Hà Nội:

Người lớn, trẻ nhỏ mệt nhoài vạ vật ở hành lang bệnh viện ngày nắng nóng đỉnh điểm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ngày 2/6, thời tiết Thủ Đô nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ có nơi lên đến 40 độ C khiến người nhà, bệnh nhân trong các bệnh viện khổ sở chống chọi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thì ngày 2/6 nắng nóng trên diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng lớn, đặc biệt tại một số bệnh viện (BV) ở Hà Nội người dân phải vật vạ ở hành lang, vườn hoa... để trốn nắng.

nắng nóng bệnh viện
Ghi nhận tại BV Bạch Mai lúc 11 giờ trưa, nắng nóng khiến người nhà, bệnh nhân khá mệt mỏi. Do lượng bệnh nhân quá đông nên hầu hết những vị trí có bóng mát đều được người dân tận dụng làm chỗ nghỉ.

nắng nóng bệnh viện
Nhiều bệnh nhân do quá mệt mỏi trước thời tiết nắng nóng kỷ lục đã tranh thủ chợp mắt dưới bóng mát của gốc cây sấu cổ thụ.

nắng nóng bệnh viện
Trước cổng BV Nhiệt đới, nhiều người phụ nữ đã phải nằm xuống nền đá xanh. Tuy nhiên thời tiết quá nắng khiến những phiến đá này hấp thụ nhiệt nên người dân chỉ nằm được khoảng 15-20 phút là phải bật dậy.

nắng nóng bệnh viện
Hai người đàn ông nằm nghỉ trưa dưới gốc xà cừ cổ thụ.

nắng nóng bệnh viện
Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Thị Thắm (trú tại Hưng Yên) cho biết: "Sáng sớm nay tôi đã bắt xe ô tô từ Hưng Yên lên Hà Nội để khám cho con, tuy nhiên trong lúc đợi kết quả không có chỗ nào ngồi nên đành nằm vật vạ ở ghế đá. Trời nắng quá chỉ dám uống nước thôi chứ thực sự thời tiết này có ăn gì cũng chả nuốt được".

nắng nóng bệnh viện
Trong khi đó, nhiều người đàn ông cũng đã tranh thủ thuê giường gấp để ngồi hoặc nằm dưới bóng mát của cây xanh.

nắng nóng bệnh viện
Hay thậm chí một số người dân cũng mua cả chiếu cói để trải xuống vỉa hè BV nghỉ trưa.

nắng nóng bệnh viện
Trước cổng khu vực nhà thuốc số 3, hàng trăm người ngồi nghỉ chân dưới bóng cây.

nắng nóng bệnh viện
Những chỗ mát hiếm hoi được người dân chia nhau từng chút một.

nắng nóng bệnh viện
Tại BV Nhi Trung ương, nhiều đứa trẻ được cha mẹ đưa đi khám càng thêm mệt mỏi vì cái nóng oi bức.

nắng nóng bệnh viện
Nói về nắng nóng trong buổi trưa ngày 2/6, chị Nguyễn Mai Hương (trú tại Ninh Bình) cho biết: "Cháu bị bệnh đã khổ nhưng đi khám gặp thời tiết nắng nóng như thế này lại còn khổ hơn. Là bậc cha mẹ chỉ biết cho con ngồi nghỉ ngơi ở chỗ mát thôi chứ cũng chẳng biết làm cách nào hơn".

nắng nóng bệnh viện
Các bà mẹ đang chăm sóc con mình dưới cái nắng cháy da cháy thịt.

nắng nóng bệnh viện

nắng nóng bệnh viện
Tại BV Bạch Mai, hàng trăm người dân ngồi trong phòng chờ khám, các ghế ngồi không còn một chỗ trống.

nắng nóng bệnh viện
Người dân vật vạ chờ lấy thuốc tại khu vực nhà thuốc số 3 BV Bạch Mai.


Chia sẻ