Nhà Meghan Markle chịu áp lực từ đối tác khi phải thực hiện một yêu cầu ở đại lễ Bạch Kim

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sau khi dự án Pearl bị hủy bỏ, vợ chồng Meghan Markle đang phải đối mặt với áp lực mới.

Việc vợ chồng Meghan Markle đưa hai con quay về Anh dự đại lễ Bạch Kim, kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng, đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Đã có nhiều lý do giải thích cho việc vì sao cặp đôi này lại quyết định quay lại Anh sau một thời gian dài xa cách với gia đình hoàng gia. Vào ngày 14/5, tờ Mirror đưa tin, nhà Sussex đang chịu áp lực từ đối tác Netflix, gã khổng lồ trực tuyến mới đây đã hủy bỏ dự án "Pearl" của Meghan.

Cụ thể, nhà Sussex cùng hai con sẽ ở lại dinh thự Frogmore Cottage, nơi ở cũ của họ khi còn làm việc cho hoàng gia, trong lần trở về Anh dự đại lễ Bạch kim vào tháng 6. Các ông chủ của Netflix đang hy vọng họ sẽ quay phim tại đó.

Nhà Meghan Markle chịu áp lực từ đối tác khi phải thực hiện một yêu cầu ở đại lễ Bạch Kim - Ảnh 1.

Dinh thự Frogmore Cottage từng là nơi ở của vợ chồng Meghan Markle trước khi họ sang Mỹ.

Tuy nhiên, không chắc liệu các phụ tá của Cung điện có đồng ý cho cặp đôi này mang nhóm quay phim Netflix đến hoạt động ở dinh thự Frogmore Cottage hay không. Một trục trặc khác có thể xảy ra khi quay phim tại đây đó là vợ chồng Meghan phải được những người đang sống ở Frogmore Cottage đồng ý, cho phép đội Netflix thực hiện những cảnh quay riêng tư.

Frogmore Cottage hiện là nơi ở của Công chúa Eugenie, em họ Hoàng tử Harry với chồng Jack Brooksbank cùng con trai 15 tháng tuổi August Philip. Công chúa Eugenie được biết đến là thành viên hoàng gia đầu tiên mời nhà Sussex đến ở cùng khi cặp đôi đưa 2 con quay trở về Anh dự đại lễ. Mặc dù vậy, không rõ liệu vợ chồng công chúa có chấp nhận đội quay phim xuất hiện tại nơi ở của họ trong vài ngày hay không.

Một nhà tư vấn cho Netflix chia sẻ rằng: "Đại lễ Bạch Kim là cuộc tụ họp lớn nhất của các thành viên hoàng gia Anh trong nhiều năm qua. Điều đó có nghĩa là Harry và Meghan sẽ được gặp mặt với nhiều người. Không giống những chương trình khác, các ông chủ muốn có được các thước phim độc quyền. Mong muốn của họ là hiểu sâu hơn về thế giới hoàng gia chưa từng được hé lộ trước đó".

Nhà Meghan Markle chịu áp lực từ đối tác khi phải thực hiện một yêu cầu ở đại lễ Bạch Kim - Ảnh 2.

Nhà Sussex đang chịu áp lực từ đối tác Netflix.

"Những hoạt động tại Frogmore Cottage là tương tác riêng tư trong gia đình. Frogmore là một vùng trung gian, không rõ nó có thuộc thẩm quyền của phụ tá hoàng gia hay không. Nếu mọi người đồng ý cho quay phim ở đấy, đó sẽ là tư liệu độc quyền, có 1-0-2. Song vấn đề vẫn đang khá phức tạp, đặc biệt là khi một số cận thần đề nghị vợ chồng Meghan Markle không ghi hình tại bất kỳ dinh thự hoàng gia nào", nhà tư vấn nói thêm.

Theo một nguồn tin nội bộ, nhà Sussex đã quá "ngây thơ" khi nghĩ rằng thực hiện hợp đồng trị giá 100 triệu USD với ông lớn Netflix là đơn giản. Đầu tháng này, phim hoạt hình Pearl của Meghan đã bị đối tác hủy bỏ sau một thời gian dài trì hoãn chưa ra mắt công chúng.

Chính vì vậy, áp lực đặt ra với cặp đôi này đó là họ phải tạo ra sản phẩm làm hài lòng đối tác với những yêu cầu khắt khe, đảm bảo đem lại kết quả tối ưu nhất.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ