Người phụ nữ lên cơn đau tim 2 lần trong 3 ngày vì mắc một căn bệnh dễ chẩn đoán sai

Mai Nhung,
Chia sẻ

Người phụ nữ trẻ 35 tuổi chia sẻ bệnh suy tim đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống cô.

Năm ngoái, Morgan Drutchas trở thành một người trong khoảng 6,5 triệu người Mỹ phải đối mặt với bệnh suy tim. Nói cách khác, trái tim của cô không thể bơm đủ máu đi khắp cơ thể. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ một vấn đề sức khỏe không hề hiếm gặp mang tên "bóc tách động mạch vành tự phát (SCAD)". Trên thực tế, không ít các chuyên gia y khoa đã chẩn đoán sai tình trạng này.

Khi nhắc tới suy tim, các chuyên gia thường nghĩ ngay tới bệnh mạch vành, tình trạng sức khỏe khiến các mảng bám tích tụ quá nhiều trong động mạch. Những nguyên nhân khác có thể bao gồm cao huyết áp, bệnh van tim, tiểu đường và bóc tách động mạch vành tự phát. SCAD tạo ra vết rách, làm bóc tách những lớp của một hoặc nhiều động mạch cung cấp máu cho tim. Tình trạng này ngăn cản máu lưu thông, từ đó dẫn đến nhồi máu cơ tim và gây suy tim.

Với trường hợp của Drutchas, SCAD đã gây ra 2 cơn đau tim, khiến người phụ nữ này phải nhập viện vì bệnh suy tim ở tuổi 35. Theo Tiffany Joy Braley, phó giáo sư kiêm chuyên gia y khoa tại Trung tâm tư vấn sức khỏe Taubman: “Phụ nữ trẻ có thể bị đau tim do SCAD, đặc biệt là độ tuổi từ 35 đến 50. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây đau tim ở phụ nữ dưới 50 tuổi, phụ nữ mang thai và các bà mẹ mới sinh con”.

Người phụ nữ lên cơn đau tim 2 lần trong 3 ngày vì mắc một căn bệnh dễ chẩn đoán sai - Ảnh 1.

Trên thực tế, rất nhiều người vẫn còn quá chủ quan và cho rằng người trẻ, sở hữu khỏe tốt không thể gặp vấn đề về tim.

Cuộc sống đột ngột thay đổi

Câu chuyện của Drutchas bắt đầu vào đầu năm 2019 khi cô cảm thấy tức ngực lúc đang làm việc. Cơn đau ngày càng trở nên trầm trọng và các triệu chứng bất thường như tê tay, nhiệt độ cơ thể thay đổi từ nóng sang lạnh... bắt đầu xuất hiện. Người phụ nữ này ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị nhồi máu cơ tim và cần theo dõi thêm.

Vài ngày sau, cơn đau trở lại báo hiệu cho Drutchas có một điều gì đó không ổn. Người phụ nữ này chia sẻ: “Các bác sĩ không nghi ngờ về tình trạng nguy hiểm này cho đến khi chị gái của tôi, là một bác sĩ, can thiệp. Chị ấy nhấn mạnh với họ rằng tôi bị đau tim tới hai lần dù còn trẻ và khỏe mạnh”.

Sau đó, xét nghiệm điện tâm đồ (EKG) đã cho thấy tình trạng của Drutchas. Các bác sĩ thậm chí còn nhận xét họ chưa bao giờ thấy kết quả EKG tồi tệ như vậy ở một người quá trẻ và khỏe mạnh như cô.

Người phụ nữ này chia sẻ: “Bốn ngày sau, tôi thức dậy trong phòng cấp cứu với một cơ thể gắn đầy máy móc. Bác sĩ giải thích cho tôi về SCAD, thứ đã gây ra một vết rách rộng trong động mạch vành. Tôi hoàn toàn sốc khi nhìn tới dòng chữ suy tim được viết trên tờ giấy kết luận của ông ấy”.

Hành trình đầy khó khăn

Người phụ nữ lên cơn đau tim 2 lần trong 3 ngày vì mắc một căn bệnh dễ chẩn đoán sai - Ảnh 2.

Theo thống kê, 90% các trường hợp mắc SCAD là phụ nữ, chủ yếu từ 30-60 tuổi.

Sau 3 tuần điều trị tại phòng cấp cứu kết hợp với thuốc và máy trợ tim, Drutchas đã được xuất viện. Dù vậy, cô vẫn cần được chăm sóc và không thể sống tự lập vì căn bệnh suy tim.

Cuộc sống người phụ nữ này chỉ xoay xung quanh việc phục hồi chức năng, vận động nhẹ và nghỉ ngơi. Theo Drutchas: “Tôi tập thể dục 5 ngày/tuần, duy trì cân nặng hợp lý và không bao giờ hút thuốc. Ngay cả bây giờ, 18 tháng sau, tôi vẫn nhận thấy việc kiểm soát căn bệnh suy tim là một cuộc đấu tranh lâu dài và không dễ dàng”.

Trong khoảng thời gian này Drutchas cũng phải đối mặt với bệnh trầm cảm. Trên thực tế, tình trạng này rất phổ biến ở những người trẻ tuổi, người bị suy tim do nguyên nhân nào đó không thể kiểm soát như cô. Trầm cảm rất dễ gây mất nước, tim đập nhanh hoặc không đều, tăng cân, tức ngực, khó thở, suy nhược nếu không điều trị kịp thời. Dù vậy, không ít người đã vượt qua được căn bệnh này bằng việc dùng thuốc và tuân thủ thói quen sống lành mạnh.

Tìm kiếm niềm vui và tận hưởng cuộc sống

Dù cuộc sống đã mang đến cho Drutchas thử thách đầy bất ngờ, cô ấy vẫn tìm cách tạo cho mình niềm vui. Người phụ nữ này chia sẻ: “Tôi không thể lúc nào cũng ủ rũ, buồn bực hay tưởng tượng ra một viễn cảnh đen tối trong tương lai. Tôi tự tìm cho mình thú vui mỗi ngày, từ việc ăn món ăn mình thích đến trò chuyện với bạn bè và mua sắm các vật dụng trong nhà bếp. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc và mang lại niềm vui”. Drutchas đã học được cách vượt qua khó khăn từ bệnh tật để tiếp tục tiến về phía trước.

Bóc tách động mạch vành tự phát là một tình trạng khẩn cấp hiếm gặp xảy ra khi một vết rách hình thành trong những mạch máu nuôi tim.

Bóc tách động mạch vành tự phát có thể làm chậm lại hoặc ngăn chặn lưu lượng máu đến tim, gây ra một cơn đau tim, nhịp tim bất thường hoặc tử vong đột ngột. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng hầu hết các trường hợp xảy ra ở những người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 30 và 50.

Nguyên nhân gây bóc tách động mạch là do động mạch vành bị rách khiến giảm lưu lượng máu đến tim dẫn đến tình trạng đột quỵ tim.

Chia sẻ