Hà Nội ngày đầu cuộc sống “tái vận hành”: Nắng nóng cháy da cháy thịt, dự đoán tiếp diễn nhiều ngày trong trang phục “ninja đường phố”

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Trong ngày đầu của đợt cao điểm nắng nóng, người dân Hà Nội phải bịt kín mít khi ra đường. Thời tiết nắng gắt và khó chịu này dự kiến còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ hôm nay 4/5, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng kéo dài đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 40 độ, có nơi trên 40 độ do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông.

Ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội trưa cùng ngày, càng về trưa nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao, lên tới 35 độ C. Dù nhiệt độ chưa đạt tới nóng đỉnh điểm tuy nhiên cũng khiến người dân khi di chuyển trên đường phải trùm kín mít.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 1.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay 04/5, tại khu vực Thủ đô Hà Nội nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, oi bức và nóng.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 2.

Nhiệt độ ngoài trời ghi nhận trưa cùng ngày ngưỡng 35 độ C khiến người dân ra đường phải trùm kín.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 3.

Dự báo, trong vài ngày tới cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 4.

Người dân lùi lại phía sau có bóng cây tránh nắng trong lúc đứng chờ đèn đỏ.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 5.

Nhiều người lựa chọn gầm cầu khi chờ đèn đỏ.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 6.

Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 7.

Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 8.

Trong những ngày nắng nóng diễn ra, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn đến bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 9.

Những người thường xuyên làm việc ngoài trời rất dễ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ trong những ngày nắng nóng.

Người Hà Nội trùm kín mít khi ra đường trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng  - Ảnh 10.

Một công nhân hút bể phốt tranh thủ bóng cây trên vỉa hè làm nơi nghỉ tạm.

 

Chia sẻ