Ngứa vùng kín nhưng xấu hổ không chịu đi khám, nữ sinh sốc khi biết mình mắc 2 căn bệnh cùng 1 lúc

Phan Hằng,
Chia sẻ

Vì quá xấu hổ ở khu vực nhạy cảm có mùi tanh khó chịu, lại ngứa rát đến viêm đỏ cả vùng háng mà nữ sinh này nhất định không chịu cởi quần để bác sĩ khám.

Ngứa vùng kín là dấu hiệu của nhiều căn bệnh liên quan tới một số loại nấm mốc phát triển. Mặc dù nhiều chị em biết vùng kín của mình đang có vấn đề, nhưng đây lại là khu vực nhạy cảm nên có người cảm thấy xấu hổ, nhút nhát không dám đến gặp bác sĩ. Việc chậm trễ trong việc phát hiện và chữa trị kịp thời khiến cho không ít chị em lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây, trong chương trình "Doctor Is Hot" của Đài Loan, bác sĩ Thái Nghĩa Sơn chia sẻ trường hợp một nữ bệnh nhân có liên quan tới việc ngứa vùng kín. Bác sĩ Thái kể rằng bệnh nhân là một nữ sinh 20 tuổi, mặc dù bị ngứa vùng kín nhưng cô gái không muốn cởi quần ra để bác sĩ khám. Để xoa dịu tâm trạng lo lắng và xấu hổ, bác sĩ Thái đã nói: "Những gì em có tôi cũng có".

Ngứa vùng kín nhưng xấu hổ không chịu đi khám, nữ sinh sốc khi biết mình mắc 2 căn bệnh cùng 1 lúc - Ảnh 1.

Quá xấu hổ vùng kín có mùi nên nữ sinh này không dám cởi quần để bác sĩ khám.

Sau khi trấn an một lúc, cô gái cũng chịu cởi quần ra, lúc này bác sĩ Thái mới hiểu được lý do vì sao cô lại xấu hổ đến vậy. Bác sĩ Thái nói: "Ngay khi cởi quần lót ra, tôi thấy có mùi tanh rất nồng, viêm đỏ lại phát ban khá rộng. Tôi đã chẩn đoán là nhiễm trùng nấm bẹn".

Bác sĩ Thái nói thêm: "Vùng kín của nữ sinh bị nấm mốc phát triển quá nhiều, phát ban dày đặc. Chẩn đoán mắc 2 bệnh cùng lúc là nấm bẹn và nấm Candida".

Nữ sinh này cũng nói thêm với bác sĩ Thái về nguyên nhân mình chậm trễ trong việc đến bệnh viện. Cô lo sợ người ta sẽ hiểu nhầm về cuộc sống riêng tư, hay quan hệ tình dục bừa bãi mới dẫn tới bị ngứa vùng kín. Cô còn khẳng định là mình vẫn còn trinh, chưa quan hệ bao giờ.

Kiểm tra cẩn thận nguyên nhân khiến nữ sinh này bị bệnh, bác sĩ Thái nói rằng có thể là do cô đang bị nấm da chân. Việc gãi chân rồi vô thức gãi vào một số vùng khác sẽ khiến cho việc lây nhiễm nấm mốc lan rộng.

Ngứa vùng kín nhưng xấu hổ không chịu đi khám, nữ sinh sốc khi biết mình mắc 2 căn bệnh cùng 1 lúc - Ảnh 2.

Việc gãi chân rồi vô thức gãi vào một số vùng khác sẽ khiến cho việc lây nhiễm nấm mốc lan rộng.

Bác sĩ Thái khẳng định ngứa vùng kín không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc điều trị bằng kháng sinh sẽ cải thiện các triệu chứng nhanh chóng. Ngoài ra, nấm da chân chỉ có một số người dễ mắc phải. Để phòng tránh nấm da chân, tốt nhất nên vệ sinh tay chân thường xuyên, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ sau mãn kinh. Nếu nhà có nuôi thú cưng thì càng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này.

Một cuộc khảo sát trên 300 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-45 cho thấy có hơn 70% từng bị ngứa ở vùng kín và có mùi hôi khó chịu. Bác sĩ Dương Tịnh Di, trưởng khoa da liễu tại bệnh viện Chang Gung Đài Loan cho biết các vấn đề về ngứa vùng kín thường phổ biến trong mùa hè, bao gồm viêm nang lông, eczema (chàm), tinea cruris (nấm bẹn). Nếu các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra thì dịch tiết sẽ có mùi tanh. Nếu nhiễm nấm đơn thuần thì dịch tiết không có mùi khó chịu mà chỉ gây ngứa.

Những hấu hiệu của nấm bẹn

Nấm bẹn là một bệnh nhiễm nấm, gây ra phát ban đỏ và ngứa ở những khu vực ấm và ẩm ướt của cơ thể. Phát ban thường ảnh hưởng đến nhiều ở vùng háng và đùi trong. Các triệu chứng của nấm bẹn ở khu vực bị ảnh hưởng bao gồm:

- Nổi nhiều vết ban đỏ.

- Ngứa dai dẳng.

- Cảm giác bỏng rát khó chịu.

- Bong tróc hoặc nứt da.

- Phát ban trở nên nặng hơn khi tập thể dục hoặc vận động.

- Màu da thay đổi.

Nguyên nhân gây ra nấm bẹn

Ngứa vùng kín nhưng xấu hổ không chịu đi khám, nữ sinh sốc khi biết mình mắc 2 căn bệnh cùng 1 lúc - Ảnh 4.

Nấm bẹn do một loại nấm thuộc nhóm dermatophytes (nấm da) gây ra. Những loại nấm này sống trên da và thường không gây ra vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu bạn mặc quần áo đầy mồ hôi, hoặc da tiếp xúc lâu với nơi ẩm ướt sẽ khiến nấm sinh sôi nhanh chóng. Sự phát triển quá mức của các tế bào nấm ở vùng háng sẽ gây ra nhiễm trùng và được gọi là nấm bẹn.

Bạn có thể bị nhiễm nấm thông qua tiếp xúc cá nhân gần hoặc qua tiếp xúc với quần áo chưa giặt của người bị nhiễm bệnh.

Theo Ettoday & Healthline

Chia sẻ