Nếu sẵn sàng làm 3 điều này cho con thì không nghi ngờ gì nữa, bạn chính là cha mẹ khôn ngoan!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nuôi dạy một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng.

Con cái là hy vọng của một gia đình, gánh vác những kỳ vọng của cha mẹ. Phần lớn cha mẹ trên thế giới này, sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình để đảm bảo tương lai cho con cái.

Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, mọi việc không diễn ra như mong muốn. Không phải lúc nào cũng do hoàn cảnh khách quan, một phần lý do là vì cha mẹ không nỡ thực hiện ba điều sau đối với con cái.

01: Chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm

Chủ động lựa chọn chính là khởi đầu cho việc nuôi dưỡng sự tự tin và tính độc lập của trẻ. Việc để trẻ đưa ra phán đoán trung thực với bản thân giữa nhiều lựa chọn không chỉ giúp tăng cường khả năng quyết định mà còn giúp hình thành thái độ chủ động trong cuộc sống.

Dù là lựa chọn địa điểm dã ngoại cuối tuần hay cách thức tham gia hoạt động ngoài trời, việc cho trẻ quyền quyết định chính là sự tôn trọng nhân cách của chúng.

Một cư dân mạng từng chia sẻ về tầm quan trọng của việc cha mẹ trao quyền lựa chọn cho mình: Khi còn nhỏ, sau khi tan học về nhà, cậu bé có thể lựa chọn chơi một giờ trước rồi mới làm bài tập, hoặc làm bài tập trước rồi mới chơi.

Cậu bé thường chọn cách đầu tiên, kết quả là không chơi được thoải mái, lại lo lắng vì bài tập chưa hoàn thành, cuối cùng bài tập cũng làm xong rất muộn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cư dân mạng này nói rằng, lời giáo huấn không thể dạy người ta bằng kinh nghiệm thực tế, mà chính sự trải nghiệm sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Sau vài lần mệt mỏi như vậy, cậu bé đã cảm nhận rõ ràng niềm vui và sự thư giãn khi chơi sau khi hoàn thành bài tập.

Những bậc cha mẹ thông minh biết dùng tình huống thực tế để dạy trẻ trưởng thành, và những kết quả không mấy lý tưởng lại thường giúp người ta trưởng thành nhanh hơn;

Còn những bậc cha mẹ dại dột lại cho rằng điều đó chẳng khác gì lãng phí thời gian quý báu của con cái, nên không dám để chúng tự quyết định. Thực ra, cuộc đời rất dài, đi vòng một đoạn ngắn lại có thể giúp cuộc sống sau này nhanh chóng đi đúng hướng.

Nếu sẵn sàng làm 3 điều này cho con thì không nghi ngờ gì nữa, bạn chính là cha mẹ khôn ngoan!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

02: Hỗ trợ sở thích của con

Trong xã hội hiện nay, nhiều bậc phụ huynh có tâm lý ngưỡng mộ người thành công quá mức, khi thấy ai đó nổi tiếng nhờ tài năng nào đó, họ liền thúc ép con mình tham gia vào lĩnh vực đó.

Có một bà mẹ nọ lại không như vậy. Chị dẫn con gái đến cửa hàng nhạc cụ để thử các loại nhạc cụ, và bé đã chọn đàn nhị trong số nhiều loại nhạc cụ thời thượng.

Đối với phần lớn phụ huynh coi nhạc cụ phương Tây là thanh nhã, điều này là không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với một cô gái. Dù rất yêu thích đàn hạc, người mẹ vẫn vui vẻ đồng ý, cho rằng nếu đó là sở thích của con, thì phải hết lòng ủng hộ, còn chuyện lợi ích sau này gần như không cần phải tính đến.

Chị cho rằng, điều này không chỉ khơi dậy niềm đam mê và động lực mạnh mẽ của con gái mà còn có lợi cho quyền tự chủ của bé.

Tâm lý vụ lợi ai cũng có, cha mẹ nào cũng hy vọng con mình nổi bật trong lĩnh vực đang thịnh hành. Nhưng họ thường bỏ qua việc nếu ép con vào một lĩnh vực mà con không hứng thú nhưng người khác lại giỏi, sẽ nhanh chóng làm mất đi sự tự tin và nghị lực của con.

Và khi tài năng của con không được phát huy, kết quả cuối cùng sẽ là không khác gì những người bình thường.

Hơn nữa, sở thích không nhất thiết phải trở thành nghề nghiệp, mà đó là người bạn đồng hành suốt đời của trẻ, khi chúng thất vọng với thế giới, nó sẽ là niềm an ủi thầm kín trong lòng.

Những bậc cha mẹ thông minh biết cẩn thận bảo vệ ngọn lửa này, trong khi những bậc cha mẹ dại dột lại tự tay dập tắt nó.

03: Cho phép từ bỏ, ngừng lại đúng lúc

Đôi khi, từ bỏ không có nghĩa là thất bại, mà là khởi đầu của một con đường khác, là lựa chọn thông minh hơn so với việc đâm đầu vào bức tường.

Là cha mẹ, chúng ta nên đồng hành bên con với tư cách là người hỗ trợ và động viên, nếu coi việc từ bỏ của con là biểu hiện của sự yếu đuối, thì cha mẹ không khác gì những người đánh giá khắt khe nhất của con.

Cho phép con từ bỏ một số hoạt động hoặc mục tiêu thực ra là dạy chúng cách đánh giá tình hình và đưa ra quyết định tốt nhất vào thời điểm đó.

Ví dụ, nếu con rất ghét học piano và sau nhiều năm vẫn tiến bộ chậm, thì việc tiếp tục ép học chẳng khác gì tăng thêm gánh nặng mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào.

Người ta chỉ kiên trì nghiên cứu những gì mình quan tâm, còn việc ép buộc theo đuổi điều mình không thích chỉ làm tăng thêm sự chán ghét.

Dạy trẻ cách ngừng lại đúng lúc không có nghĩa là bảo chúng rằng cuộc đời có thể lật ngược lại bất cứ lúc nào, mà là khi đã dốc hết sức mà vẫn không có kết quả, thì hãy dừng lại, suy nghĩ một cách lý trí, điều này ngược lại là cách để trân trọng thời gian sau này.

Tất nhiên, điều này cũng bao gồm cả con người và tình cảm. Những bậc cha mẹ thông minh và những bậc cha mẹ dại dột, thực ra đều yêu con cái. Điều khác biệt là cách họ yêu con có xu hướng khác nhau.

Xem con là một con người độc lập và dành cho chúng sự tôn trọng mới thực sự là suy nghĩ cho chúng.

Đọc để làm cha mẹ Tuyến bài chia sẻ với cha mẹ những câu chuyện, bài học cần lưu tâm trong quá trình nuôi dạy con cái. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một món quà, một cá thể riêng biệt và duy nhất. Việc của chúng ta là tìm ra phương pháp nuôi dạy đúng đắn để trẻ khôn lớn, trưởng thành hạnh phúc! KHÁM PHÁ
Chia sẻ