Người đàn ông đội mũ cối bị tàu hỏa tông tử vong

Hải Vũ,
Chia sẻ

Băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt không có rào chắn, người đàn ông chưa rõ danh tính đội mũ cối bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7-6. Vào thời điểm này, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt tại Km 244+100 (không có rào chắn) thuộc địa phận xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) đã bị tàu SE5 tông tử vong tại chỗ. 

Tại hiện trường, nạn nhân đội mũ cối, mặc quần dài màu ghi, áo ngoài sọc màu mỡ gà, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Người đàn ông chưa rõ danh tính đội mũ cối bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh 1.

Người đàn ông đội mũ cối bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn tàu SE5 đã phải dừng khẩn cấp, các nhân viên đường sắt đã xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn. 

Hiện danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Chia sẻ