Ngô Thanh Vân: Tôi cứng đầu, muốn đi ngược số đông

Tùng Thanh (VTCNews),
Chia sẻ

Nói thẳng rằng số đông không muốn làm phim hành động vì quá khó và tốn kém, Ngô Thanh Vân khẳng định chị là "kẻ cứng đầu" nên vẫn sẽ theo đuổi thể loại này.

Là phim do Ngô Thanh Vân đầu tư sản xuất và đạo diễn, Thanh Sói gây chú ý ngay từ khi công bố. Đây cũng là phần ngoại truyện của Hai Phượng – phim hành động từng khuynh đảo phòng vé năm 2019 với tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

- "Thanh Sói" có phải là dự án mà Ngô Thanh Vân tâm đắc nhất?

Tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng "Thanh Sói" cũng được ra mắt sau 5 năm ấp ủ. Đây là dự án khiến tôi cực khổ và tốn nhiều thời gian, chất xám nhất. Có thể nói tất cả những gì tinh tuý của Ngô Thanh Vân đều được dồn vào dự án lần này.

"Thanh Sói" có kịch bản rất khó làm. Phim quay ngược về thời gian những năm 1990 nên chúng tôi phải nghĩ cách làm sao để kể một câu chuyện tròn trịa, ngoài ra cũng phải tìm cách để các diễn viên có đất phô diễn. Để cho ra một sản phẩm tròn trịa như hiện tại là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Tôi may mắn khi có nhiều hỗ trợ trong nghề, từ những anh em từng hợp tác trong dự án phim "Hai Phượng".

- Những kinh nghiệm từ "Hai Phượng" có giúp nhiều cho chị khi làm "Thanh Sói"?

Sau mỗi bộ phim, chắc chắn không chỉ tôi mà ai cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm. "Hai Phượng" may mắn thành công và tạo được dấu ấn, nhưng đây cũng chính là áp lực vì phải làm "Thanh Sói" tốt hơn. Hai bộ phim có những đường hướng khác nhau. So với "Hai Phượng", "Thanh Sói" có nhiều nhân vật hơn và khó hơn về khâu sản xuất lẫn biên kịch.

- Trong "Thanh Sói", nhân vật Lin của chị vẫn là vai chính. Lý do gì khiến chị ôm đồm nhiều đến vậy, không giao vai diễn này cho một người khác?

Bản thân tôi không có tham vọng làm nhiều việc như vậy. Do dịch COVID-19 nên tôi không thể tìm được đạo diễn nào khác, phải tự đảm nhiệm công việc này. Kịch bản "Thanh Sói" được viết từ năm 2019, chỉ 1 tháng sau khi công chiếu "Hai Phượng". Kịch bản của phim tiêu tốn rất nhiều thời gian. Khi phát triển nhân vật Lin, tôi cũng đã tuyên bố sẽ không đóng mà tìm một diễn viên khác. Tuy nhiên cuối cùng cả ê-kíp đều nói không ai phù hợp ngoài Ngô Thanh Vân.

Ngoài ra, tôi nghĩ sự có mặt của mình cũng là một cách dìu dắt và giới thiệu dàn đả nữ mới trong phim tới khán giả tốt hơn.

Ngô Thanh Vân: Tôi cứng đầu, muốn đi ngược số đông - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân nói "Thanh Sói" là dự án mà cô dồn hết tinh tuý của bản thân.

- Thế loại hành động ở Việt Nam vẫn còn khá kén người xem, thậm chí trước đây từng có những phim bị cấm chiếu khi qua khâu kiểm duyệt. Chị có thấy mình liều lĩnh khi vẫn theo đuổi thể loại này?

Tôi khẳng định rằng không ai muốn làm phim hành động vì quá tốn tiền và khó khăn. Thể loại phim dễ làm nhất là phim hài tình cảm. Tuy nhiên có những người cá tính muốn đi ngược lại số đông vì khá cứng đầu, họ có tham vọng để đẩy xa mức sáng tạo, tạo ra những sản phẩm đột phá, và người đó chính là tôi.

- Tuy nhiên, người ta nói xem phim của chị lúc nào cũng u ám, tiêu cực?

Khi làm phim, ai cũng muốn có tia ánh sáng để khán giả không bị nặng nề. Từ lúc đầu tôi cũng tuyên bố đây là phim hành động tâm lý. Bộ phim là ngoại truyện của một nhân vật phản diện trong "Hai Phượng" thì không thể kể câu chuyện màu hồng. Đây là con đường mà tôi đã chọn nên khi đã làm là phải làm cho tới. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim với những cảnh hành động vì nó thật sự mãn nhãn và bùng nổ.

- Chị có chuẩn bị tâm lý cho những ý kiến trái chiều?

Trước khi ra mắt, tôi đã công bố đây là bộ phim 18+ rất nặng đô và không dành cho những người yếu tim. Làm phim như làm dâu trăm họ nên lúc nào cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Người ta thương thì đón nhận, không thương thì đành chịu. Tôi sống trong nghề mấy chục năm nên đã quen với việc này.

Ngô Thanh Vân: Tôi cứng đầu, muốn đi ngược số đông - Ảnh 3.

Ngô Thanh Vân cùng dàn đả nữ mới trong "Thanh Sói".

- Ca sĩ Phương Thanh cũng có một vai diễn trong phim nhưng chỉ được xuất hiện vài giây, làm sao để chị thuyết phục chị ấy?

Chị Phương Thanh rất máu lửa. Hai chị em quen nhau trong nghề từ rất lâu nên trước khi đóng, tôi có xin chị Thanh đóng một đoạn nhỏ vì muốn có sự xuất hiện của chị. Chị Thanh đồng ý luôn mà không chần chừ. Thực tế là phân cảnh của chị Thanh dài hơn, rất tiếc khi bị cắt gọn đi chỉ còn vài giây. Không riêng chị Thanh mà tôi nghĩ còn rất nhiều người buồn vì phim phải cắt bớt đi để phục vụ 2 nhân vật chính.

- Chị đã có kế hoạch đưa "Thanh Sói" ra thị trường quốc tế?

Chắc chắn có vì khao khát lớn nhất của tôi là khán giả trên thế giới có thể xem được phim của Việt Nam. Kế hoạch phát hành thì vẫn còn phụ thuộc vào sự đón nhận của phim tại Việt Nam.

- Từng có thông tin cho rằng "Thanh Sói" là bộ phim cuối cùng Ngô Thanh Vân làm đạo diễn?

Tôi đã trút hết sự sáng tạo và năng lượng của mình vào dự án này. Từ xưa đến nay, tôi luôn có suy nghĩ đạo diễn không phải là công việc của phụ nữ vì quá cực. Đó là lý do tôi luôn khâm phục các đạo diễn nữ, nhất là ở thị trường làm phim còn thiếu thốn như ở Việt Nam. Sau bộ phim này, tôi cảm giác bao nhiêu nỗi niềm gần như đã được trút hết. Chính vì vậy đây có thể là điểm dừng cho Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân: Tôi cứng đầu, muốn đi ngược số đông - Ảnh 4.

Ngô Thanh Vân tiết lộ, cô đang cần một khoảng lặng để tái tạo năng lượng.

- Dừng làm đạo diễn là do chị đang muốn phát triển sự nghiệp xa hơn trên thị trường Hollywood?

Tôi có nghĩ tới điều đó nhưng hiện tại vẫn cần một khoảng lặng để tái tạo nguồn năng lượng. Có thể sẽ có một cú bật xa hơn sau khoảng tĩnh lặng đó, điều này thì tôi chưa dám hứa.

Với khả năng, kinh nghiệm của bản thân, tôi tự tin hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn những gì đã làm. Tôi là người chỉ muốn nói về những sản phẩm đã thực hiện và muốn khán giả công nhận những gì tôi đã làm cho điện ảnh nước nhà. Khi thành công ở nước nhà, tôi mới đủ tự tin để đi ra môi trường quốc tế. Thị trường phim ảnh Hollywood hoàn toàn khác, không dễ như mọi người nghĩ. Những bộ phim thành công ở trong nước khi ra Hollywood có thể chỉ là hạt cát. Muốn được người ta ngoảnh đầu lại nghe khi mình cất tiếng nói là cả quá trình phấn đấu.

- Chị nói cần một khoảnh lặng, phải chăng đã đến lúc Ngô Thanh Vân tập trung cho gia đình và tính chuyện làm mẹ?

Có thể lắm! Tôi nghĩ đã đến lúc bản thân tĩnh lại để làm những gì lớn lao hơn, và sinh con cũng là một điều quan trọng.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ