cố này.

Cỏ mọc dài 3cm trong tai cô gái 17 tuổi

Theo Daily Mail, Eli Smit, 17 tuổi, đến từ Auckland, New Zealand, nói với mẹ rằng tai cô bị đau và sau đó được đưa tới bác sĩ. Bác sĩ nhìn vào tai cô và nói rằng giống như có một mảnh cỏ rất nhỏ trong đó. Sau đó, bác sĩ đã đi lấy nhíp và kính lúp nhỏ để rút ra một ngọn cỏ dài khoảng 3cm vẫn còn nguyên hạt bám vào rễ.

Những ca bệnh hi hữu tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh khiến mọi người chết ngất - Ảnh 2.

Bác sĩ đã đi lấy nhíp và kính lúp nhỏ để rút ra một ngọn cỏ dài khoảng 3cm vẫn còn nguyên hạt bám vào rễ.

Bác sĩ phẫu thuật Michael Neefe thật sự sốc về điều đó bởi ông nói nó không thể phát triển ở khu vực này. Bác sĩ cũng không hiểu tại sao những hạt giống có thể lọt được vào tai và nảy mầm bên trong. Đây là trường hợp rất hiếm.

Có thể bạn đã từng nghe nói nhiều trường hợp côn trùng xâm nhập vào tai và đôi khi chúng vẫn còn sống. Nhưng trường hợp cây mọc trong tai thì quả thực rất hi hữu. Eli cho biết, ban đầu cô nhận thấy những triệu chứng dưới dạng âm thanh lạ ở tai trái cách đó gần một tuần. 

Mỗi lần cử động hàm, cô nghe thấy tiếng "lạo xạo" bên trong nhưng không nghĩ nhiều về nó. Tuy nhiên, cho đến khi cơn đau dữ dội đến mức không thể nằm xuống bên trái hoặc thậm chí không mở được hàm, cô mới quyết định đi khám. Thính giác của bệnh nhân được cải thiện và cô cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi nhổ cây cỏ ra ngoài.

Bồ công anh mọc trong tai bé gái 16 tháng tuổi

Những ca bệnh hi hữu tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh khiến mọi người chết ngất - Ảnh 3.

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện rễ bồ công anh đã bám rất chắc vào thành tai em bé.

Metro đưa tin, vào tháng 11/2013, các bác sĩ tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phẫu thuật để nhổ cây bồ công anh khỏi tai của bé gái 16 tháng tuổi. Phụ huynh của bé gái thấy con mắc chứng viêm tai kéo dài và thường xuyên gãi tai nên họ đưa con tới bệnh viện nhi ở Bắc Kinh. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện rễ bồ công anh đã bám rất chắc vào thành tai em bé. Theo Beijing Morning Post, cây hoa đã đạt tới chiều cao gần 2 cm trong tai bé. Độ ẩm đã giúp nó phát triển.

Cây đậu phát triển trong phổi người đàn ông Mỹ

Ron Sveden, một giáo viên nghỉ hưu ở Brewster, Massachusetts, Mỹ, cảm thấy khó thở trong nhiều tháng nên tìm đến bác sĩ hồi tháng 5/2010. Tại bệnh viện, cụ ông 75 tuổi vô cùng ngạc nhiên khi bác sĩ thông báo một cây đậu đang phát triển trong phổi. Các bác sĩ tin rằng Ron đã ăn hạt đậu và không rõ bằng cách nào đó nó lạc vào phổi rồi nảy mầm.

Có thể nói, những ca bệnh này thực sự rất hiếm gặp nhưng ngày càng khẳng định những điều không tưởng, nhắc nhở mọi người chú ý vệ sinh thân thể, kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên hơn. Nếu thấy bất cứ bất thường nào cũng nên đi thăm khám cụ thể để tránh những nguy hại đáng tiếc.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ