Tăng lượng filler để bơm vào môi cho đầy đặn, người phụ nữ này phải chịu đau đớn đến nỗi không thể ăn và nói suốt 2 năm

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Một tuần sau khi tiêm filler, chất làm đầy môi co lại với nhau thành một cục nằm ở bên phải của miệng khiến môi chị bị lệch, sưng to và đau đến nỗi chị không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài súp.

Mới đây, một bà mẹ có tên là Gemma Palmer (35 tuổi), đến từ Litherland, Lancashire (Anh), đã lên tiếng cảnh báo khi môi chị bị lệch sang một bên, sưng to và đau đớn vì bơm môi thẩm mỹ bằng filler.

Được biết, vào tháng 8 năm 2017 chị Gemma đã từng tiêm 0,5ml filler vào môi nhưng không gặp phải vấn đề gì. Sau đó, đến tháng 10/2018, sau khi thấy môi không còn đầy đặn nữa, chị Gemma quyết định sẽ tiêm gấp đôi lượng filler so với lần đầu tiên, 1ml filler.

Một tuần sau, chất làm đầy môi co lại với nhau thành một cục nằm ở bên phải của miệng khiến môi chị Gemma bị lệch, sưng to và đau đến nỗi chị không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài súp. Và khi không có cách nào làm cục filler tan ra, chị Gemma đã phải lấy nó ra.

Ban đầu, môi của chị Gemma chỉ bị sưng một cục nhỏ. Rồi nó sưng to và đâu đến nỗi chị không ăn được gì ngoài súp.

Sau đó, chị trở lại cuộc sống bình thường cho đến tháng 7/2019, đột nhiên môi của chị lại nóng và sưng lên. Chị kể: "Tôi đang ở nhà dọn dẹp thì đột nhiên cảm thấy nóng rát và đau nhói ở môi. Tôi biết là môi lại xảy ra vấn đề nhưng hy vọng nó sẽ ổn vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, khi thức dậy, môi tôi sưng to tới mức tôi không thể nói được. Nó tiếp tục sưng trong vài ngày nữa".

Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, chị Gemma đã phải đi khám bác sĩ. Mặc dù chị đã trình bày về những vấn đề xảy ra với môi trước đây, song bác sĩ vẫn khẳng định là chị bị vết loét lạnh do virus gây ra. Rồi chị được cho về nhà với vài viên thuốc. May mắn là vài tuần sau, môi chị Gemma cũng bớt sưng.

Chị Gemma đi khám bác sĩ nhưng họ chẩn đoán chị bị vết loét lạnh do virus gây ra. Cứ vài tháng, môi của chị Gemma lại sưng đau một lần.

Tuy nhiên, cứ vài tháng, chị lại phải chịu đựng tình trạng này một lần. Tính cho đến tháng 3/2020, môi của chị Gemma đã sưng lên 5 lần. "Các cơn đau ngày càng dữ dội hơn và cứ lần sau thì tồi tệ hơn lần trước. Trong miệng tôi đầy những vết phồng rộp, nó vỡ ra và chảy nước trong miệng. Tôi đau khủng khiếp nên cũng không thể ăn được gì", chị Gemma cho biết.

Tiêm gấp đôi lượng filler vào môi, người phụ nữ phải chịu đau đớn đến nỗi không thể ăn và nói suốt 2 năm - Ảnh 5.

Và lúc nào cũng lần sau đau hơn lần trước.

Mệt mỏi với tình trạng môi của mình, chị Gemma quyết định đến gặp một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ.

Chị chia sẻ: "Cô ấy nói với tôi rằng nguyên nhân gây ra tình trạng này của tôi là do chất filler vẫn còn nằm môi. Do đó, cô ấy đã đặt một chất hòa tan vào môi của tôi, sau đó cho tôi dùng thuốc kháng sinh trong một tuần. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải chịu nỗi đau này.

"Và thông qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên các cô gái khác trước khi bơm môi nên tìm hiểu thật kỹ về vấn đề này. Đây là một hành động làm đẹp nguy hiểm. Tôi cảm thấy rất hối hận và ước gì tôi chưa bao giờ bơm môi".

Tiêm gấp đôi lượng filler vào môi, người phụ nữ phải chịu đau đớn đến nỗi không thể ăn và nói suốt 2 năm - Ảnh 6.

Chị Gemma vui vẻ bên con trai trước khi tiêm filler.

Phương pháp bơm môi thẩm mỹ bằng chất làm đầy filler liệu có thật sự an toàn?

Bơm môi thẩm mỹ là phương pháp tạo hình môi mà không cần phải phẫu thuật. Các bác sĩ sẽ dùng chất làm đầy (Filler) Hyaluronic acid tiêm vào môi, giúp cho bạn có một bờ môi đầy đặn và gợi cảm hơn. Vì Filler Hyaluronic acid (HA) là chất làm đầy sinh học có cấu trúc tương đồng với HA được tìm thấy trong cơ thể người, nên khi tiêm vào môi nó có độ tương thích cao, không gây dị ứng. Thông thường, filler HA có thể duy trì từ 4 - 18 tháng, sau đó nó sẽ bị đào thải ra ngoài cơ thể theo cơ chế tự nhiên.

Tuy nhiên, không phải loại filler nào cũng an toàn đối với người sử dụng. Bởi theo thông tin từ Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Hoàng gia Anh (RSPH) và Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh (BAAPS), nếu bạn bơm phải loại filler kém chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng môi bị sưng đau do mô thối rữa, filler vón cục, thậm chí là phải cắt cụt môi. Trong khi đó, trên thực tế có 83% filler được tạo ra từ những người không được đào tạo chuyên môn về y khoa, cũng như môi trường sản xuất không đảm bảo vệ sinh.

Do đó, ban cần chọn lựa một bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề cao, vì họ chính là người quyết định vẻ đẹp của đôi môi và sự an toàn của bạn sau khi thực hiện.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ