Bắt đầu bằng 30.000 đồng vào chủ nhật, mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm thêm chừng này tiền, năm sau bạn có hơn 20 triệu sắm Tết

Newben,
Chia sẻ

Sau 52 tuần chăm chỉ tiết kiệm sẽ là 21.840.000đ. Khoản tiền này sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn trong việc sắm Tết vào năm sau đấy.

Bắt đầu bằng 30.000 đồng vào chủ nhật, mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm thêm chừng này tiền, năm sau bạn có hơn 20 triệu sắm Tết - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Tiết kiệm tiền luôn nằm trong danh sách những việc tối quan trọng cần phải thực hiện vào năm mới nhưng đây cũng là việc ít được thực hiện nhất trong danh sách này. Nếu bạn cũng gặp rắc rối với việc tiết kiệm tiền thì chắc chắn, bài viết này là dành cho bạn. Nó sẽ giúp bạn dần dần tạo được một khoản tiết kiệm để bạn có thể thoải mái sắm sửa cho Tết năm sau hay đóng tiền học cho con.

Bạn nghĩ thế nào nếu sau 52 tuần thử thách bạn sẽ có được số tiền hơn 20 triệu đồng? Một con số không hề nhỏ đúng không? Vậy thế nào để có thể sở hữu số tiền này vào 1 năm sau?

Đơn giản thôi, bắt đầu vào mỗi ngày chủ nhật của tuần, bạn hãy tiết kiệm 30.000đ. Đến thứ hai, bạn tiết kiệm 40.000đ, thứ ba bạn cất đi 50.000đ và cứ tiếp tục như vậy cho đến thứ bảy, bạn tiết kiệm 90.000đ. Vào tuần tiếp theo, bạn lại bắt đầu lại với con số 30.000đ vào ngày chủ nhật.

Tổng số tiền bạn tiết kiệm được sau 1 tuần sẽ là 420.000đ, sau 52 tuần chăm chỉ tiết kiệm sẽ là 21.840.000đ. Khoản tiền này sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn trong việc sắm Tết vào năm sau đấy.

Bắt đầu bằng 30.000 đồng vào chủ nhật, mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm thêm chừng này tiền, năm sau bạn có hơn 20 triệu sắm Tết - Ảnh 2.

Tổng số tiền bạn tiết kiệm được sau 1 tuần sẽ là 420.000đ, sau 52 tuần chăm chỉ tiết kiệm sẽ là 21.840.000đ. (Ảnh: Internet)

Bạn có thể áp dụng cách tiết kiệm này bằng cách cất tiền mặt vào một nơi hoặc sử dụng ứng dụng tiết kiệm tiền, tiết kiệm trực tuyến. Một số người cảm thấy hiệu quả nếu họ sử dụng tiền mặt. Nếu bạn nằm trong số đó, bạn có thể cất 30.000đ, 40.000đ… và trong một chiếc hộp cất tiền rồi cố gắng nhớ mỗi ngày đều đặn bỏ tiền vào đấy. Nên đặt hộp tiền ở nơi bạn dễ nhớ để bỏ tiền vào. Đến cuối tuần hay cuối tháng, bạn có thể lấy ra, bỏ vào sổ tiết kiệm trong ngân hàng.

Nếu không đảm bảo mình có thể nhớ mỗi ngày bỏ tiền vào hộp, bạn có thể sử dụng ứng dụng tiết kiệm trực tuyến. Chỉ cần cài đặt mỗi tuần chuyển 420.000đ vào tài khoản tiết kiệm là bạn đã có thể tiết kiệm tiền rồi đấy.

Chúc bạn thành công nhé.

(Nguồn: apartmenttherapy)

Chia sẻ