Nếu muốn con thông minh hơn người, đây là 4 việc bố mẹ cần làm ngay trong giai đoạn 3 năm đầu đời

Hà Giang,
Chia sẻ

Theo các chuyên gia, 3 năm đầu đời là giai đoạn não bộ trẻ phát triển và tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Bố mẹ cần tận dụng để dạy dỗ, giúp con thông minh hơn.

Nhiều bố mẹ thường chờ đến khi con đi học mẫu giáo hoặc học cấp 1 mới bắt đầu dạy dỗ, đầu tư kiến thức cho con. Thực tế, 85% sự phát triển của não bộ sẽ diễn ra trong 3 năm đầu đời của trẻ. Nếu muốn con phát triển tốt về cả trí tuệ và thể chất thì bố mẹ cần tận dụng "giai đoạn vàng" này để dạy dỗ. Theo các chuyên gia, dưới đây là 4 việc bố mẹ có thể thực hiện để giúp con phát triển tốt nhất về mặt não bộ.

1. Cùng con đọc sách ngay từ nhỏ

Nếu được bố mẹ đọc sách cho nghe mỗi ngày thì con sẽ sớm hình thành các kĩ năng ngôn ngữ ngay cả khi chưa nhận biết được mặt chữ. Không chỉ vậy, vốn từ vựng và kĩ năng nghe còn giúp con dễ dàng tiếp cận với việc đọc và các môn học khác.

Những cuốn sách mà bố mẹ chọn cho con ở giai đoạn này nên có hình minh họa hấp dẫn, khơi gợi được trí tưởng tượng, qua đó giúp hình thành không chỉ kỹ năng ngôn ngữ mà cả kỹ năng đếm số cơ bản.

Nếu muốn con thông minh hơn người, đây là 5 biện pháp bố mẹ cần làm ngay trong giai đoạn 3 năm đầu đời - Ảnh 2.

2. Tích cực cho con tham gia các hoạt động ngoài trời

Ở giai đoạn chập chững biết đi, trẻ rất thích di chuyển và khám phá mọi thứ xung quanh. Bất kì hoạt động nào như cưỡi chú gấu bông, đẩy xe đồ chơi,... hoặc các hình thức di chuyển khác đều sẽ giúp trẻ rèn luyện kĩ năng vận động và giải phóng một nguồn năng lượng lớn trong cơ thể.

Bố mẹ hãy tích cực cho con ra ngoài dạo chơi để phát triển các kỹ năng vận động. Một trong những hoạt động được đề cử là cho con tập đi xe đạp. Ngoài ra, bố mẹ có thể cùng con làm vườn như trồng cây, tưới cây,...

Một số nghiên cứu đã chỉ ra, những đứa trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời sẽ học được sự sáng tạo và có tính tập trung cao hơn những đứa trẻ thường chỉ ở trong nhà. Bên cạnh đó, con trẻ cũng phát triển tình yêu thiên nhiên hơn.

Nếu muốn con thông minh hơn người, đây là 5 biện pháp bố mẹ cần làm ngay trong giai đoạn 3 năm đầu đời - Ảnh 3.

Bố mẹ hãy tích cực ra ngoài chơi đùa, vận động.

3. Cùng con chơi trò giải câu đố

Đây là một những trò chơi phổ biến giúp con phát triển tư duy logic, hình thành óc quan sát và sự sáng tạo. Bố mẹ có thể mua cho con những bộ trò chơi giải câu đố, rubic hay lego,..  Trong khi chơi, con sẽ được phát triển cả kĩ năng vận động và nhận biết được mối liên hệ giữa sự vật, sự việc, biết cách phối hợp kĩ năng quan sát và hành động thuần thục.

4. Tặng con trải nghiệm thay vì những món quà đơn thuần

Vào ngày sinh nhật hay lễ tết, nhiều bậc cha mẹ thường tặng con những món quà xinh xắn như búp bê hay máy bay đồ chơi,... Tuy nhiên, tặng quà chưa hẳn đã là một cách hay. Thay vì tặng quà thông thường, bố mẹ hãy tặng con những trải nghiệm thú vị. Thực tế, trẻ cũng rất thích thú những trải nghiệm mới.

Thay vì ngồi nhà và thổi nến sinh nhật, bố mẹ có thể dẫn con đến công viên trò chơi, sở thú để đi chơi hoặc làm hẳn một chuyến cắm trại. Trong chuyến đi, hãy chỉ cho con những sự vật, sự việc xung quanh để con học thêm được nhiều thứ mới. Bố mẹ cũng đừng quên chụp ảnh lại để lưu giữ kỷ niệm cho con.

Nếu muốn con thông minh hơn người, đây là 5 biện pháp bố mẹ cần làm ngay trong giai đoạn 3 năm đầu đời - Ảnh 5.


Chia sẻ