Nghỉ học dài ngày, MC Phan Đăng gợi ý: "Không cần làm quá nhiều bài tập mà cha mẹ hãy cho con làm một điều khác thường"

Tào Nga,
Chia sẻ

Chẳng nhẽ chúng ta chỉ biết quản trị thời gian của học sinh bằng bài tập thôi sao? Theo tôi, việc giao bài tập là đúng, nhưng nếu nhất nhất chỉ biết "nhồi" bài tập thì có khi lại phản tác dụng.

Nhà báo, MC Phan Đăng trước kia nổi tiếng là một cây bút chuyên bình luận thể thao và hiện tại thay thế người dẫn chương trình kỳ cựu Lại Văn Sâm để cầm trịch chương trình ăn khách nhất nhì VTV "Ai là triệu phú".

Khi chứng kiến cảnh học sinh nghỉ học dài ngày tránh dịch Covid-19, MC Phan Đăng đã gợi ý cho thầy cô, cha mẹ một giải pháp khác thay vì bắt các em phải làm quá nhiều bài tập.

Clip "Nghỉ học dài ngày, học sinh có cần làm quá nhiều bài tập?"

MC Phan Đăng chia sẻ: "Tôi đang nghĩ nhiều đến một thông tin thời sự đó là học sinh các trường được nghỉ thêm vài tuần nữa vì dịch Covid-19. Trong khoảng thời gian các bạn học sinh nghỉ thì các bạn phải làm gì đây?

Một đứa cháu tôi vừa khóc vừa bảo: "Mỗi ngày phải làm quá nhiều bài tập chú ạ. Nếu giao nhiều thế này thà đi học còn hơn".

Nghỉ học dài ngày, MC Phan Đăng gợi ý "học sinh không cần làm quá nhiều bài tập mà hãy làm một điều khác thường" - Ảnh 1.

Tại sao chúng ta không tận dụng cái kỳ nghỉ bất thường này để làm một điều khác thường gì đó cho học sinh của mình, cho con em mình? (Ảnh minh họa)

Tôi kiểm tra, thấy quả nhiên là có hết đề bài trắc nghiệm này đến đề bài tự luận khác được các thầy/cô giáo gửi vào tin nhắn của bố mẹ cháu. Những người bạn tôi cũng đang than phiền là con cái họ nhận được rất, rất nhiều bài tập trong đợt nghỉ học vì dịch Covid-19 này.

Một câu hỏi nhức nhối vang lên trong tôi: Chẳng nhẽ chúng ta chỉ biết quản trị thời gian của học sinh bằng bài tập thôi sao? Theo tôi, việc giao bài tập là đúng vì bài tập sẽ giúp cho học sinh kiểm soát được thời gian của mình.

Nhưng nếu nhất nhất chỉ biết "nhồi" bài tập thì có khi lại phản tác dụng. Tại sao chúng ta không tận dụng cái kỳ nghỉ bất thường này để làm một điều khác thường gì đó cho học sinh của mình, cho con em mình? 

Thay vì giao bài tập máy móc và giao nhiều quá. Tại sao các trường, lớp và phụ huynh không tận dụng thời gian này để đề nghị con em mình đọc tác phẩm nào đó. Biết đâu từ chính tác phẩm, gợi mở lại gợi được trong lòng học sinh được suy nghĩ mà ngày thường không nghĩ được như một tác phẩm văn học, lịch sử, khoa học… dễ hiểu với tâm lý học sinh.

Nghỉ học dài ngày, MC Phan Đăng gợi ý "học sinh không cần làm quá nhiều bài tập mà hãy làm một điều khác thường" - Ảnh 2.

Tôi có tiếp xúc với Nhà Toán học Ngô Việt Trung, ông kể rằng ngày xưa cha mẹ đưa cho ông một cuốn sổ tay Toán học – quyển sách mà nhà trường, thầy cô không đưa. Quyển sách đó bất ngờ lại mở ra thế giới mới trong lòng cậu bé Ngô Việt Trung và từ đó tình yêu toán học được đốt lên.

Hay một câu chuyện khác, nhờ một chiếc la bàn khác thường bố mẹ đưa cho mình mà cả một chân trời tò mò của cậu bé Anhxtanh đã được mở ra, để rồi vài chục năm sau, cậu trở thành một thiên tài nhân loại.

Trở lại trong giai đoạn học sinh đang nghỉ học bất thường, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và có thể 4 tuần. Bên cạnh việc làm bình thường, hãy cho các em tiếp xúc với điều bất thường, lạ lùng như cuốn sách, dụng cụ, chiếc đồng hồ đặc biệt… thậm chí là một hình ảnh đặc biệt trên internet. Học sinh nghỉ học không ai mong muốn nhưng đôi khi nên biến thách thức thành cơ hội.

Hãy gieo vào lòng những đứa trẻ một điều khác thường, để hy vọng có thể gọi ra một góc nhỏ phi thường nào đó!

Chia sẻ