Ngày đầu đi làm sau kì nghỉ Tết, dân công sở vất vả vì kẹt xe

Lê Bảo-Hương Thu,
Chia sẻ

Ngày làm việc đầu năm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội, Sài Gòn tắc nghẽn từ sáng sớm khiến rất nhiều người bị muộn làm.

Ngày 15/2 là ngày làm việc đầu tiên của tất cả các cơ quan, công ty trong năm Bính Thân, chính vì vậy lượng người đổ ra đường để di chuyển từ nhà đến nơi làm rất nhiều, khiến nhiều tuyến đường trở nên tắc nghẽn.

Ghi nhận của chúng tôi lúc 7h30 sáng tại Hà Nội trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Chùa Bộc... cho thấy lượng phương tiện trở nên đông đúc khác hẳn với những ngày nghỉ Tết.

Tuy việc tắc đường không kéo dài nhưng cũng khiến không ít người bị muộn làm, trẻ nhỏ bị muộn học.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, chị Thúy Vân (trú tại Long Biên - Hà Nội) cho biết: "Dù đã dự đoán là đường sẽ tắc nên đã cố đi làm sớm hơn 10 phút nhưng chắc hôm nay sẽ bị muộn làm. Tuy nhiên ngày đầu thường ít việc, mọi người đến cơ quan chủ yếu chúc Tết nhau thôi".

tăc đường
Sáng sớm nay, Hà Nội trở rét với mức nhiệt ở ngưỡng 15 độ C nên hầu hết mọi người ra đường đều mặc áo ấm.

tăc đường
Tại đường Nguyễn Văn Cừ lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố đông đúc.

tăc đường
Nhiều đoạn các phương tiện xe máy phải di chuyển lên vỉa hè.

tăc đường
Một người phụ nữ cố len lỏi trong dòng phương tiện đông đúc.

tăc đường
Nhiều phụ huynh đưa con đến trường sớm nhưng cũng bị muộn.

tăc đường
Đường tắc nên khách đi taxi buộc phải xuống giữa đường.

tăc đường
Đến hơn 8 giờ dòng phương tiện bớt căng thẳng hơn.

tăc đường
Hướng di chuyển qua cầu Chương Dương về nội thành bị ùn ứ.

tăc đường
Tại đường Nguyễn Thái Học dòng phương tiện nhích từng chút một.

tăc đường
Lực lượng CSGT điều tiết giao thông khá vất vả.

tăc đường
Tại cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà có hiện tượng ùn ứ.

tăc đường
Hướng Nguyễn Lương Bằng ù tắc kéo dài.

Tại TP.HCM, tình trạng ùn ứ cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường, nhất là các cửa ngõ vào thành phố. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra vào khoảng giờ cao điểm chứ không kéo dài.

ketxe
 Sáng 15/2, TP.HCM trở lại nhịp ồn ào đông đúc thường ngày. Các điểm nóng kẹt xe tiếp tục cảnh xe chen từng chút một. Ở khu vực Ngã tư Thủ Đức, từ sáng sớm đã đông xe cộ do người đi làm và người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương... chạy lên thành phố.

ketxe
Xe cộ đông đúc ở Ngã tư Thủ Đức, đoạn giao giữa đường Võ Văn Ngân với Xa lộ Hà Nội.

ketxe25
Khu vực quốc lộ 13 nhìn từ cầu Bình Lợi mới cũng rất nhiều phương tiện tham gia giao thông.

ketxe
Hình ảnh trên cầu Bình Triệu, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM.

ketxe24
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn gần bến xe Miền Đông luôn chật cứng xe cộ.

ketxe2
Đặc biệt, kẹt nặng nhất là các đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với các đường D5, Ung Văn Khiêm và Bạch Đằng. Con đường này hẹp nhưng lại có nhiều xe lưu thông từ các hướng Bến xe Miền Đông, Hàng Xanh nên hay xảy ra ùn tắc mỗi ngày.

ketxe6
Trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Bình Tân, hướng vào trung tâm thành phố cũng đông xe máy, ô tô, xe khách thi nhau chạy.

ketxe10
Hình ảnh trên đường Kinh Dương Vương.

ketxe22
Khu vực vòng xoay ngã sáu (quận Gò Vấp) nơi giao nhau của 6 con đườn, dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. 

ketxe
Khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả (Quận Tân Bình) lại đông đúc như thường ngày.

ketxe2
Xe cộ ùn ùn đi từ đường Cộng Hòa, hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất.

ketxe3
Đường Hoàng Minh Giám, các phương tiện thường xuyên chịu cảnh ùn ứ đoạn Hoàng Minh Giám  - Đào Duy Anh (quận Phú Nhuận).

xe4
Đường Hoàng Văn Thụ nhìn từ hướng cầu vượt Lăng Cha Cả.

ketxe20
Đường Cách Mạng Tháng 8, xe cộ qua lại rối loạn, tiếng còi xe xin đường inh ỏi.

ketxe3
Cảnh ùn tắc trên đường 3/2.

ketxe15
Các tuyền đường ở trung tâm quận 1 cũng không tránh khỏi kẹt xe. Hình ảnh trên đường Nguyễn Du giao với đường Pasteur.

ketxe12
Những đứa trẻ đi học trở lại sau Tết trong sự mệt mỏi vì kẹt xe.




Chia sẻ