Có 2 triệu/4 người, mẹ Sài Gòn lập kế hoạch mua cho 5 ngày để tiết kiệm số lần đi chợ

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Với số tiền này, Thảo Đỗ lên danh sách mua chi tiết cho gia đình 4 người với những đồ dùng và nhu yếu phẩm cần thiết để đủ sinh hoạt trong vòng 5 ngày.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, việc ra ngoài cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro cho sức khỏe.

Chính vì thế, việc lên danh sách mua sắm nhu yếu và đồ dùng cần thiết cho các gia đình để tiết kiệm số lần ra ngoài là điều cần thiết.

Với ngân sách 2 triệu, Thảo Đỗ (hiện đang sống tại Sài Gòn) đã tự lên danh sách mua đầy đủ cho một gia đình 4 người trong vòng 5 ngày.

Lập kế hoạch đi siêu thị 5 ngày/lần vì nhiều cái lợi

Có 2 triệu/4 người, mẹ Sài Gòn lập kế hoạch mua cho 5 ngày để tiết kiệm số lần đi chợ - Ảnh 2.

Gia đình Thảo gồm 4 thành viên: 2 người lớn (hai vợ chồng) và 2 con nhỏ. Trước đây, mỗi ngày Thảo đi chợ một lần nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nên bà mẹ trẻ đã tự lên kế hoạch để chuyển qua đi siêu thị 5 ngày/lần.

Áp dụng thử một lần, Thảo Đỗ thấy rằng việc đi chợ như vậy lợi đủ đường:

- Đầu tiên là tiết kiệm được thời gian lựa chọn, công sức và cả tiền mua thức ăn. Cứ khoảng 5 ngày đi chợ Thảo sẽ mất khoảng 1,3 triệu tiền đồ ăn, 700k tiền mua nhu yếu phẩm khác. Số tiền này đã bao gồm tiền ăn cho 4 người cả 3 bữa mỗi ngày.

- Việc giảm số lần đi ra ngoài mua sắm đồ dùng giúp Thảo yên tâm hơn trong việc phòng dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và cả gia đình. Cách đi siêu thị này cũng bớt công sức và thời gian hơn so với đi chợ theo ngày mà trước kia Thảo vẫn áp dụng.

- Bên cạnh đó dù thức ăn mua đủ trong 5 ngày nhưng để trong tủ lạnh vẫn đảm bảo tươi ngon mà lúc nào cũng sẵn muốn chế biến món ăn lúc nào cũng được.

1,3 triệu dành cho đồ ăn và 700k cho các nhu yếu phẩm khác

Số tiền Thảo dự tính chi cho 5 ngày là 2 triệu, 1,3 triệu dành cho chi phí mua đồ để nấu ăn, 700k còn lại Thảo để mua các đồ khác. 

Cụ thể Thảo chia như sau:

1,3 triệu cho đồ ăn bao gồm:

- 5kg gạo: 120k

- 350gram thịt lợn xay: 60k

- 300gram xương lợn nấu canh: 88k

- 500gram thịt nạc dăm: 82k

- 1kg đùi, cánh gà: 100k/kg

- 10 quả trứng: 40k

- 500gram cá basa: 52k

- 1 bó rau cải, 2 bó rau ngót, 1 bó rau mồng tơi, 1 bó rau muống, 500 gram khoai tây, 1 cải thảo, 500 gram bí nụ, 1 bắp cải: 300k

- 1 thùng mì tôm: 100k

- Trái cây: 300k

700k cho các nhu yếu phẩm khác (mua để dành)

- 1 gói giấy vệ sinh, 1 gói giấy lau tay: 100k

- Mua sữa: 350k

- Kem đánh răng: 50k

- Mắm, muối, hạt nêm nhỏ: 150k

- 1 chai dầu ăn 1 lít: 50k

Lưu ý khi đi siêu thị mua dài ngày để tránh mất thời gian và mua thiếu đồ

- Trước khi đi siêu thị sẽ lên danh sách tất cả các thực phẩm cần mua từ thịt, cá, trứng cho đến các loại rau củ. 

- Ưu tiên mua các loại củ để được lâu.

- Mỗi loại đều có dự trù kinh phí cụ thể để mang theo số tiền vừa đủ, tránh các chi phí phát sinh. 

- Khi vào siêu thị đi theo thứ tự: Rau củ để lâu, rau xanh ăn theo ngày, trái cây, thực phẩm tươi sống để mua không bị sót.

- Với những món đồ khô, hành tỏi, chanh, dầu ăn... là nhu yếu phẩm mà gia đình thường xuyên sử dụng thì mua một lần với số lượng nhiều để ăn dần.

- Có thể mua dự trữ cà chua, trứng, cá khô phòng lúc chưa hết 5 ngày mà đã hết thức ăn.

- Các loại bột chiên, bột năng, nước sốt... có thể mua số lượng lớn.

Ngân sách 2 triệu/4 người, đây là cách mẹ đảm Sài Gòn lên thực đơn mua cho 5 ngày để tiết kiệm số lần đi siêu thị  - Ảnh 4.

Dánh sách Thảo lên trước khi đi siêu thị để tiết kiệm thời gian.

Chia sẻ