Tiểu thương ế ẩm, người dân lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe phải gửi con về quê sau vụ cháy công ty phích nước Rạng Đông

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Gần hai ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại công ty phích nước Rạng Đông, nhiều người dân quay trở về dọn dẹp nhà cửa vẫn chưa hết bàng hoàng. Vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhiều hộ gia đình đã đưa con cái về quê hoặc tạm thời chuyển đi nơi khác sinh sống.

Trưa ngày 30/8, có mặt tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, theo ghi nhận của PV quanh khu vực phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn còn mùi khét, khó chịu. Người dân sinh sống hay đi qua khu vực này đều phải sử dụng khẩu trang bịt mặt.  

69271291_675861119559195_9065698831026356224_n

Hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường xung quanh khu vực nhà máy Rạng Đông.

Một số hộ dân ít bị thiệt hại đã dần dần trở lại hoạt động buôn bán bình thường. Bên cạnh đó 1 trong 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đã phải sơ tán con về quê dù ngày khai giảng chỉ còn ít hôm nữa.

Đang đứng thất thần trước ngôi nhà của mình, chị Hoàng Thị Nhung (SN 1986) cho biết vụ hỏa hoạn khiến cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn. Sau vụ cháy vợ chồng chị Nhung phải ở lại trông coi tài sản còn 3 người con của vợ chồng anh chị phải đưa về quê gửi ông bà.

69416587_2395763307409012_5869253314574548992_n

Chị Nhung cho biết đã phải nhờ ông bà lên đón 3 đứa con chị về quê tránh mùi độc hại.

"Nhà tôi thuê nhà sát kho của công ty Rạng Đông làm kinh doanh gas, chiều ngày 28/8 đám cháy xảy ra gần một tiếng gia đình mới phát hiện ra rồi vội vã ôm toàn bộ bình gas ra ngoài không thì hậu quả khó lường. 

Hai hôm nay vợ chồng vật vờ không có chỗ ngủ, căn nhà cũng đã được công an tạm thời niêm phong không cho vào vì sợ nguy hiểm. 3 đứa nhỏ vợ chồng nhờ ông bà lên đón về quê luôn ngay ngày hôm sau. Vụ cháy khiến gia đình tôi thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Tôi và nhiều người dân xung quanh đang xin phép nhà trường lùi lại thời gian học tập của các cháu, đợi không khí trở lại bình thường thì sẽ đón con lên đi học", chị Nhung chia sẻ. 

Cũng trong tình cảnh như nhà chị Nhung, anh Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi số nhà 87 ngõ 342 Hạ Đình) cho biết ngay khi vụ cháy xảy ra, gia đình chúng tôi đã phải sang sống nhờ ở nhà người thân 1 ngày 1 đêm. 

69877237_478895012658158_8786515305267462144_n

Gia đình anh Sơn đã phải di chuyển đồ đạc sang ở nhờ nhà người thân.

"Biết cháy to cái là gia đình mang đồ đạc cần thiết sang ở nhờ nhà người thân bên đường Nguyễn Trãi. Một ngày sau chúng tôi mới dám trở về, tuy nhiên ở đây vẫn rất nhiều mùi khó chịu, trong nhà máy khói vẫn bốc ra, kèm theo đó là mùi cháy khét bốc lên.

Tôi có con gái nhỏ 7 tuổi hai hôm nay cháu liên tục bị ho, khó thở sau khi hít phải khói bụi ở đây, ban đêm gia đình tôi không thể ngủ được vì mùi khó chịu từ nhà máy bốc ra. Sau khi nhận được thông báo của phường về cảnh báo không sử dụng thực phẩm trong bán kính 1km quanh vụ cháy, tôi đã nhắc nhở gia đình đeo khẩu trang khi ra ngoài, và mua thực phẩm tại khu vực khác", anh Sơn cho biết.

69705905_2347001795617518_4075569869620248576_n

Nhiều hộ dân đóng cửa chuyển đi nơi khác ở tạm.

Sau vụ cháy nhiều nhà dân gần sát hiện trường đóng cửa, một số cửa hàng kinh doanh cũng tạm ngừng hoạt động vì mùi khó chịu phát ra từ bên trong nhà máy. Ở dọc phố Hạ Đình và ngã 3 quanh Công ty Rạng Đông hoạt động mua bán những mặt hàng như rau, thịt, hoa quả vẫn diễn ra.

Cô Trần Thị Mai bán rau gần khu vực đó cho biết mặc dù rau ở cửa hàng lấy ở các chợ đầu mối tuy nhiên hôm nay không bán chạy như mọi hôm vì mọi người sợ độc hại.

69327392_651793358564644_5720763848336605184_n

Cô Mai cho biết hàng rau của cô hôm nay ế ẩm vì không có người mua.

"Toàn bộ rau ở cửa hàng tôi lấy ở chợ đầu mối về bán, nhưng do mọi người xem báo đài người ta khuyến cáo nên hôm nay ít người mua hẳn. Có người hay mua hàng của tôi hôm nay đi qua cũng chào rồi đi chứ cũng không dừng lại mua", cô Mai chia sẻ.

69945102_372940063396055_2402330214022512640_n

69481372_3134820459924116_1316377879604363264_n

Kho hàng bên trong xưởng thi thoảng vẫn bốc mùi khói, xung quanh khu vực này mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Cũng trong sáng nay, các kỹ sư của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiến hành lấy mẫu không khí quanh khu vực Công ty Rạng Đông. Việc lấy mẫu được tiến hành rất khẩn trương, tỉ mỉ. Theo 1 kỹ sư đang làm việc cho biết, việc lấy mẫu không khí sau 15 ngày sẽ có kết quả. Kết quả phân tích là các chất độc hại trong không khí nếu có.

69269753_555491881656712_1746598311193739264_n

69357862_742471872856121_2626985217243480064_n

Các kỹ sư của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiến hành lấy mẫu không khí.

Chia sẻ