Ngay hôm nay hãy thực hiện 4 bước tiết kiệm này, cuối năm tiền đã rủng rỉnh tha hồ chi tiêu

Newben,
Chia sẻ

Bạn đã sẵn sàng đã tiết kiệm tiền cho năm nay chưa? Đây là bí quyết để cuối năm 2018, sổ tiết kiệm của bạn sẽ kha khá đấy nhé.

Tiết kiệm không bao giờ là việc thừa thãi và nên được thực hiện ngay lập tức chứ không phải hẹn từ ngày này sang ngày nọ, năm nọ sang năm kia. Bạn đã sẵn sàng đã tiết kiệm tiền cho năm nay chưa? Đây là bí quyết để cuối năm 2018, sổ tiết kiệm của bạn sẽ kha khá đấy nhé.

Tiết kiệm ngay khi có tiền

Ngay hôm nay hãy thực hiện 4 bước tiết kiệm này, cuối năm tiền đã rủng rỉnh tha hồ chi tiêu - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Theo chuyên gia kinh tế Richard Thaler ở trường Đại học Chicago, nếu bạn giao cho tiền một “nhiệm vụ” nhất định, bạn sẽ thành công hơn trong việc đạt được các mục tiêu về tài chính. Jean Chatzky - biên tập viên tài chính của Today - khuyên rằng bạn nên đưa 1 khoản tiền nào đó vào tiết kiệm ngay khi vừa nhận lương. Thậm chí, nhiều chuyên gia vẫn khuyên rằng hãy đặt 1 khoản cố định cho tiết kiệm chứ đừng tiết kiệm số tiền còn thừa sau khi chi tiêu.

Dùng ứng dụng tài chính cá nhân

Sẽ dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm khi bạn dùng một ứng dụng tài chính cá nhân trên điện thoại. Nó sẽ giúp bạn kiểm tra lãi suất tiền gửi cũng như theo dõi chi tiêu một cách hiệu quả.

Biết rõ bản thân là người “nghĩ đến đại cuộc” hay “cụ thể trong từng giai đoạn”

Theo nghiên cứu của Đại học Southern California, con người sẽ tiết kiệm dễ hơn nếu họ sử dụng chiến lược tiết kiệm trái với suy nghĩ bình thường của họ. Ví dụ, nếu bạn là người tập trung cho “đại cuộc”, hãy lập mục tiêu tiết kiệm cụ thể như tiết kiệm 50.000đ/ngày hay 350.000đ/tuần. Ngược lại, nếu bạn là người có mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, bạn có thể xem xét việc “tiết kiệm cho đại cuộc”, tiết kiệm thật nhiều tiền có thể.

Luôn nghĩ về tiền

Ngay hôm nay hãy thực hiện 4 bước tiết kiệm này, cuối năm tiền đã rủng rỉnh tha hồ chi tiêu - Ảnh 2.

Ảnh: Internet)

Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng hãy luôn suy nghĩ về tài chính suốt cả ngày. “Khi thức dậy vào buổi sáng, thay vì tìm điện thoại, hãy dành 1 hoặc 2 phút nghĩ về các mục tiêu tiết kiệm”, Chatzky nói. "Cuộc sống đó sẽ như thế nào? Việc hình dung là rất quan trọng. Cuối một ngày, khi bạn có dự định quẹt thẻ tín dụng mua sắm hay click vào nút đặt hàng, hãy dừng lại đôi chút. Sau đó tự hỏi bản thân 2 câu hỏi: “Mình đang tiêu tiền không nằm trong thói quen hay đó là ý định của mình?" và "Lần mua sắm này có làm mình hạnh phúc hay đưa bản thân đi xa với mục tiêu của mình hay không?"".

(Nguồn: today)

Chia sẻ