Nhiều group bán hàng online tại Sài Gòn hoạt động tấp nập

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Cũng giống như thị trường bán lẻ trước khi giãn cách, thị trường bán hàng online cũng tấp nập không kém và tập trung vào những nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, nông sản.

Sài Gòn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, toàn bộ các chợ đầu mối, chợ dân sinh đều đóng cửa. Trong thời điểm này, nhu cầu mua sắm của người dân chuyển dần sang các chợ mạng. Ghi nhận trong nhiều group bán hàng đông thành viên, không khí mua sắm rất tấp nập với đa dạng các loại hàng hóa từ nhu yếu phẩm thiết yếu, nông sản, thực phẩm tươi sống,...

Mua - bán tấp nập, chủ yếu là nông sản, rau củ quả và thực phẩm tươi sống

Trong thời điểm này, hoạt động mua bán tấp nập nhất phải để đến các group bán hàng online. Có thể kể tới một vài cái tên như Tôi là dân Sài Gòn, Chợ chị Bảy, Mizuki Park... với cả trăm nghìn thành viên tham gia hoạt động mua và bán.

Lượn trên các địa chỉ đăng bán hàng trong các group đông thành viên này, không khó để nhận ra các sản phẩm bán hàng trong thời điểm hiện tại, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm nông sản, lương thực thiết yếu, thực phẩm tươi sống để phục vụ cuộc sống sinh hoạt tại nhà.

Chương trình "thùng cá đồng giá 549k" với các loại cá đa dạng cho người dân lựa chọn mua sắm. Trọng lượng mỗi thùng là 10kg.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình.

Bán gạo ngon ST25 theo trọng lượng 5kg với giá 125k.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình.

Ở nhà cũng không sợ thiếu rau vì các địa chỉ bán online tấp nập với đủ loại để lựa chọn đây. Các loại rau từ cải, mồng tơi, rau muống,... đồng giá 23k/kg.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình.

Chợ bán rau online của các tiểu thương cũng online phục vụ người dân tại nhà. Giá cả các sản phẩm rau được niêm yết rõ ràng, chính xác.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình.

Các loại gia vị chanh, nghệ, tỏi, ớt cũng không thiếu trong các group bán hàng. Các loại nông sản cũng rất đa dạng.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 5.

Ảnh chụp màn hình.

Nhiều địa chỉ online cho biếu tặng các sản phẩm cần thiết

Không chỉ buôn bán các sản phẩm lương thực cần thiết, ghi nhận trong các group này cũng có rất nhiều nhà hảo tâm đăng biếu tặng các sản phẩm cho thành viên trong nhóm.

Các sản phẩm biếu tặng có thể là rau củ quả, nông sản, hoa quả tươi, đồ dùng thiết yếu,... Chỉ cần các thành viên đăng ký sớm, trước khi số lượng hết là có thể nhận các sản phẩm biếu tặng này.

Những bài đăng tặng rau củ quả, thực phẩm khô trong các group bán hàng rất đông thành viên.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 6.

Ảnh chụp màn hình.

Từ Hà Nội tới Đồng Tháp và cả những vùng miền khác. Chủ yếu là đồ ăn như nông sản, rau củ quả, thực phẩm tươi sống.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 7.

Ảnh chụp màn hình.

Hay chính người Sài Gòn cũng gửi tặng quà cho nhau như bánh kẹo, đồ dùng thiết yếu.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 8.

Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, còn nhiều địa chỉ tặng cả thực phẩm đã chế biến sẵn cho các thành viên trong group.

Gài Gòn tấp nập cảnh mua bán trên chợ online - Ảnh 9.

Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ