Nhận định thời tiết nửa cuối tháng 8 và dự báo về đợt cao điểm mưa bão cuối năm 2023

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Mặc dù El Nino khiến lượng mưa có xu thế giảm, nhiệt độ tăng, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện những kỷ lục. Đặc biệt khi nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm mưa bão năm 2023.

Nhận định thời tiết nửa cuối tháng 8

Theo thống kê từ cơ quan khí tượng, trong thời kỳ từ 11/7-10/8 trên cả nước đã xảy ra 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Đặc biệt, đợt nắng nóng diện rộng giữa tháng 7 đã quan trắc được một số giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Nắng nóng kéo dài trong thời kỳ dự báo đã khiến nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 1,0-1,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

El Nino và thời tiết Việt Nam: Vẫn có khả năng xuất hiện những kỷ lục mưa, rét đậm, rét hại đến muộn - Ảnh 1.

Tháng 7/2023 được coi là tháng nóng nhất lịch sử toàn cầu. Ảnh Reuters.

Tuy nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo trong thời kỳ dự báo tuy nhiên cũng trong thời gian này trên cả nước cũng đã xuất hiện nhiều đợt mưa diện rộng. Trong đó đáng chú ý là đợt mưa từ 28/7-10/8, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, riêng khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ mưa lớn tập trung từ 30/7-05/8; tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, riêng vùng núi từ 250-500mm, có nơi cao hơn như Mường Tè 656,5mm... 

Đặc biệt cũng trong thời kỳ này, tại khu vực Tây Nguyên -Nam Bộ đã có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 40-80% có nơi cao hơn trên 150%. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực xảy ra nhiều thiên tai nguy hiểm như sạt lở đất, sụt lún,... và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

El Nino và thời tiết Việt Nam: Vẫn có khả năng xuất hiện những kỷ lục mưa, rét đậm, rét hại đến muộn - Ảnh 2.

Trong 3 tháng 6, 7, 8 đã xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Về tình hình thời tiết từ nửa cuối tháng 8, cơ quan khí tượng nhận định:

Nắng nóng: Tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ trong thời kỳ dự báo. Tại khu vực Trung Bộ nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra trong khoảng 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, có ngày có nắng nóng gay gắt; sau đó nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng 8/2023.

Nắng nóng giảm dần, các đợt mưa tại Bắc và Trung Bộ cũng xuất hiện nhiều hơn. Xu thế lượng mưa trong thời kỳ nửa cuối tháng 8 tại hầu khắp các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn từ 5-15%, đặc biệt khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 15-25%.

Trong khi đó, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng tiếp tục gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.

El Nino và thời tiết Việt Nam: Vẫn có khả năng xuất hiện những kỷ lục mưa, rét đậm, rét hại đến muộn - Ảnh 3.

Cơ quan khí tượng nhận định, tháng 8 mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn tại Bắc và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết cả nước hết tháng 12/2023

Từ tháng 6/2023, Việt Nam nói riêng và hầu hết các nước trên thế giới nói chung đều đã chịu ảnh hưởng của El Nino. 

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang tiếp tục trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. El Nino sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu nước ta từ nay cho đến cuối năm 2023 với những tác động như:

Bão, áp thấp nhiệt đới: Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11/2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 05-07 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. 

Nắng nóng: Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ trong nửa cuối tháng 8/2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Trung Bộ với cường độ giảm dần và không kéo dài. 

El Nino và thời tiết Việt Nam: Vẫn có khả năng xuất hiện những kỷ lục mưa, rét đậm, rét hại đến muộn - Ảnh 4.

Mùa đông năm nay cũng được nhận định đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 9-10/2023, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ so với trung bình nhiều năm. Tháng 11/2023, phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn.

Từ tháng 12/2023-2/2024, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Rét đậm, rét hại: Trong thời kỳ mùa Đông năm 2023-2024, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Lượng mưa:

Các chuyên gia cho biết, đặc điểm của El Nino là nắng nóng có thể nhiều hơn, gay gắt hơn và khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trên cả nước đang có những đợt mưa lớn liên tiếp, cực đoan, dẫn đến nhiều hậu quả như sạt lở nghiêm trọng ở nhiều địa phương: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Yên Bái, Sơn La…

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mặc dù El Nino khiến xu thế lượng mưa giảm, nhiệt độ tăng, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện những kỷ lục mưa. 

Cơ quan khí tượng dự báo: 

+ Khu vực Bắc Bộ: tổng lượng mưa tháng 9/2023 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5- 10%. Từ tháng 10-11/2023 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng trong tháng 11/2023 cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

+ Khu vực Trung Bộ: tổng lượng mưa tháng 9/2023 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tháng 10- 11/2023 thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%; riêng khu vực Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2023 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: tổng lượng mưa tháng 9/2023 phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5-10%; tháng 10/2023 tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 11/2023 tổng lượng mưa ở mức thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Chia sẻ