Người phụ nữ bị nhóm thanh, thiếu niên gí dao vào cổ cướp tiền, son môi

Đông Hồ,
Chia sẻ

Nhóm 5 thanh, thiếu niên với nhiều hàng nóng đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản, công an đang tạm giữ nhóm cướp này để điều tra, xử lý.

Ngày 25-7, tin từ Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 5 thanh, thiếu niên có hành vi cướp tài sản của một phụ nữ đi đường.

Tóm gọn nhóm cướp nhí manh động với nhiều hàng nóng - Ảnh 1.

5 thanh thiếu niên trong nhóm cướp tại cơ quan công an

Theo đó, hồi 9 giờ 50 phút ngày 23-7, Công an xã Vân Nội, huyện Đông Anh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. (SN 1992; trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) trình báo việc khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, chị N. điều khiển xe máy mang BKS: 29S1-684.xx trên đường gom Võ Nguyên Giáp chiều từ Nội Bài về Vân Nội. Khi đến cầu vượt đường gom thuộc địa phận thôn Thố Bảo, Vân Nội thì bất ngờ bị 5 người đi trên 2 xe máy đuổi theo, chặn đầu xe.

Ngay sau đó, 1 người trong nhóm này cầm dao dài khoảng 60 cm gí vào cổ chị N., yêu cầu đưa tài sản. Chị N. đưa 1 ví vải màu xanh, bên trong có 570.000 đồng, 1 thẻ ATM, 1 vé gửi xe, 1 tuýp bôi nẻ, 1 thỏi son. Sau đó, nhóm này điều khiển xe tẩu thoát về hướng cầu Nhật Tân.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng Công an huyện Đông Anh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh điều tra phát hiện H.M.Q. (SN 2006; trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) là 1 trong nhóm 5 người có hành vi cướp tài sản trên. Công an ngay sau đó đã tập trung đấu tranh, bắt giữ những người liên quan.

Đến 11 giờ cùng ngày, Công an huyện Đông Anh đã đấu tranh, khai thác làm rõ và bắt giữ được nhóm người thực hiện hành vi cướp tài sản của chị N., gồm: H.M.Q. (SN 2006; trú tại Vân Nội, Đông Anh), N.B.T. (SN 2007; trú tại Nam Hồng, Đông Anh), H.N.G.B. (SN 2006; trú tại Kim Nỗ, Đông Anh), P.V.L. (SN 2007; trú tại Nam Hồng, Đông Anh), T.Q.H. (SN 2002; trú tại Bắc Hồng, Đông Anh). Nhóm này cũng đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Đông Anh.

Hiện, Công an huyện Đông Anh đang tạm giữ nhóm thiếu niên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ