Nghiên cứu mới đây đã phát hiện mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và nhiều loại đột biến ADN gây ung thư phổi, đặc biệt ở những người được chẩn đoán mắc bệnh này mặc dù chưa từng hút thuốc lá.
Cuộc sống của người dân sống gần kề Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội (91 - 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm từ nhà máy này.
Con đường dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuộc dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng, nhiều năm qua bị xuống cấp nghiêm trọng và trở thành nơi tập kết rác tự phát, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sống quanh khu vực.
Hiện nay, trên nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh rác thải sinh hoạt vương vãi, dồn ứ trên vỉa hè. Việc đổ rác bừa bãi, không đúng giờ quy định làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân, gây mất mỹ quan đô thị.
Trong một nhà kho nhỏ ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, một nhóm công nhân đang thực hiện các công đoạn tái chế nhằm biến hàng chục tấn chai nhựa bỏ đi thành những chiếc chổi quét nhà.
Không có giấy phép môi trường, không trạm xử lý nước và không giấy phép PCCC nhưng nhiều doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Mẫn Xá (Bắc Ninh) vẫn hoạt động bình thường.
Gần 400 nghìn tấn rác thải từ 300 lò đốt lưu cữu trong nhiều năm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã biến nơi này thành một trong những bãi rác ô nhiễm nặng. Không chỉ người dân mà cả cơ quan chức năng cũng gọi Mẫn Xá bằng cái tên u ám "làng ung thư".