Những người này không còn cơ hội xin việc làm hay nhận trợ cấp từ chính phủ - một biện pháp trục xuất người nhập cư do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đề xuất.
Nhiều người trẻ Úc cảm thấy chán nản vì chi phí sinh hoạt ở quốc gia này quá cao, cùng với đó là những khó khăn khi giá thuê nhà, mua nhà, thực phẩm liên tục leo thang.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố chiến lược hành động nhằm ngăn làn sóng người nhập cư trái phép bằng đường biển ở phía nam đang gây sức ép lên chính phủ, bao gồm đẩy nhanh việc trục xuất và tăng nhân viên xử lý vấn đề tị nạn.
Ngành công nghệ Mỹ từ lâu dựa vào chương trình thị thực H-1B để đáp ứng nhu cầu lao động chuyên môn. Các tập đoàn Amazon, Lyft, Meta, Salesforce, Stripe và Twitter đã bảo lãnh cho ít nhất 45.000 nhân viên diện H-1B trong 3 năm qua.
Nạn nhân chính của đợt lũ lần này, mỗi người một câu chuyện riêng. Điểm chung lớn nhất là họ đều là những người nhập cư làm công ăn lương, thu nhập thấp.
Năm 2020, Thụy Điển ghi nhận mức tăng dân số thấp nhất trong 15 năm qua, trong khi tháng 12/2020 là tháng đầu tiên trong 20 năm số người dân sống ở nước này giảm.