Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh mừng mừng tủi tủi khi gặp lại nhau giữa vòng vây khói lửa của quân mưu phản.

Càng về sau, Minh Lan truyện càng mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Ở tập 34 - 35 vừa lên sóng, cặp đôi Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) đã tạo nên cuộc đảo chính thành công, giúp người tài đức lên ngôi thuận lợi.

Mọi chuyện bắt đầu khi 1 ngày kia, Minh Lan nấu canh cá rồi mang vào cung cho cha và anh trai dùng. Đúng lúc này, triều đình xảy ra đảo chính, Duyện Vương và Quý Phi cấu kết với nhau để mưu hại hoàng tự. Duyện Vương cho người bao vây hoàng thành, đồng thời bắt giam hoàng đế và hoàng hậu. Về phía Quý Phi, bà ta bắt giữ phu nhân của các võ tướng, mục đích của việc làm này là uy hiếp không cho bất kỳ võ tướng nào đem quân chống trả. Trong số các phu nhân có cả mẹ của Tề Hành (Chu Nhất Long). Sau 1 hồi đối chất, mẹ của Tề Hành đã hóa điên. Cuối cùng, Quý Phi ném bà ta ra đường, mặc kệ sống chết.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 1.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 2.

Mẹ của Tề Hành đã hóa điên sau khi bị Quý Phi trả thù.

Lại nói về hoàng đế, vì biết trước Duyện Vương sẽ mưu phản nên người đã lén viết một mật chỉ, rồi cho giao đến vùng Vũ Châu cho vị quan hiền đức. Vị quan này thực chất cũng có dòng máu hoàng gia, chỉ là thân phận không cao nên mới bị bắt trấn giữ tại nơi xa xôi hẻo lánh. Biết ý định truyền ngôi của hoàng đế, Duyện Vương cử người đi ám sát vị quan kia. Rất may là Cố Đình Diệp xuất hiện kịp thời, cứu giá thành công, bảo vệ mạng sống của vị quan cho đến phút cuối cùng.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 3.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 4.

Cố Đình Diệp cứu giá thành công và được vị quan thanh liêm kia tin tưởng.

Ở phía Minh Lan, do bị kẹt trong cung khi phiến quân tấn công hoàng thành, nàng bất đắc dĩ lại nhận nhiệm vụ cầm chiếu chỉ truyền ngôi ra khỏi thành. Trong lúc chạy trốn quân địch, Minh Lan suýt bị giết chết. Nhưng vào lúc nguy nan nhất, Cố Đình Diệp đã hiện ra như một anh hùng. Vậy rồi thêm một lần nữa, Cố Đình Diệp đột phá vòng vây, đưa Minh Lan từ cõi chết trở về.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 5.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 6.

Minh Lan giả làm thái giám, chạy ra khỏi thành truyền chiếu thư.

Gặp được Cố Đình Diệp, Minh Lan mừng mừng tủi tủi. Còn Cố Đình Diệp lại có 1 cảm giác rất lạ với Minh Lan, đó không phải sự quan tâm dành cho bạn bè thông thường. Tình cảm đó gần với tình yêu nam nữ nhưng lại chưa thể thốt thành lời. Bởi từ trước đến nay, Minh Lan luôn gọi Đình Diệp bằng cái tên Cố Nhị Thúc. Trong lòng nàng, Đình Diệp chính là người bạn thân tốt bụng của anh trai, chưa từng dám nghĩ đến tình yêu đôi lứa.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 7.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 8.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 9.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 10.

Cố Đình Diệp lại một lần nữa cứu sống Minh Lan.

Cuối tập 35, Cố Đình Diệp đã phò giá vị đại nhân lên ngôi hoàng đế thành công, đồng thời giết chết Duyện Vương trong đêm đông khói lửa. Sự trung thành, tài giỏi của Cố Đình Diệp được đánh giá rất cao. Cũng nhờ chiến công này mà Cố Đình Diệp làm rạng danh gia tộc họ Cố, đường đường chính chính xuất hiện trong các buổi thiết triều với danh phận Cố đại nhân.

Người có tình nhất định gặp nhau: Phùng Thiệu Phong lại lấy thân mình cứu sống Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nữa  - Ảnh 11.

Tân vương đã xuất hiện, Cố Đình Diệp được trọng dụng như một công thần.

Chia sẻ