Đồng giá 43k nhưng vào Miniso có những món bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi mua

Hồng Nhung/K.T,
Chia sẻ

Thiên đường đồ giá rẻ Miniso cũng có vài món đồ bạn cần cân nhắc trước khi mua.

Miniso vẫn thường được giới 9x, 2k gọi là một "tiệm tạp hóa" theo đúng nghĩa đen. Bởi lẽ, cửa hàng của Miniso có từ chiếc bút chì kẻ mắt vài chục nghìn, tới hộp bút đựng đi học đầu 1xx rồi lại nhảy qua tai nghe giá gần cả triệu. Thậm chí bạn còn mua được cả máy hút ẩm, thiết bị massage cổ,... trong cửa hàng.

Bằng cách nhắm vào phân khúc khách hàng trẻ tuổi, Miniso cung cấp lựa chọn đa dạng và hữu ích trong mọi mặt của cuộc sống. 

Các sản phẩm của Miniso chủ yếu theo phong cách tối giản, thiết kế nhỏ xinh, bắt mắt. Đi kèm với đó là mức giá mềm siêu yêu, hợp ví tiền. 

Bên cạnh đó, hãng cũng rất chăm chỉ cập nhật xu hướng để giúp sản phẩm tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn.

Nhiều điểm cộng như vậy nhưng đôi khi vào cửa hàng Miniso cũng khiến chị em "í ẹ" vì gặp phải món đồ xinh quá nhưng chẳng biết có nên mua hay không vì trông chúng cứ "không hữu ích, phù phiếm" kiểu gì vậy. Và dù có mua về nhà cũng ít khi sử dụng mà thôi. Dưới đây là 8 món đồ đánh giá nhẹ "nên suy nghĩ" khi vào cửa hàng Miniso.

1. Mút trang điểm set 4 chiếc

Công dụng quảng cáo: Là dụng cụ giúp bạn trang điểm. Mút được làm bằng bông xốp nên êm ái với da mặt.

Cách sử dụng: Dùng mút thấm và tán đều kem trên mặt.

Thực tế: Chất liệu gây tốn kem trang điểm, dùng không được mướt mà dễ gây mốc. Kích thước nhỏ cầm không vừa tay nên trang điểm rất vất vả.

Giá thành: 43.000 đồng/set.

2. Hộp đựng cơm

Công dụng quảng cáo: Hộp đựng được từ 2-3 hộp cơm thủy tinh cỡ trung bình. Chất liệu bằng vải dù không thấm nước.

Cách sử dụng: Lưu trữ hộp cơm bên trong túi.

Thực tế: Bên trong hộp không có lớp giấy bạc giữ nhiệt. Khóa kéo thiết kế rất "éo le" ở bên dưới nên rất khó sử dụng.

Giá thành: 43.000 đồng/chiếc.

3. Bộ dụng cụ kẹp và đinh đóng cố định vị trí

Công dụng quảng cáo: Kẹp giấy và đinh đóng cố định được thiết kế bắt mắt, dễ thương.

Cách sử dụng: Kẹp vào giấy, đinh có chân nhỏ dùng để gim.

Thực tế: Đinh gim không chắc.

Giá thành: 43.000 đồng/bộ.

4. Bông tắm rửa mặt

Công dụng quảng cáo: Giúp mát xa và làm sạch khuôn mặt.

Cách sử dụng: Làm ướt miếng bọt biển bằng nước, cho sữa rửa mặt. Dùng tay chà bọt biển để tạo đủ lượng bọt rồi dùng để tẩy rửa, mát xa mặt.

Thực tế: Bọt biển vẫn rất cứng nên rửa lâu sẽ gây rát cho da. Tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn.

Giá bán: 43.000 đồng.


5. Miếng lót tay

Công dụng quảng cáo: Lót tay cho êm ái.

Cách sử dụng: Để bên dưới tay cho các bé. Dành cho bé từ 3 tuổi trở lên.

Thực tế: Tần suất sử dụng ít, chưa thực tế. Miếng bông dễ bám bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh bởi trẻ em rất thích nghịch ngợm.

Giá bán: 43.000 đồng.

6. Móc treo

Công dụng quảng cáo: Treo đồ.

Cách sử dụng: Treo những đồ vật nhỏ vào tay của chú gấu.

Thực tế: Vật treo chỉ được phép có trọng lượng nhẹ. Không dùng được trên bề mặt không bằng phẳng. Không treo được đồ vật dễ vỡ. Không được tiếp xúc với nhiệt độ cao. Ngoài ra, sản phẩm cũng không dính được trên một số chất liệu tường.

Giá bán: 43.000 đồng

7. Bộ làm móng

Công dụng quảng cáo: Giúp chị em chăm sóc móng tay và chân.

Cách sử dụng: Dùng để cắt và duỗi móng tay, chân.

Thực tế: Chất lượng tương đương nhưng giá đắt hơn các sản phẩm trên thị trường.

Giá bán: 43.000 đồng.

8. Dụng cụ massage hình bàn tay

Công dụng quảng cáo: Massage thư giãn cho các bộ phận trên cơ thể.

Cách dùng: Dùng tay di chuyển sản phẩm lên khu vực cần massage để thư giãn.

Thực tế: Sản phẩm cứng, không mang lại cảm giác thoải mái. Kích thước bé nên vùng tác động rất ít. Bạn vẫn cần mất sức để massage và tay sẽ rất nhanh mỏi.

Giá bán: 43.000 đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá của cá nhân người viết. Nếu bạn vẫn muốn mua và sở hữu món đồ trên vì cảm thấy phù hợp có thể ghé tới các cửa hàng của Miniso trên toàn quốc hoặc xem và đặt hàng online TẠI ĐÂY.

Chia sẻ