Nếu một người mẹ "dính" phải 3 đặc điểm này thì con cái dễ có trí tuệ cảm xúc thấp!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Hãy thay đổi chính mình trước khi muốn con tốt hơn!

Mẹ là người thầy tốt nhất của con. Một câu nói của mẹ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời con. Một hành động của mẹ có thể để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí con.

Vậy con bạn vụng về, hướng nội, EQ thấp – có phải là do chính bạn cũng như vậy? Một người mẹ có EQ thấp không thể nuôi dạy một đứa trẻ có EQ cao. 

Nếu mẹ có 3 đặc điểm này, con cái sẽ mãi mãi không thể phát triển trí tuệ cảm xúc tốt.

01. Quá độc đoán

Mọi chuyện trong nhà đều do mẹ quyết định, không ai có tiếng nói khác. Khi còn nhỏ, con có thể phản kháng, nhưng mẹ luôn có cách ép con phải làm theo ý mình. Dần dần, con hình thành tính cách cam chịu, không dám đấu tranh.

Con sẽ nghĩ rằng xã hội cũng giống như mẹ – dù có cố gắng phản kháng thế nào, cuối cùng vẫn phải làm theo ý người khác. Vì vậy, con sẽ từ bỏ sự đấu tranh.

Mẹ à, đừng dùng quyền uy của mình để bóp nghẹt ý chí của con. Hãy cho con quyền được làm chính mình, được cất lên tiếng nói của bản thân. Hãy tôn trọng cá tính và suy nghĩ của con, đừng dập tắt sự nhiệt huyết của con trong mọi việc.

Bàn tay kiểm soát của cha mẹ vươn đến đâu, thì con cái sẽ cảm nhận nỗi đau suốt đời ở đó. Trong cuộc sống, có rất nhiều việc không có đúng sai tuyệt đối. Nếu mẹ biết tôn trọng con, để con làm theo suy nghĩ của mình, con sẽ có nhiều thành tựu hơn. Khi đó, con mới dám đấu tranh cho quyền lợi của bản thân.

Nếu một người mẹ "dính" phải 3 đặc điểm này thì con cái dễ có trí tuệ cảm xúc thấp! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ bỏ thói quen làm mẹ độc đoán. Hãy thử kiên trì thay đổi, bạn sẽ thấy con không hề hướng nội hay vụng về. Ngược lại, con sẽ trở nên hoạt bát, vui vẻ và nói chuyện rôm rả không ngừng.

02. Thường xuyên trách mắng, chỉ trích con

Trẻ con có lòng tự tôn rất cao. Khi con mắc lỗi, cha mẹ không nên tùy tiện trách mắng hay đánh đòn.

Hãy lắng nghe con giải thích, hiểu rõ nguyên nhân hành động của con trước khi đưa ra cách xử lý. Hãy luôn tin tưởng con. Con là một cá thể độc lập, con sẽ không phạm sai lầm vô cớ. Một khi đã mắc lỗi, chắc chắn có lý do đằng sau. Trách mắng hay đánh đòn đều không giúp ích gì.

Không bao giờ được chỉ trích con trước mặt người khác! Trẻ em cũng có lòng tự trọng. Nếu bị mắng trước mặt người ngoài, con sẽ ngày càng tự ti, hướng nội, thậm chí trở nên cực đoan.

Là cha mẹ, bạn phải luôn là chỗ dựa cho con, là người che chở con trước sóng gió, chứ không phải là cơn bão giáng xuống cuộc đời con. Hãy học cách làm một người mẹ "ngốc nghếch". Dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng hãy giữ thể diện cho con.

03. Quá tự ti

Cha mẹ quá tự ti, gặp chuyện gì cũng tiêu cực, oán trời trách người – làm sao có thể mong con cái trở nên tích cực, lạc quan?

Tự tin là chìa khóa tạo động lực cho con. Một đứa trẻ tự ti sẽ rất khó thành công. Vì vậy, nếu con có vấn đề về tính cách, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là tự nhìn lại bản thân.

Tính cách tự ti giống như một con dao hai lưỡi. Nếu biết tận dụng, nó có thể trở thành động lực để đạt được thành công. Nhưng nếu để sự tự ti nhấn chìm bản thân, cuối cùng người bị tổn thương nhất chính là mình.

Tính cách của con phản ánh gia đình và cách nuôi dạy của cha mẹ. Tình yêu thương thực sự không phải là kiểm soát hay chiếm hữu con mãi mãi, mà là biết cách rút lui đúng lúc.

Trên đời không có đứa trẻ nào không thể dạy dỗ, chỉ có những bậc cha mẹ chưa biết cách dạy con. Vậy nên, khi thấy con có vấn đề, cha mẹ phải là người đầu tiên nhìn lại bản thân. 

Mẹ ơi, đừng mắc phải 3 sai lầm này! Hãy thay đổi chính mình trước khi muốn con tốt hơn!

Chia sẻ