Nắng nóng gay gắt, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM phát cảnh báo

Vân Sơn,
Chia sẻ

Thời tiết khu vực Nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô, nắng nóng gay gắt trên diện rộng tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo, người dân cần thực hiện nhiều giải pháp để tránh tác hại từ thời tiết cực đoan, bảo vệ sức khỏe.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 3, hình thái thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 37 độ C, không có mưa. Nguy cơ nắng nóng gay gắt dài ngày xảy ra ở khu vực miền Đông và khu vực ven biên giới các tỉnh Tây Nam.

Thời tiết nắng nóng đang tác động trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là đối tượng người già, trẻ em và phụ nữ. Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Thống Nhất và các bệnh viện Nhi Đồng trên địa bàn thành phố tỷ lệ người già và trẻ em mắc các bệnh như huyết áp, tim mạch, hô hấp tuần qua đến khám chữa bệnh tăng trung bình khoảng 20%.

Nắng nóng gay gắt, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM phát cảnh báo - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều người đổ bệnh

Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết nắng nóng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa phát đi thông tin cảnh báo. HCDC cho biết, nắng nóng là một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu, dấu hiệu rõ ràng nhất của tình trạng trái đất nóng lên là sự gia tăng số lượng và cường độ của các đợt nắng nóng. Do đó việc chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình để thích nghi với điều kiện nắng nóng là điều vô cùng quan trọng.

Theo HCDC, các vấn đề sức khoẻ thường gặp trong mùa nắng nóng như: say nắng, say nóng hay đột quỵ do nắng nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước, hoặc là do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người già, trẻ em, phụ nữ là những nhóm có khả năng chịu đựng kém nên dễ bị tác động bởi thời tiết.

Bên cạnh đó, những người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép, những người mắc các bệnh mạn tính: tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, gan, ung thư thường dễ mắc bệnh hoặc bệnh diễn tiến nặng trong thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM phát cảnh báo - Ảnh 2.

Người làm việc ngoài trời cần tăng cường các giải pháp bảo hộ và làm mát cơ thể (ảnh: Duy Anh)

HCDC khuyến cáo cộng đồng, trong thời tiết nắng nóng, cần uống đủ nước và khi uống nước nên chia thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước một lần. Nếu không có việc cần thiết, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là khung thời gian từ 10h đến 16h. Nếu phải đi ra ngoài trời, người dân cần che chắn nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng (đeo khẩu trang sử dụng váy chống nắng, áo khoác dài tay, găng tay, vớ chân…) và nên chọn những chất liệu vải thông thoáng, dễ thấm hút mồ hôi.

Thời tiết nắng nóng dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt. Do đó, HCDC lưu ý: Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng. Trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên ngồi nghỉ trong bóng mát.

Việc tăng cường dinh dưỡng là giải pháp giúp cơ thể tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng. Cộng đồng nên ăn thêm các loại rau xanh và hoa quả. Nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày và rèn luyện thể lực để duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất. Những người làm việc ngoài trời cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ nhất trong ngày như sáng sớm hoặc chiều muộn. Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

Nắng nóng gay gắt, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM phát cảnh báo - Ảnh 3.

Nếu không có việc cần thiết, cộng đồng không nên ra ngoài trong thời tiết nắng nóng

Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc, người lao động cần nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong 5 - 10 phút. Cần có biện pháp bảo vệ da, hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy.

HCDC khuyến cáo người dân nên sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng; uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió...

Để giúp cơ thể tăng sức đề kháng HCDC khuyến cáo người dân cần ăn đủ chất bột đường. Tuy nhiên, cần chọn loại thực phẩm có dạng bột đường hấp thu chậm như ngũ cốc thô, bánh mì đen, tránh các đường hấp thu nhanh như nước ngọt, bánh kẹo. Bữa ăn nên sử dụng các loại thực phẩm như cá, thịt, trứng, rau, trái cây cung cấp đủ chất béo vitamin và khoáng chất. Đáng lưu ý, không nên uống rượu bia trong thời tiết nắng nóng.
Chia sẻ