Người đàn ông 35 tuổi "sống trong bể khổ", phải điều trị tâm thần vì bị vợ bạo hành theo cách này

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Một người đàn ông 35 tuổi đã phải tìm tới bác sĩ sức khỏe tâm thần vì mất ngủ triền miên, rối loạn lo âu.

"Sống trong bể khổ" vì thường xuyên bị vợ bạo hành

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mai Hương cho biết, mới đây bác sĩ tiếp nhận điều trị trường hợp nam bệnh nhân 35 tuổi tới khám trong trạng thái bồn chồn, khó chịu, tim đập nhanh, toát mồ hôi, run rẩy.

Qua nói chuyện với bệnh nhân, bác sĩ Thu nhận thấy, nam bệnh nhận nhân lo lắng, sợ hãi quá mức về các vấn đề cuộc sống. Theo chia sẻ của người bệnh, anh đã kết hôn được 7 năm. Cứ nghĩ lấy được người mình yêu thương thì gia đình sẽ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sau cưới, anh cảm thấy như sống trong bể khổ.

Người bệnh cho hay trước khi cưới, vợ anh là người dịu dàng, nhưng kể từ sau khi kết hôn, cô lại rất hay nói chuyện cộc cằn, chửi bới nặng nề ngay cả khi phát sinh một chuyện nhỏ nhặt.

Có lần anh mải nhắn tin công việc không nghe vợ nói chuyện cô liền "nổi điên" ném vỡ màn hình điện thoại, xưng "mày-tao" với chồng. Có lần anh đi uống rượu về muộn, vợ đánh và tát ngay khi anh mở cửa vào nhà.

Anh thấy cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng nặng nề do áp lực làm hài lòng bạn đời, tuân theo mọi quy tắc cô đặt ra.

"Nếu làm không đúng ý, cô ấy sẽ phát điên và chửi bới tôi", bệnh nhân chia sẻ.

Người đàn ông 35 tuổi "sống trong bể khổ", phải điều trị tâm thần vì bị vợ bạo hành theo cách này- Ảnh 1.

Người đàn ông thường xuyên bị vợ mắng chửi. (Ảnh minh họa)

Kết quả khám cho thấy nam bệnh nhân 35 tuổi bị rối loạn lo âu. Bệnh nhân được điều trị tâm lý và kết hợp sử dụng thuốc. Bên cạnh đó, vợ bệnh nhân cũng được bác sĩ tư vấn cách cư xử với chồng.

Vợ thường tra khảo "quỹ đen", quý ông phải điều trị tâm thần

Bác sĩ Thu cho biết, bên cạnh trường hợp nam bệnh nhân 35 tuổi kể trên, bác sĩ cũng tiếp nhận điều trị cho một trường hợp khác là nam giới, 37 tuổi. Bệnh nhân cho biết bản thân thường xuyên bị vợ tra hỏi về chuyện tài chính, "quỹ đen" dẫn tới căng thẳng và mất ngủ triền miên.

Nam bệnh nhân 37 tuổi đi khám vì mất ngủ và luôn có cảm giác bất an mỗi khí tiêu tiền dù đó là tiền anh kiếm ra. Trong một lần tình cờ, vợ anh phát hiện ra anh có "quỹ đen" nên chị đã bỏ đi và đòi ly hôn. Bệnh nhân căng thẳng, bế tắc, tìm đến rượu bia để giải tỏa, sau đó phải nhập viện điều trị với chẩn đoán rối loạn lo âu.

Biểu hiện của rối loạn lo âu

Bác sĩ Thu cho hay, rối loạn lo âu có biểu hiện đa dạng, bao gồm: cảm thấy bồn chồn, khó chịu, tim đập nhanh, khó thở, ra mồ hôi, run rẩy; lo lắng quá mức về các vấn đề trong cuộc sống, sợ hãi những điều không tưởng như tai nạn, bệnh tật, cái chết hoặc tránh né các tình huống gây lo âu...

Người mắc rối loạn lo âu sẽ cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, sụt cân, giảm khả năng tập trung, mất đi các mối quan hệ. Nếu không điều trị kịp thời, rối loạn lo âu có thể dẫn đến trầm cảm với những biểu hiện như buồn bã, chán nản, mất hứng thú với mọi thứ, thậm chí có ý định tự tử.

Bạo lực gia đình gây tổn hại tinh thần

TS.BS Thu cho rằng, bạo lực gia đình không chỉ bao gồm hành vi gây tổn hại về mặt thể chất (đánh) mà còn là hành vi gây tổn hại về mặt tinh thần (lời nói xúc phạm, sự thờ ơ, ép người khác phải phục tùng…)

Hiện nay, phụ nữ thường sử dụng các hành vi bạo lực gây tổn hại tới tinh thần của đối phương thông qua lời nói, cảm xúc hoặc "chiến tranh lạnh", trong khi nam giới có xu hướng dùng bạo lực gây tổn hại về mặt thể chất.

Để tránh bạo lực trong gia đình, TS.BS Thu khuyến cáo, các cặp vợ chồng cần phải thấu hiểu, thường xuyên ngồi lại nói chuyện với nhau. Các cặp đôi cần giải quyết mọi khúc mắc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nếu như không hòa hợp, các cặp vợ chồng nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ, tư vấn. Đối với các cặp vợ chồng gặp bất hòa trong vấn đề tình dục, cả hai có thể đến gặp chuyên gia về y học giới tính để nhận tư vấn.

Chia sẻ