Tuổi già, phòng khi trái gió trở trời... vợ chồng cùng phòng còn đỡ đần, cứu giúp nhau. Nếu có ngủ riêng thì 2 cái giường cũng kê chung một phòng, giữa 2...
"3 tuổi riêng giường, 5 tuổi riêng phòng" là lời khuyên của các chuyên gia nuôi dạy con cái gửi đến các bậc phụ huynh có con nhỏ. Việc cho trẻ ngủ riêng phòng với bố mẹ sẽ rèn được chúng tính tự chủ, tự lập.
Nghĩ con từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha nên cô vẫn luôn ngủ chung giường với con trai suốt 15 năm qua.
Cô bé được bố mẹ cho ngủ riêng từ 6 tháng tuổi và tai nạn thương tâm đã xảy ra vào ngày 14/1 đầu năm nay, khi bé mới 7 tháng tuổi.
Để nói về người chồng này, tôi không có gì phải bàn cãi khi khuyết điểm của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngày tôi biết được sự thật kinh khủng đó, cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
Từ kinh nghiệm cá nhân, chị Thùy Chi tiết lộ việc cho con ngủ riêng ngay từ ngày đầu tiên sau sinh sẽ giúp cho quá trình nuôi con nhàn nhã hơn, cụ thể là sớm giúp con ngủ xuyên đêm, cai cữ bú đêm dễ dàng.
Yến tò mò bước lại gần, không nghĩ giờ này anh còn thức. Cô hé mắt nhìn vào. Một cảnh tượng kinh khủng khiến cô tí nữa không đứng vững.
Chắc không nhiều cặp vợ chồng nhận ra chiếc giường chính là yếu tố quyết định số mệnh cuộc hôn nhân của mình.
Nề nếp ăn ngủ của bé được làm quen ngay từ khi lọt lòng, dựa trên sự lắng nghe và tôn trọng con, nhờ đó bé đã có thể ngủ xuyên đêm mà không phải vật lộn khóc lóc căng thẳng.
Hầu hết những bà mẹ Việt còn rất e dè trong việc cho con ngủ riêng bởi vẫn lo lắng không yên về sự an toàn của trẻ.