Ngỡ là bị táo bón thông thường, bác sĩ tá hỏa khi phát hiện đại tràng dài 76cm trong bụng bệnh nhân

Jia You,
Chia sẻ

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật các bác sĩ không khỏi hốt hoảng cho rằng, nhìn chúng dường như muốn phát nổ vì chứa phân tích tụ lâu ngày.

Ai cũng biết rằng, chứng táo bón là một trong những cảm giác cực kì khó chịu và không ai muốn mắc phải. Cũng là câu chuyện táo bón nhưng người đàn ông 22 tuổi ở Thượng Hải đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầy gam go để lấy phần đại tràng dài 76cm, nặng 13kg vì bị táo bón nặng nhiều năm liền.

Ngỡ là bị táo bón thông thường, bác sĩ tá hỏa khi phát hiện đại tràng dài 76cm trong bụng bệnh nhân - Ảnh 1.

Khối đại tràng dài 76cm và nặng 13kg (Ảnh: Chinatimes)

Gần đây, các y bác sĩ ở bệnh viện Thượng Hải cho biết họ đã tiếp nhận một bệnh nhân nam cấp cứu trong tình trạng bụng phình to như phụ nữ mang thai cùng cơn đau dữ dội. Được biết, bệnh nhân đã mắc phải chứng bệnh hiếm gặp dẫn cho việc táo bón trở nên trầm trọng trong mấy năm.

Sau khi kiểm tra, các y bác sĩ cho biết, bệnh nhân mắc hội chứng lạ bẩm sinh, có tên khoa học là Hirschsprung (Bệnh học ngoại phình đại tràng bẩm sinh). Bệnh này gây ra do một vài dây thần kinh bất bình thường, đây là những dây thần kinh quan trọng giúp cho việc đại tiện được dễ dàng hơn. Vì mắc hội chứng này nên người đàn ông không thể đi ngoài bình thường như người khác, phần phân bị tích tụ lâu ngày do táo bón đã hình thành đại trạng và dẫn đến tình trạng khá nguy kịch.

Ngỡ là bị táo bón thông thường, bác sĩ tá hỏa khi phát hiện đại tràng dài 76cm trong bụng bệnh nhân - Ảnh 2.

Các bác sĩ Thượng Hải cảnh báo bệnh xuất hiện ở trẻ nhỏ (Ảnh: Chinatimes)

Các bác sĩ bệnh viện Thượng Hải cho biết, do bệnh nhân sớm phát hiện bệnh tình nên tính mạng mới có thể giữ được. Họ cũng cho biết trước đây người đàn ông này hay dùng thuốc để kích thích tiêu hóa đi ngoài dễ dàng hơn, nhưng lâu ngày bệnh càng trầm trọng khiến cơn đau kéo dài, sau cùng phải nhờ đến bệnh viện để phẫu thuật.

Hiện tại, khối đại tràng to đã được lấy ra sau 3 tiếng phẫu thuật. Tình trạng của bệnh nhân cũng đang dần ổn định. Được biết, bệnh này thường xảy ra ở trẻ nhỏ và thường là bẩm sinh, nếu không phát hiện sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, cha mẹ nào thấy con có dấu hiệu táo bón một thời gian cần đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra.

(Nguồn: Chinatimes)

Chia sẻ