Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nắng nóng 35-37 độ kéo dài đến cuối tuần

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục gia tăng về cường độ và mở rộng về phạm vi, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Ngày hôm qua (24/7), ở Bắc Bộ và khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ.

Dự báo: Ngày hôm nay (25/7), ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

"Thương ngày nắng về", Hà Nội nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, kéo dài đến cuối tuần trước khi đón đợt mưa mới - Ảnh 1.

Các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua đợt nắng nóng trước khi đón mưa vào cuối tháng.

Ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (25/7) và ngày 26/7, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Ngoài ra, chỉ số tia cực tím trên cả nước hôm nay ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người, riêng miền Trung nhiều nơi chạm ngưỡng nguy hiểm. 

Người tham gia hoạt động ngoài trời cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng

Chỉ số tia cực tím trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Ảnh: TTKTTVQG

"Thương ngày nắng về", Hà Nội nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, kéo dài đến cuối tuần trước khi đón đợt mưa mới - Ảnh 3.

Tiềm năng nhiệt cả nước cũng ở mức cao tại đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung. Ảnh: TTKTTVQG

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 26/7 đến ngày 03/8

Vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông đến khoảng ngày 28/7.

Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động yếu dần. Từ khoảng ngày 30-31/12 có khả năng hình thành lại rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam có xu hướng thiết lập trở lại với cường độ trung bình từ khoảng ngày 26-27/7. 

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định; từ khoảng ngày 28/7-02/8, có xu hướng lấn về phía Tây và thiết lập vùng hội tụ gió lến đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ.

Cảnh báo:

- Bắc Bộ: Từ 27-28/7 có nắng nóng. Từ đêm 28-29/7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm 29-31/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng từ ngày 27-30/7. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời kỳ từ 27/7-03/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày 30/7-03/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. 

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện nhưng không gay gắt và không kéo dài. Nắng nóng có khả năng tập trung nhiều trong khoảng đầu tháng 8/2022.

Trong nửa cuối tháng 7 - nửa đầu tháng 8, dự báo nhiệt độ trung bình phổ biến trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn từ 0,5-1,0 độ; riêng khu vực Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 10-30%; khu vực Tây Nguyên xấp xỉ TBNN và Nam Bộ TLM cao hơn từ 5-10% so với TBNN cùng thời kỳ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chia sẻ