Nghi phạm sát hại bé gái Việt từng thổ lộ: "Tôi đang bị nghi ngờ"

H.Nam,
Chia sẻ

Nghi phạm từng thổ lộ với một với một người dân rằng: "Tôi đang bị nghi ngờ".

Vào ngày 14/4, một người đàn ông 46 tuổi được xác nhận là nghi phạm chính trong vụ sát hại bé gái Việt 9 tuổi đã bị bắt tại căn hộ nơi y sinh sống, cách nhà của nạn nhân khoảng 300m. Thời điểm bị các điều tra viên ập đến và áp giải, Shibuya Yasumasa vẫn đang ra khỏi nhà vào buổi sáng và hoạt động như bình thường.

Lúc bị bắt, nghi phạm không có hành động chống cự và khá bình tĩnh cho biết có quyền giữ im lặng. Trước khi bị bắt, Shibuya Yasumasa đã có lần thổ lộ với một người dân rằng: "Tôi đang bị nghi ngờ". Tuy vậy, điều này vẫn khiến người dân quanh khu vực đó và các phụ huynh trường tiểu học thấy choáng váng. 

Nghi phạm sát hại bé gái Việt từng thổ lộ: Tôi đang bị nghi ngờ - Ảnh 1.

Nghi phạm Shibuya vào thời điểm bị bắt giữ.

Người đàn ông này đã được bầu làm Hội trưởng hội phụ huynh chuyên giám sát các em nhỏ đến trường vì hoạt động tích cực, Yasumasa cũng có con học cùng trường với bé Nhật L.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ Yahoo Japan, nghi phạm bị đồng nghiệp cũ tố là có sưu tập nhưng DVD nghi có hình ảnh của những em học sinh dưới 15 tuổi, trong đó có cả tiểu học.

Vào ngày 15/4, cảnh sát bắt đầu tiến hành khám xét nhà của Shibuya. Trước đó, cảnh sát tỉnh Chiba đã tịch thu hai chiếc xe của Shibuya, gồm một xe hơi và một xe màu trắng được dùng khi đi cắm trại.

Công ty quản lý bãi đỗ cho biết Shibuya thuê chỗ đỗ xe cắm trại từ 5 năm trước. Ông ta gửi và chỉ lấy xe ra sử dụng vài lần một năm. Một người dân gần đó cho hay, ông từng nhìn thấy nghi phạm bật đèn xe suốt nhiều giờ liền.

Nghi phạm sát hại bé gái Việt từng thổ lộ: Tôi đang bị nghi ngờ - Ảnh 2.

Cảnh sát đang tiến hành khám xét nhà của nghi phạm.

Nghi phạm sát hại bé gái Việt từng thổ lộ: Tôi đang bị nghi ngờ - Ảnh 3.

Chiếc xe màu trắng nghi ngờ là nơi đã giấu bé gái Việt vào thời điểm bị mất tích.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng bé Nhật L. bị bắt cóc ngay khi rời nhà đến trường vào sáng 24/3 và Shibuya có thể đã giấu cô bé trong chiếc xe cắm trại này.

Chiếc xe màu trắng của nghi phạm trùng với chiếc xe mà camera an ninh thu thập được quanh khu vực tìm thấy thi thể của bé gái Việt. Cảnh sát đang xác minh liệu có phải Shibuya đã sử dụng chiếc xe màu trắng để phi tang thi thể và các đồ dùng của bé L. hay không.

Hiện nghi phạm vẫn giữ quyền im lặng, chưa xác định được có đồng phạm trong vụ án hay không. Cảnh sát vẫn đang nỗ lực làm rõ động cơ giết người của nghi phạm.

Nguồn: Yahoo Japan

Chia sẻ