Ngôi nhà tối giản của bà nội trợ 58 tuổi người Nhật: Biến phức tạp thành đơn giản, càng ít đồ càng tốt

Như Anh,
Chia sẻ

Đối với người phụ nữ 58 tuổi này, nửa cuộc đời đã trôi qua và trạng thái tối giản hiện tại của cô là một kiểu tận hưởng cuộc sống.

Sự đơn giản và chừng mực này chính là tiêu chuẩn của thẩm mỹ văn hóa, và nó càng được thể hiện rõ hơn trong nội thất nội thất của bà nội trợ có tên là Nakoki này.

Áp dụng cách bố trí đơn giản để giải phóng nhiều khoảng không hơn, khi ngôi nhà của bạn gọn gàng và cuộc sống của bạn trở nên đơn giản, bạn có thể dành nhiều thời gian và sức lực hơn để làm những việc mình thích.

Ngôi nhà tối giản của bà nội trợ 58 tuổi người Nhật: Biến phức tạp thành đơn giản, càng ít đồ càng tốt - Ảnh 1.

Vì hiểu được giá trị của vật chất nên cô Nakoki tin rằng mình không cần phải chiếm giữ quá nhiều vật dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cô có thể sống một cuộc sống trọn vẹn bằng cách tận dụng tốt những món đồ trước mắt.

Sau khi xem “ngôi nhà tối giản” của Nakoki, tôi khâm phục thái độ sống phóng khoáng và khâm phục khả năng tuân thủ lối sống tối giản của cô.

Trong một thế giới của mua sắm, cô chọn cách dung hòa với những ham muốn vật chất và dễ dàng hòa hợp với chính mình.

Hãy từ bỏ bẫy tiêu dùng và chỉ mua những món đồ chất lượng cao mà bạn cần thay vì mua những sản phẩm có tiếng, đừng mù quáng theo đuổi đẳng cấp mà hãy chọn thứ mình muốn.

Ngôi nhà tối giản của bà nội trợ 58 tuổi người Nhật: Biến phức tạp thành đơn giản, càng ít đồ càng tốt - Ảnh 2.

Cuộc sống tối giản mà cô đang sống thực ra là một lối sống lý trí hơn - bên dưới vẻ ngoài có vẻ ít ham muốn đó là sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu và giá trị của bản thân.

Như trong hình, các phòng trong ngôi nhà trước mặt cô đều sạch sẽ và cách bố trí ngôi nhà được đơn giản hóa. Việc cất giữ, sắp xếp hàng ngày được thực hiện rất tốt, cô dung hòa với vật chất, sử dụng trạng thái “less is more” để tạo ra một trạng thái sống mà mình thích.

Để theo đuổi chủ nghĩa tối giản, trước tiên chúng ta phải hiểu những người theo lối sống này suy nghĩ như thế nào ở mức độ tiêu dùng.

Không phải họ không mua, không tiêu dùng mà họ dùng cách tiêu dùng tốt hơn để lựa chọn kỹ càng những mặt hàng mình cần. Tức là: Giảm số lượng tiêu thụ, từ đó nâng cao chất lượng tiêu dùng. 

01. Chi tiết tủ quần áo

Tủ quần áo là rắc rối lớn nhất ở nhà, đặc biệt là với những chị em muốn mua sắm quần áo đẹp, tủ quần áo sẽ đầy ắp mỗi khi chuyển mùa, cần phải sắp xếp, tách riêng thường xuyên. 

Tủ quần áo của cô Nakoki được sắp xếp rất khoa học. Quần áo thường xuyên mặc sẽ được treo trực tiếp, còn lại những bộ quần áo không thường xuyên mặc sẽ cất vào hộp đựng đồ. Tủ quần áo tuy không lớn nhưng lại gọn gàng, ngăn nắp.

02. Chi tiết nhà bếp

Chúng ta đều biết rằng diện tích ở Nhật Bản rất nhỏ, bếp của cô Nakoki cũng vậy, tuy nhỏ nhưng không bừa bộn. Hãy nhìn căn bếp chỉ có 3m2 nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp. 

Vì mọi thứ đều được cất giữ nên khi mở ngăn kéo ra, bạn sẽ thấy mọi thứ trong bếp đều được sắp xếp gọn gàng, không lộn xộn, từng centimet không gian đều có thể được tận dụng tốt.

Ưu điểm lớn nhất của việc không đặt những thứ này lên mặt bàn là căn bếp trông rất rộng, không có khói và cũng không có vết dầu cần phải làm sạch.

03. Phòng khách tối giản

Hãy nhìn căn phòng khách tối giản của Nakoki. Không hề có sự bừa bộn, thậm chí nội thất cũng vô cùng đơn giản.

Sàn nhà sạch sẽ sáng bóng, trên mặt đất không có thêm đồ đạc gì, nhìn có vẻ hơi trống trải nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Những người thích cuộc sống tối giản, sau khi buông bỏ nỗi ám ảnh về chủ nghĩa tiêu dùng, cuối cùng họ đối xử với toàn bộ cuộc sống của mình bằng thái độ thoải mái, thư thái nhất.

Cũng giống như cuộc sống mà Nakoki đã lựa chọn, kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy trong nửa đầu cuộc đời đã giúp bà lựa chọn dung hòa với vật chất và sống một cuộc sống tinh gọn hơn.

Chia sẻ