Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn

Mộc Hương,
Chia sẻ

Một ngôi nhà nhỏ xinh, đủ đầy tiện nghi và giữ được nét thô mộc tự nhiên mang đến vẻ đẹp đầy cuốn hút và quyến rũ, giúp cuộc sống thêm thoải mái, dễ chịu ở ngay ngoại thành của TP. Hồ Chí Minh.

Khi ngắm nhìn ngôi nhà này, mọi người sẽ chợt hiểu ra rằng, một ngôi nhà đẹp không đơn thuần là sự độc đáo của thiết kế kiến trúc, cách pha màu, kết hợp màu sắc hài hòa, ấn tượng mà còn giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi sử dụng, bớt đi nhiều sự tác động không tốt từ môi trường xung quanh.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Mặt cắt thể hiện cách phân chia không gian chức năng.

Ngôi nhà nhỏ xinh rộng 43m² này là nơi sinh sống của gia đình 3 thế hệ ( ông bà sống cùng con cháu), được xây dựng ở khu dân cư trẻ. Ở vùng ngoại ô của thành phố, mọi người yêu thích một không gian sống thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, căn phòng nào cũng cảm nhận được gió trời, tạo bầu không khí trong lành. Tuy nhiên, vì sống ở ngoại ô, mọi người dù rất yêu thích gần gũi với thiên nhiên nhưng có phần e ngại côn trùng từ các kênh rạch xung quanh.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Ngôi nhà vô cùng đặc biệt khi nhìn từ bên ngoài đến khi bước vào từng khu vực chức năng bên trong.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Không gian sống được xây dựng ở ngoại thành của thành phố lớn bậc nhất Việt Nam.

Chính những băn khoăn ấy, kiến trúc sư đã ưu tiên thiết kế, trang trị đầy đủ những nội thất phù hợp với lối sống, tạo thêm ánh sáng và gió qua các lỗ thông của ngôi nhà. Bên cạnh đó, KTS trẻ còn tăng thêm "tường rào" ngăn cách giữa môi trường xung quanh với cuộc sống trong nhà bằng những chậu cây cảnh lọc không khí và lưới lọc côn trùng ở những vị trí thích hợp.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Không gian bên ngoài được thiết kế giảm ồn, giảm nắng.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Các ô gạch thông gió để đảm bảo mọi người có cuộc sống thoải mái nhất trong nhà.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Lam bê tông và gạch thông gió tạo nên điểm nhấn trang trí ngay cả khi nhìn từ bên trong.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Bên cạnh đó, các KTS khéo léo thiết kế không gian chức năng theo chiều ngang, tăng ánh sáng nhân tạo ở những khu vực thiếu sáng. Bên cạnh đó, tầng trên cùng được thiết kế dạng sân chơi và phòng thờ, giúp mọi người có thể lên đây, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và thư thả thưởng trà, trò chuyện khi rảnh rỗi.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Mỗi không gian đều thể hiện được vẻ đẹp đặc biệt của kiến trúc đương đại.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Khoảng thông tầng giúp ngôi nhà thoáng sáng hơn.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Không gian xinh xắn, đáng yêu nhưng cũng vô cùng bình dị nhờ những gam màu trung tính.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Căn phòng ngủ kết nối với phòng làm việc, nhưng cũng có sự tách biệt khéo léo bằng cửa trượt.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Các khu vực chức năng đều ngập tràn ánh sáng.

Mặt tiền chính của ngôi nhà được thiết kế dạng dầm bê tông đúc chéo, thêm những hàng gạch lỗ có chức năng chặn mưa, che nắng hắt trực tiếp vào nhà nhưng vẫn đảm bảo mang nhiều ánh sáng tự nhiên vào từng không gian nhỏ. Sự kết hợp của gạch thông gió và lưới chống côn trùng là một lớp màng bảo vệ, giúp mọi người trong gia đình luôn cảm thấy đang được sống trong môi trường trong lành, xanh mát và hoàn toàn yên tâm về sức khỏe.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Phòng ăn quây quần bố trí liền mạch với bếp.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 14.

Những đường nét kiến trúc khéo léo kết hợp với ánh sáng.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 15.

Những góc lấy sáng vô cùng ấn tượng.

Ngôi nhà 43m² có thiết kế đặc biệt để tránh côn trùng và ô nhiễm ở Sài Gòn - Ảnh 16.

Mọi người có thể vui chơi, trò chuyện ở tầng trên cùng.

Công ty kiến trúc: Kiến trúc G +

Vị trí: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Năm hoàn thành: 2018

Hình ảnh: Quang Tran

Theo Archdaily

Chia sẻ