Khu đô thị Ao Sào - Lexington Etaste (Hoàng Mai - Hà Nội) do Công ty đầu tư & Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư xây dựng từ năm 2011 gồm hàng trăm căn biệt thự liền kề, biệt thự cao cấp... Đến nay phía chủ đầu tư đã xây dựng xong và tiến hành bàn giao cho người dân. Tuy nhiên hơn 1 năm nay khi nhận nhà gần 100 hộ dân không hề có nước, có đường để sử dụng.
Theo những người dân tại đây mỗi căn biệt thự có giá từ 2,8 tỷ đến 4 tỷ đồng và được cho là giá rất hợp lý thế nhưng vấn đề đường, trường và nước lại không hề được đáp ứng. Chính vì vậy 68 hộ dân chuyển đến đây bị cô lập tựa "ốc đảo" gây nên bức xúc cho rất nhiều người dân.
Quá bức xúc, người dân sống trong khu đô thị đã viết, vẽ những dòng chữ yêu cầu phía chủ đầu tư phải đáp ứng như "Ao Sào cần nước".
Tại một số căn biệt thự dù đã có chủ nhưng những nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng nên chưa chuyển đến ở.
Với 68 hộ đã chuyển về sinh sống để có nước sinh hoạt họ buộc phải khoan giếng để lấy nước sử dụng nhưng do chất lượng nước giếng khoan quá tệ nên phải sử dụng nhiều biện pháp để lọc nước.
Do người dân kêu quá nhiều nên phía chủ đầu tư đã tạm thời cấp nước sạch cho người dân bằng cách đấu nối đường ống nước tạm như thế này. Gia đình nào muốn sử dụng nước phải đăng ký 1 ngày mới được bơm, thời gian bơm cũng như số lượng nước bị hạn chế dẫn đến những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như nước dùng ăn uống, tắm rửa đều phải sử dụng một cách bị động.
Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Lê Quân cho biết: "Nước từ phía ban quản lý chảy nhỏ giọt lắm chính vì vậy chẳng đủ để tắm giặt mà chỉ đủ nấu nướng thôi. Còn nước dùng để tắm giặt thì sử dụng nước giếng khoan".
Dù sống ở biệt thự nhưng do vấn nạn nước sạch thiếu trầm trọng nên nhiều gia đình đã phải làm bể ngầm bằng bê tông.
Những bể nước bằng inox không "chịu được nhiệt" trong quá trình sử dụng nước giếng khoan nên dù có giá hàng chục triệu đồng nhưng bị người dân vứt bỏ.
Ngoài ra để nước giếng khoan có thể tắm giặt được thì các hộ gia đình phải đầu tư hệ thống lọc với đường ống nước chằng chịt.
Do nền đất ở khu đô thị Ao Sào trước kia là đầm lầy nên nước giếng khoan khi bơm lên đục ngầu đến sợ hãi.
Bà Vũ Thị Vui (61 tuổi - số nhà 9 TT3) cho biết: "Để có số tiền 2,8 tỷ đồng và 1 tỷ đồng hoàn thiện thì gia đình đã phải bán nhà ở trong phố với hi vọng có nhà thoáng mát, sạch sẽ nhưng hơn 1 năm nay nước sạch không có khiến chúng tôi vô cùng khổ sở".
Không chỉ có vấn đề về nước mà đối với cơ sở hạ tầng nhiều chỗ còn rất ngổn ngang, không phù hợp với khu đô thị hiện đại.
Nhiều tiện ích như trường học, siêu thị... vẫn còn là bãi đất hoang.
Khu vực dự kiến sẽ làm công viên vẫn ngổn ngang khiến giấc mộng của cư dân bị dập tắt. Không chỉ thế, các hộ dân đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ nên bức xúc của người dân là vô cùng cấp bách.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư & Phát triển Lũng Lô 5 cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch là chưa thể đấu nối với nguồn nước sạch vào dự án để phục vụ cư dân.
Nguyên nhân về việc chưa đấu nối được được phía Công ty giải thích gồm các lý do gồm: Vị trí đấu nối nguồn nước cho dự án do XN kinh doanh nước sạch Hoàng Mai thiết kế và chỉ định vào hệ thống cấp nước hiện có trong khu vực nằm trong đường khu dân cư lân cận, không nằm trong ranh giới dự án; Trong quá trình triển khai có một số đối tượng cản trở đơn vị thi công, lý do những người cản trở này đưa ra là hệ thống nước không đảm bảo cung cấp thêm cho dự án.
Đại diện phía Công ty cũng nhấn mạnh rằng dù đã cố gắng hết sức nhưng do còn nhiều vướng mắc nên thời gian qua gây nên bức xúc với cư dân. Thời gian tới phía Công ty cũng tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn, trở ngại đảm bảo cuộc sống cho người dân.