Người nhà bệnh nhân hành hung dã man nhân viên y tế ở Đắk Nông

Yên Khuê (T/H),
Chia sẻ

Khi đang thực hiện nhiệm vụ, anh Lê Bá Hòa - nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp - bị người nhà bệnh nhân lao vào tấn công cùng với những lời lẽ đe dọa. Anh Hòa hoảng sợ, bỏ chạy vào bên trong phòng cấp cứu nhưng kẻ tấn công vẫn không ngừng lại.

Dẫn theo đơn tố cáo của anh Lê Bá Hòa - nhân viên Khoa Hồi sức - Cấp cứu tại TTYT huyện Đắk R'Lấp (trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), anh Hòa đã bị người nhà bệnh nhân tấn công nhiều lần dẫn đến xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải và đa chấn thương.

Đắk Nông: Người nhà bệnh nhân hành hung khiến nhân viên y tế đa chấn thương  - Ảnh 1.

Anh Lê Bá Hòa (bên phải) trao đổi về vụ việc. (Ảnh: Báo Công lý)

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 22 phút ngày 16-10, phòng cấp cứu tại cơ sở y tế nói trên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị T. (xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp). Anh Hòa đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết để cấp cứu sau khi biết bệnh nhân đã uống thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, khi quay trở lại để hướng dẫn người nhà bệnh nhân đưa vào phòng súc ruột, anh Hòa bị người đàn ông tên Thuận (chồng bà T) lao vào tấn công bất ngờ cùng với những lời lẽ đe dọa, thách thức.

Bị tấn công bất ngờ, anh Hòa hoảng sợ bỏ chạy vào phòng cấp cứu nhưng vẫn tiếp tục bị người nhà bệnh nhân đuổi theo và đánh vào nhiều vùng đầu, mặt, ngực. Dù được mọi người xung quanh can ngăn nhưng Thuận vẫn không dừng lại hành động hành hung nhân viên y tế và đập phá đồ đạc trong phòng cấp cứu. Toàn bộ vụ việc đã được camera tại TTYT huyện Đắk R'Lấp ghi lại.

Người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế đa chấn thương. (Camera tại TTYT huyện Đắk R'Lấp)

Sau khi bị đánh, anh Hòa nhập viện điều trị từ tối 16 đến sáng 21-10. Theo kết quả khám ban đầu, anh Hòa bị "xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải; đa chấn thương do bị đánh".

"Đến giờ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi bị hành hung, tôi chỉ làm công tác chuyên môn, biết người nhà bệnh nhân đang nóng nên tôi cũng không nói gì mà chỉ tập trung cấp cứu cho bệnh nhân" - Anh Hòa chia sẻ.

Theo thông tin trên tờ Người lao động, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R'Lấp cho biết đã nhận được đơn tố cáo của nạn nhân. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Chia sẻ