Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Dương lịch

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tết Dương lịch 2023 năm nay người lao động được nghỉ tối đa 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 30/12, tại khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô, mật độ người dân tham gia giao thông bắt đầu đông đúc do về quê nghỉ Tết Dương lịch. Tương tự về tình hình giao thông trên một số tuyến đường hướng về ngoại thành cũng chưa có hiện tượng ùn tắc.

Các lực lượng chức năng đã được huy động xuống đường để làm các công tác an ninh trật tự, giữ gìn an toàn giao thông.

Cũng theo ghi nhận, đến thời điểm gần cuối giờ chiều nhưng chưa diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, cảnh người dân mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh như những năm trước đã hiếm gặp.

Người dân thủ đô bắt đầu về quê nghỉ Tết Dương lịch

Một cán bộ thuộc lực lượng chức năng cho hay, mọi năm cùng thời điểm này người dân đổ về quê có phần đông đúc hơn: "Có thể một phần năm nay Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch không cách nhau nhiều, và cũng mới đây người dân về quê dịp Noel nên mật độ giao thông có phần thoáng hơn".

Trong khi đó, một cán bộ làm việc trong khu vực bến xe Giáp Bát nhận định, do hành khách đã chuyển hướng đi xe gia đình, xe dịch vụ nên mật độ ra vào bến không có gì đột biến.

"Xe cá nhân nhiều, đặc biệt dòng xe limousine chạy không đúng tuyến, họ đón khách ở dọc đường, đón khách tận văn phòng và xe dịch vụ đón tận nhà, khiến cho các bến xe gần như không có khách", một nhân viên làm việc ở bến xe Giáp Bát chia sẻ.

Người dân thủ đô bắt đầu về quê nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Không còn nhiều hình ảnh người dân đón xe dọc đường

Không còn nhiều hình ảnh người dân đón xe dọc đường

Đường Giải Phóng giao thông huyết mạch chiều 30/12/2022

Đường Giải Phóng giao thông huyết mạch chiều 30/12/2022

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Cửa ngõ phía Nam thủ đô

Cửa ngõ phía Nam thủ đô

Theo Bộ luật Lao động 2019, vào dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc vào ngày 1/1. Do Tết Dương lịch năm nay rơi vào ngày Chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (2/1/2023).

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục (từ thứ 7 ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 2/1/2023).

Với những đơn vị, doanh nghiệp áp dụng nghỉ 1 ngày/tuần (nghỉ Chủ nhật), dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày (từ Chủ nhật ngày 1/1/2023 đến hết thứ Hai ngày 2/1/2023).

Nếu làm việc vào ngày nghỉ Tết Dương lịch, ngoài tiền lương, người lao động còn được nhận thêm tối thiểu là 300% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Trong dịp Tết Dương lịch 2023, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 2 điểm thay vì 3 điểm như hằng năm. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023.

Cụ thể, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón năm mới (countdown) tại 2 điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Nguyễn Thiệp) và đường Lê Duẩn (từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Chia sẻ