Nhoài người ra cửa sổ để chụp ảnh selfie, người đàn ông suýt ngã mất mạng còn phải nộp phạt vì lý do nhớ đời

L.T,
Chia sẻ

Người đàn ông được phen hú vía khi cố kiếm một bức ảnh "tự sướng" thật đặc biệt.

Một người đàn ông, suýt rơi khỏi cửa sổ trong khi cố gắng chụp ảnh "tự sướng", đang phải đối mặt với án phạt vì cảnh sát phát hiện ra anh ta vi phạm lệnh cách ly xã hội. Sự việc xảy ra ở tầng 15 của một tòa nhà cao tầng tại quận Nekrasovka, phía Đông Nam vùng Okrug thuộc thủ đô Moscow (Nga) khiến nhiều người chú ý.

Anton Kozlov, 36 tuổi, muốn có một bức ảnh selfie thật đặc biệt nên cố nhoài người ra cửa sổ căn hộ ở tầng 15 nhưng vì vươn quá đà nên anh ta bị trượt ra khỏi ô cửa. May mắn anh ta đã bám được tay vào bờ tường và bị treo lơ lửng ở độ cao 46 mét trong không trung.

Nhoài người ra cửa sổ để chụp ảnh tự sướng, người đàn ông suýt ngã mất mạng còn phải nộp phạt vì lý do nhớ đời - Ảnh 1.

Anton Kozlov lơ lửng 15 phút trước khi được cảnh sát giải cứu.

Hai người phụ nữ đã phải giữ lấy Anton Kozlov trong 15 phút trước khi cảnh sát Moscow phát hiện và giải cứu.

Khi vào trong căn hộ, cảnh sát có thể nghe thấy một giọng phụ nữ thúc giục: "Giữ lấy anh ta!".

Một nguồn tin cảnh sát cho biết: "Người đàn ông này muốn chụp ảnh 'tự sướng' nên bị trượt ngã, 2 người phụ nữ không đủ sức kéo anh ta lên". 

Anton Kozlov thoát chết rồi nhưng không thoát được án phạt bởi anh ta đã cố tình vi phạm lệnh cách ly xã hội trong thời điểm virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh ở Nga. Anton đã cùng vợ tự ý ra khỏi nhà để đến thăm một người bạn nên cặp vợ chồng này hiện đang phải đối mặt với mức phạt 44 bảng Anh (1,3 triệu đồng).

Nhoài người ra cửa sổ để chụp ảnh tự sướng, người đàn ông suýt ngã mất mạng còn phải nộp phạt vì lý do nhớ đời - Ảnh 2.

Nhoài người ra cửa sổ để chụp ảnh tự sướng, người đàn ông suýt ngã mất mạng còn phải nộp phạt vì lý do nhớ đời - Ảnh 3.

Nhoài người ra cửa sổ để chụp ảnh tự sướng, người đàn ông suýt ngã mất mạng còn phải nộp phạt vì lý do nhớ đời - Ảnh 4.

Số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga đang gia tăng chóng mặt. Tính đến ngày hôm nay 17/4, Nga đã ghi nhận 27.938 trường hợp nhiễm Covid-19, 232 ca tử vong.

Trong đó, thủ đô Moscow hiện đang là tâm điểm của sự bùng phát. Người dân Moscow đang phải chấp hành nghiêm ngặt lệnh cách ly xã hội, chỉ có thể rời nhà để đi chợ, đến hiệu thuốc, dắt chó đi dạo hoặc vứt rác.

Hiện nay, thành phố Moscow cũng đang triển khai hệ thống giấy phép kỹ thuật số để theo dõi việc di chuyển của người dân. Tuy vậy, theo phó thị trưởng Moscow là ông Anastasia Rakova, các cơ sở y tế tại thủ đô nước Nga đang bị quá tải so với tình hình dịch bệnh.

"Các cơ sở điều trị nội trú và dịch vụ xe cứu thương của chúng tôi hiện đang phải hoạt động quá sức", phó thị trưởng thành phố Moscow cho biết.

(Nguồn: Ladbible)

Chia sẻ