Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cứ khoảng 16h vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, hàng trăm hộ dân xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lại bức xúc khi nhìn thấy đám cháy bốc lên từ bãi trung chuyển rác thải của công ty môi trường. Khói bốc nghi ngút, đen xì, tỏa khắp nhà dân, mùi khét lẹt, hôi thối bốc lên nồng nặc.

Đốt rác gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh, hơn một tháng nay, hàng trăm hộ gia đình ngụ tại xóm 5 (xã Quỳnh Thạch) bức xúc khi phải gánh chịu ô nhiễm do khói bụi từ hai điểm trung chuyển rác thải thuộc công ty TNHH Thái Bình Nguyên (khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu).

Điểm trung chuyển rác thải xã Quỳnh Thạch (thuộc xóm 5) nằm đối diện với một cơ sở sản xuất gạch (táp lô), là nơi làm việc của hàng trăm công nhân. Sát đó là hàng trăm hộ dân thuộc xóm 5, 6 sinh sống. Trong khi đó, điểm trung chuyển rác xã Quỳnh Thanh lại nằm giáp ranh giữa hai xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Thạch, chỉ cách bãi trung chuyển rác thải xã Quỳnh Thạch khoảng 50m.

Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.
Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.
Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Cứ vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, nhân viên của công ty môi trường này lại tập kết rác từ nhiều nơi đổ về. Đến khoảng 16h30, nhiều đám cháy bắt đầu xuất hiện từ một trong hai bãi rác trên, khói đen nghịt, tỏa ra khắp nơi, mù mịt, mùi khét lẹt, hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ông Nguyễn Sỹ Luyện (ngụ xóm 5) chỉ tay vào những đống rác đang nghi ngút khói lửa từ bãi trung chuyển rác trên địa bàn bức xúc: "Tuần nào cũng vậy, dân chúng tôi đều phải ngửi mùi khói từ đống rác thải bốc lên nghi ngút, mùi hôi thối nồng nặc suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều lần không chịu được, tôi phải gọi đứa cháu cùng ra bãi rác để múc nước dội hoặc tấp đất lên cho át mùi. Cứ như thế này thì dân làm sao sống nổi".

Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.
Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Không chịu được khói bụi, hôi thối bốc lên từ đám cháy, ông Luyện cùng người dân thường xuyên ra dập lửa.

Chị Hồ Thị Thắm (ngụ xóm 5, Quỳnh Thạch) cho biết thêm: "Mỗi lần ngửi thấy mùi khói, dân chúng tôi phải đóng kín cửa suốt nhiều giờ đồng hồ. Nhà nào nhà nấy toàn con cháu nhỏ nên sợ chúng hít nhiều khói bẩn ảnh hưởng. Dù đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương hai xã nhưng việc đốt rác vẫn tiếp diễn khiến hàng trăm hộ gia đình như chúng tôi ngày đêm mất ăn mất ngủ vì ô nhiễm môi trường".

Cũng theo chị Thắm, đống rác bốc cháy với đủ loại như ni lông, chiếu rách, chăn cũ...

Theo tìm hiểu, thời gian đốt rác diễn ra vào khoảng 16h đến 17h chiều, thời điểm ấy, hàng trăm công nhân tại xưởng sản xuất gạch đang làm việc thường xuyên phải nghỉ làm giữa chừng vì không chịu được khói rác.

Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 6.

Đứng cách xa hàng trăm mét vẫn thấy cột khói tại bãi rác đen xì, bốc cao

Bãi trung chuyển rác nằm sát đường liên xã Quỳnh Thạch và Quỳnh Thanh, khói bụi, hôi thối khiến người dân lưu thông trên đoạn đường này gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra là rất cao.

Nghệ An: Dân bức xúc tố nhân viên môi trường đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 7.

Đám cháy từ bãi rác gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông

Giám đốc môi trường phủ nhận việc đốt rác

Ông Nguyễn Sỹ Lực (phó chủ tịch xã Quỳnh Thạch) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra. Lãnh đạo địa phương cũng đã điện thoại làm việc với ông Thái, giám đốc môi trường. Vị này cho biết những thứ đốt tại bãi trung chuyển rác không phải là rác mà là những cành cây khô, mùn cưa được người dân đưa ra bãi tập kết vứt bỏ.

Đem sự việc trao đổi với ông Hồ Ngọc Thái (giám đốc công ty TNHH Thái Bình Nguyên) thì vị giám đốc này phủ nhận: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh trên từ phía chính quyền địa phương. Thế nhưng, rác thải thì chúng tôi không đốt mà đem về bãi tập kết rác thải của huyện".

Ông Thái giải thích, những thứ đốt ở bãi trung chuyển đó thực ra là mùn hữu cơ như cành cây, mùn cưa dân sinh sống gần đó đưa ra bỏ nên nhân viên vệ sinh mới đốt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Chia sẻ