Nam diễn viên Ahn Sung-ki đang điều trị bệnh ung thư máu

A,
Chia sẻ

Ahn Sung-ki, một trong những diễn viên được kính trọng nhất ở Hàn Quốc, đã điều trị bệnh ung thư máu hơn một năm.

"Anh ấy đã hồi phục rất nhiều vì anh ấy thường chăm sóc sức khỏe của mình kỹ lưỡng" - Artist Company cho biết trong thông báo của mình - "Chúng tôi sẽ tập trung vào việc hồi phục và điều trị của anh ấy để anh ấy có thể gặp gỡ các bạn với sức khỏe tốt".

Có tin đồn về vấn đề sức khỏe của Ahn Sung-ki khi nam diễn viên 70 tuổi nhập viện vào tháng 10 năm 2020 nhưng ông phủ nhận. Năm ngoái, Ahn Sung-ki đã xuất hiện trước công chúng trong một cuộc họp báo tại Seoul để quảng bá cho bộ phim mới của mình.

Nhưng hôm thứ Năm, Ahn Sung-ki trông khác hẳn trong buổi chiếu đặc biệt dành cho các bộ phim của đạo diễn bậc thầy Hàn Quốc Bae Chang-ho. Diễn viên 70 tuổi đã yêu cầu sự trợ giúp của một diễn viên đồng nghiệp khi anh bước vào nhà hát ở phía nam Seoul. Ahn Sung-ki đội tóc giả, khuôn mặt sưng vù và rụng gần hết lông mày.

Sau đó, Ahn Sung-ki đã cố gắng nói chuyện trên sân khấu để kỷ niệm sự kiện chiếu phim đặc biệt. Ông rời rạp mà không xem hết phần phim mở đầu.

Ra mắt công chúng khi chỉ 5 tuổi, Ahn Sung-ki đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim, bao gồm "Good Windy Day" (1980), "Deep Blue Night" (1984), "Two Cops" (1993), "Silmido" (2003), "Radio Star" (2006) và "Unbowed" (2011). Gần đây nhất, ông đóng một vai nhỏ trong "Hansan: Rising Dragon" (2022) - bộ sử thi lịch sử của Hàn Quốc về anh hùng hải quân huyền thoại Yi Sun-shin của đất nước này.

Chia sẻ