Bước vào tuổi 45 tôi đã nhận ra cuộc sống tối giản "gây nghiện" như thế nào

Phương Trần,
Chia sẻ

Sống tối giản quả thực mang lại nhiều lợi ích hơn chúng ta nghĩ.

1. Việc nhà bớt rắc rối hơn

Có cảm giác như 1/3 thời gian của phụ nữ dành cho việc dọn dẹp nhà cửa. Sau khi theo chủ nghĩa tối giản, tôi nhận ra rằng những thứ tôi mua thực ra là chúng không có ích mấy khi mang về nhà. “Nhiều thứ hơn” nghĩa là bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, còn “ít thứ hơn” nghĩa là hạnh phúc.

Loại bỏ những vật dụng vô dụng trong nhà, ngôi nhà trở nên rộng rãi và có ít việc phải làm hơn. 

Cô gái 35 tuổi sống tối giản: Chỉ mất nửa năm để nhận ra cuộc sống tối giản gây nghiện như thế nào. - Ảnh 1.

Ví dụ: Mua ít quần áo đi đồng nghĩa với việc mỗi buổi sáng tôi không cần lo lắng về việc chọn quần áo. Quần áo đã giặt được treo thẳng vào tủ, không cần gấp lại, có rất ít việc nhà. Bạn có nghĩ mình hạnh phúc không?

2. Tính hợp lý trong mua sắm và ham muốn vật chất giảm sút

Sau khi vứt đồ đi, tôi cũng kiềm chế ham muốn mua sắm của mình một cách vô hình, vì tôi biết nếu mua những thứ vô dụng thì cuối cùng chúng sẽ chỉ vứt vào thùng rác. 

Vì vậy, để giảm bớt số tiền mà không biết tại sao, đồng thời tăng thêm công việc gia đình, tôi sẽ không mua sắm bốc đồng và mù quáng nữa.

Cô gái 35 tuổi sống tối giản: Chỉ mất nửa năm để nhận ra cuộc sống tối giản gây nghiện như thế nào. - Ảnh 2.

3. Tiết kiệm tiền trở nên dễ dàng

Khi bạn thấy mình không muốn mua bất cứ thứ gì, có vẻ như bạn đã tiêu đủ tiền và vẫn có thể tiết kiệm được rất nhiều. Đây không phải là ép buộc bản thân một cách mù quáng mà là bạn đã nhìn thấu bản chất của việc tiêu dùng. Tôi đã từng tiêu tiền một cách hoang phí và không cần suy nghĩ.

Tôi nghĩ rằng sự thỏa mãn về vật chất có thể mang lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của bạn có thể kéo dài được bao lâu sau khi bạn có nó? Vậy là bạn phải tiếp tục mua sắm để đổi lấy hạnh phúc ngắn hạn.

Và sau khi bạn nhìn thấu tất cả những điều này, bạn sẽ không thích tiêu tiền một cách bừa bãi. Đổi tiền lấy đồ thì dễ, nhưng đổi đồ lấy tiền lại càng khó hơn.

Cô gái 35 tuổi sống tối giản: Chỉ mất nửa năm để nhận ra cuộc sống tối giản gây nghiện như thế nào. - Ảnh 3.

4. Không cần tích trữ nữa

Sau chủ nghĩa tối giản, tôi thực sự không thích làm bừa bộn ngôi nhà ngăn nắp của mình. Một lý do khác khiến tôi không tích trữ hàng hóa là dễ lãng phí. Khi có đủ nguồn lực, bạn sẽ dễ dàng sử dụng chúng một cách không kiểm soát. 

Điều tương tự cũng xảy ra với những nhu yếu phẩm hàng ngày. Nếu bạn tích trữ quá nhiều, không chỉ tốn diện tích mà bạn sẽ phải vứt đi khi không còn sử dụng và hết hạn. Tốt hơn hết bạn nên mua khi sử dụng. 


Phải mất nửa năm để tôi, một cô gái trung niên, mới có thể sống một cuộc sống tối giản và yêu thích nó. Hãy buông bỏ sự dư thừa và trái tim bạn sẽ trở nên trong sáng hơn. Chủ nghĩa tối giản không đơn giản là từ bỏ mà là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống. 

Trong hành trình này, điều bạn đạt được không chỉ là sự thư thái, tự do mà còn là sự thăng hoa trong tâm hồn. 

Tôi hy vọng bạn và tôi có thể nắm lấy chủ nghĩa tối giản và tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống.

Chia sẻ