Ngày Tết đắm say giữa chốn bồng lai ngập tràn sắc màu với hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc

Mộc Hương,
Chia sẻ

Vì yêu hoa, thích ngắm hoa nên chị Phương Bắc dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm chút cho từng nhành cây, ngọn cỏ trong khu vườn xinh xắn của gia đình ở Úc.

Nếu ai có dịp ngắm nhìn khu vườn của chị Phương Bắc, hẳn sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của các loài hoa, bởi cách sắp xếp vườn ngăn nắp nhờ bàn tay khéo léo của chị.

Khu vườn ấy nở hoa suốt bốn mùa. Trong những ngày Tết, từng góc vườn khiến lòng người đắm say bởi những loại hoa của mùa xuân đua nhau khoe sắc, tỏa hương như hoa hồng, hoa đào, lily, hoa cúc, thược dược…

Vốn là một người phụ nữ dịu dàng, lãng mạn nên chị Phương Bắc có sở thích cắm hoa, làm đẹp cho tổ ấm. Những bình hoa chị cắm khá đơn giản, đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng. Mỗi góc nhỏ đều ngập tràn ánh sáng, hướng tầm nhìn ra khu vườn đầy hoa và nắng.

Chị thường chăm chút cho khu vườn ấy. Khi rảnh rỗi, chị cắt hoa trong vườn vào nhà để cắm. Bởi thế, những khi làm việc căng thẳng, chị đều cảm thấy thư thái hơn khi dạo bộ trong vườn hay tỉ mẩn cắm từng lọ hoa, chăm từng cây hoa mà mình yêu thích.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 1.

Khu vườn rực rỡ sắc màu của chị Phương Bắc.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 2.

Chị yêu thích trồng cây, cắm hoa làm đẹp tổ ấm.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 3.

Chị Phương Bắc chia sẻ: "Mình thích làm vườn, thích trồng hoa để có hoa cắm quanh năm. Vì thế mỗi ngày mình đều lẩn thẩn ngoài vườn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Vất vả nhưng vui".

Dù yêu hoa từ thuở nhỏ, dành niềm đam mê cho hoa nhưng phải cách đây 10 năm chị mới có thời gian để chăm chút cho khu vườn. Khi sang Úc sinh sống, chị cố gắng tạo cho mình một không gian nhỏ với đủ loại cây và hoa mình thích để thỏa mãn niềm đam mê ấy.

Với khu vườn rộng 450m2, chị đã sắp xếp để trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Các loại cây đan xen, từ cây tầm cao lấy bóng mát đến cây tầm trung, tầm thấp, các loại hoa và cây ăn quả giúp mỗi góc vườn đều xanh mát bóng cây, rực rỡ sắc màu.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 4.

Hoa hồng rực rỡ.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 5.

Những khóm hồng tốt tươi, sai bông.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 6.

Chị trồng đủ loại hoa trong vườn.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 7.

Khóm cúc nở rộ.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 8.

Hoa tím đẹp lãng mạn trong vườn.

Muôn hoa khoe sắc.

Cũng nhờ có khu vườn, chị Phương Bắc thường cắt hoa vào cắm làm đẹp căn nhà của mình. Mỗi loại hoa đều được cắm khéo léo, giữ lại vẻ đẹp tự nhiên nhất, thân thiện nhất giúp kết nối khu vườn với không gian sống bên trong.

Khu vườn được người phụ nữ xinh đẹp trồng đa dạng đủ loại hoa bởi với chị, mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp riêng, hương sắc riêng làm nên vẻ đẹp chung cho khu vườn. Mỗi ngày, chị thường lượm lặt những bông hoa trong vườn, mùa nào hoa nấy để có được những bình hoa thật xinh, nổi bật làm duyên cho tổ ấm.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 10.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 11.

Sắc màu hoa lung linh trong nắng.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 12.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 13.

Cây được chị khéo léo trồng theo tầng.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 14.

Đắm say trước cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 16.

Bên cạnh hoa còn có cây ăn trái.

Các loại cây đều rất sai.

Chị Phương Bắc có khá nhiều bí quyết giúp khu vườn tốt tươi, ngập tràn sắc màu hoa lá. Trong đó, chị thường chế "nước giải khát lên men" để tưới cho các loại cây trái, hoa lá trong vườn. Chị đã học được món này từ một người chị giàu kinh nghiệm trong việc trồng hoa và cắm hoa. Theo chị, cách làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị vỏ chuối, vỏ các loại quả dồn vào một thùng có nắp.

Những loại hoa khoe sắc trong vườn.

Lần đầu chưa có nước mồi có thể dùng nước vo gạo (hoặc chút nước cơm, nước luộc bún hoặc 1 ly rượu vang) pha với nước nóng thành hỗn hợp vừa ấm tay vào lọ đã xếp vỏ hoa quả. Đậy nắp 10 – 20 ngày cho đến khi mở nắp thấy thơm sực mùi nước quả lên men.

Chị chắt nước này pha loãng với nước phun lên lá, tưới lên gốc các bụi hoa. Vỏ của các loại hoa quả khi mềm nhũn, chị thường bóp nhuyễn, hòa nước tưới cho gốc. Chị để lại một ít nước mồi để tiếp tục ngâm các mẻ tiếp sau. Chỉ cần thêm vỏ hoa quả mỗi ngày cho đến khi đầy bình.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 19.

Hoa hồng đẹp dịu dàng một góc vườn.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 20.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 21.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 22.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 23.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 24.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 25.

Mỗi loại hoa, loại cây một vẻ đẹp riêng.

Những ngày Tết truyền thống, chị Phương Bắc thường dành thời gian xem tin tức của quê hương, chọn lựa các loài hoa đang nở rộ trong vườn như hoa cúc, thược dược, hoa hồng,..… để giúp không gian sống ngập tràn sắc màu tươi tắn.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 27.

Decor tổ ấm dịu dàng với hoa trông vườn.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 28.

Một góc phòng khách đầy nắng ấm.

Ngày Tết đắm say giữa chốn bông lai ngập tràn sắc màu hàng trăm loài hoa của mẹ Việt ở Úc - Ảnh 29.

Không gian tràn ngập sắc màu của thiên nhiên.

Chị cắm hoa đẹp tự nhiên, duyên dáng.

Với chị, hoa có một nguồn năng lượng vô cùng tích cực giúp giảm căng thẳng, âu lo. Mỗi khi ngắm hoa trong vườn hay cắm những bình hoa đẹp, chị đều cảm thấy thư thái, phấn chấn hơn, làm việc hiệu quả hơn. Không gian ngập tràn sắc hoa cũng chính là "chìa khóa" kết nối mọi người trong gia đình thêm gắn bó bền chặt, thêm yêu thương trọn vẹn mỗi ngày.

Nguồn ảnh NVCC

Chia sẻ