Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-7, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng giá trị từ 8-10.
Những ngày qua, tiết trời tại Hà Nội nắng nóng gay gắt khiến nhiều bệnh viện quá tải bởi bệnh nhân nhập viện gia tăng.
Mùa hè dù nóng nực nhưng có lẽ lại là mùa khiến người ta vui nhất năm.
Muỗi đốt, rôm sảy, côn trùng cắn... là những rắc rối liên quan đến làn da của trẻ rất phổ biến vào mùa hè, mùa nắng nóng.
Nền nhiệt độ cao kèm theo nắng nóng gay gắt trong những ngày này khiến trẻ rất dễ mắc bệnh hay bị ốm. Vì vậy cha mẹ không thể bỏ qua những lưu ý quan trọng này.
Đỉnh điểm nắng nóng vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C.
Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè. Không chỉ có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu,... mà còn có thể gây đột quỵ.
Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, trẻ có thể bị sốc nhiệt nếu cha mẹ không chăm sóc chu đáo.
“Trường Sa cũng nóng, nóng đến độ số trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng đang công tác trên đảo Tốc Tan chẳng cần lò ấp cũng nở thành vịt con ngay trên tàu HQ 571. Thế là đảo Tốc Tan lại có thêm quân số. Trường sa bắt đầu vào mùa bão, vững vàng nhé vịt con!”.
Nhiều người thích mùa hè vì mùa hè đồng nghĩa với những chuyến du lịch vi vu với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Cát vàng, biển xanh thì chưa thấy đâu, nhưng nắng thì có rồi, rất nhiều nắng, nắng đến chói lóa là đằng khác.